Theo Roi-tơ ngày 24-3 đưa tin, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ G.Ke-ri đã thực hiện chuyến thăm không báo trước tới I-rắc. Theo một quan chức cấp cao Mỹ, ông Ke-ri sẽ hối thúc Thủ tướng I-rắc Ma-li-ki đưa ra bảo đảm rằng các chuyến bay của I-ran qua không phận I-rắc không phải là chở vũ khí tới Xy-ri. Oa-sinh-tơn muốn Bát-đa ngừng cho phép I-ran mượn không phận. Ông Ke-ri dự kiến cũng sẽ yêu cầu Chính phủ I-rắc xem xét quyết định hoãn cuộc bầu cử địa phương ở hai tỉnh có đa số người Hồi giáo dòng Xun-nít là An-ba và Ni-nê-ve bởi những căng thẳng chưa được giải quyết.
![]() |
| Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki (phải) tại Baghdad, ngày 24/3/2013. |
Ráo riết đàm phán để cứu Síp khỏi nguy cơ vỡ nợ
Theo AP, ngày 24-3, Tổng thống CH Síp N.A-na-xta-xi-a-đét cùng Bộ trưởng Tài chính M.Xa-rít đã đến Brúc-xen (Bỉ), để thảo luận với các nhà lãnh đạo EU về thỏa thuận cứu trợ mười tỷ ơ-rô giúp Síp tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ. Các cuộc thảo luận này diễn ra vào ngày cuối cùng trước "hạn chót" ngày 25-3. Theo đó, CH Síp phải tìm cách huy động được 5,8 tỷ ơ-rô nếu muốn nhận gói cứu trợ mười tỷ ơ-rô của Liên hiệp châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF). Nếu không đáp ứng được các điều kiện này, Síp sẽ đối mặt nguy cơ sụp đổ hệ thống tài chính và có thể phải ra khỏi khu vực đồng tiền chung châu Âu. Tối cùng ngày, tại Brúc-xen, các bộ trưởng tài chính từ 17 quốc gia sử dụng đồng ơ-rô đã nhóm họp và thảo luận về "kế hoạch mới" của Síp nhằm đáp ứng điều kiện mà EU đặt ra để nhận được gói cứu trợ mười tỷ ơ-rô.
Đối thoại chính trị ở Mi-an-ma
Chính phủ Mi-an-ma và nhóm vũ trang Tổ chức giải phóng dân tộc Pa-O (PNLO) đã nhất trí khởi động đối thoại chính trị trong khuôn khổ vòng thương lượng sắp tới giữa hai bên. Hai bên đã thỏa thuận về 10 vấn đề, trong đó có việc cứu trợ, giải quyết các vấn đề xã hội, tiếp tục ngừng bắn...
Theo Nhân dân







