Triều Tiên báo động không kích; Mỹ-Hàn Quốc hoàn thành cuộc tập trận chung quy mô lớn; Tổng thống Mỹ Obama công du Trung Đông là những tin nổi bật trên thế giới tuần qua.
1. Triều Tiên hôm 21-3 đã phát đi báo động về một cuộc không kích và đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao độ. Theo đó, các đơn vị quân đội và dân thường được yêu cầu chuẩn bị có hành động tức thời, các lực lượng vũ trang sẵn sàng biện pháp đối phó để giảm thiểu thiệt hại.
Theo giới phân tích, đây có thể chỉ là một cuộc diễn tập vì Bình Nhưỡng từng tiến hành nhiều cuộc diễn tập phòng không như vậy trong quá khứ, thậm chí còn yêu cầu cắt điện trong quá trình diễn ra các bài tập ban đêm.
![]() |
| Quân đội Triều Tiên bắn rocket trong cuộc tập trận mới đây. Ảnh: KCNA/Reuters |
Cùng ngày, quân đội Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật và đảo Guam.
Báo động ở Triều Tiên được đưa ra chỉ sau 1 ngày khi nước này tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật sử dụng các “máy bay không người lái siêu chính xác” và máy bay đánh chặn tên lửa hành trình dưới sự thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
2. Theo thông cáo báo chí của Bộ Tư lệnh liên quân Mỹ-Hàn Quốc ngày 21-3, quân đội hai nước đã hoàn thành xuất sắc cuộc tập trận huấn luyện “Giải pháp then chốt”. Mục đích của cuộc tập trận là kiểm tra và tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng quân sự hai nước trong trường hợp xảy ra tình hình khẩn cấp trên Báo đảo Triều Tiên.
Hơn 3.000 lính Mỹ cùng khoảng 10.000 lính Hàn Quốc, trong đó có khoảng 2.500 lính Mỹ được điều động từ Mỹ tới, bao gồm cả lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương đồn trú ở Hawai tham gia cuộc tập trận thành công này. Ngoài ra còn có sự tham gia của nhiều loại máy bay chiến đấu, như F-22 và B-52; hai tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường USS Lassen và USS Fitzgerald…
Cuộc tập trận trên diễn ra trong bối cảnh tình hình trên Bán đảo Triều Tiên có thêm nhiều diễn biến căng thẳng sau khi CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần thứ ba hôm 12-2 và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng.
![]() |
| Tổng thống Mỹ B. Obama và Thủ tướng B. Netanyahu tại sân bay Ben Gurion ở Tel Aviv ngày 20-3. Ảnh: CNN |
3. Chuyến thăm Trung Đông 4 ngày tới ba nước Israel, Palestine và Jordan của Tổng thống Mỹ Obama được đánh giá là bước đi đầu tiên trong điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhà Trắng 4 năm tới- đó là cân bằng lợi ích giữa các khu vực.
Dẫu chuyến công du này, theo giới quan sát nhận định, chỉ mang tính biểu tượng vì sẽ không có một thỏa thuận nào được ký kết hay sáng kiến mới cho tiến trình hòa đàm Israel-Palestine được đưa ra nhưng nó được hy vọng phần nào sẽ cải thiện quan hệ kém phần mặn mà giữa Mỹ và đồng minh truyền thống Israel trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Obama.
Tổng thống Obama thăm Trung Đông sau chuyến công du châu Âu mới đây của tân Ngoại trưởng John Kerry.
4. Tình hình Syria đang “rối như tơ vò”. Ngày 18-3, phe nổi dậy Syria bắt đầu nhóm họp ở Thổ Nhĩ Kỳ để chọn một thủ tướng lâm thời nhằm thiết lập một chính phủ đối đầu với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Phe này từng hai lần thất bại trong tổ chức bầu cử với mục đích tương tự do bất đồng.
![]() |
| NATO triển khai tên lửa Patriot ở khu vực dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Syria. Ảnh: AP |
Dường như NATO đã không còn kiên nhẫn và tuyên bố đã sẵn sàng can thiệp vào Syria như đã làm với Lybia trước đây và đang xây dựng kế hoạch cho các hành động quân sự.
Trong khi đó, hãng AP đưa tin, ngày 21-3 một vụ đánh bom liều chết bên trong một đền thờ Hồi giáo ở trung tâm thủ đô Damascus của Syria đã làm 42 người đã thiệt mạng và 84 người khác bị thương.
Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho biết, sẽ mở cuộc điều tra về việc liệu rằng có phải vũ khí hóa học đã được sử dụng trong cuộc xung đột tại Syria hay không.
5. Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) lại chao đảo khi nỗ lực giải cứu CH Síp vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Chỉ 3 ngày sau khi Chính phủ CH Síp tuyên bố sẽ đánh thuế tiền gửi ngân hàng-một trong những điều kiện trong thỏa thuận cứu trợ trị giá 10 tỷ Eurro (13 tỷ USD) của “bộ ba” Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Quốc hội nước này đã bác bỏ việc đánh thuế.
CH Síp là quốc gia thứ 5 trong Eurozone phải nhận gói cứu trợ của “bộ ba” nói trên. Nếu việc giải cứu thất bại, nhiều khả năng CH Síp sẽ trở thành thành viên đầu tiên phải rời khỏi Eurozone và đe dọa tới sự bền vững của khối này.
Để tránh những nguy cơ trên, ngày 21-3, Bộ trưởng tài chính các nước thuộc Eurozone tuyên bố sẵn sàng thảo luận với giới chức Síp về một đề xuất mới, với hy vọng có nhiều điểm thuận lợi hơn để nước này sớm thông qua trước khi nhận gói cứu trợ.
Theo qdnd.vn









