Phát biểu tại hội nghị quốc phòng ngày 11-3 ở Mát-xcơ-va, Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Đại tướng Xéc-gây Sôi-gu tuyên bố Quân chủng Hải quân Nga đang và sẽ được tăng cường sức mạnh chiến đấu về chất, cụ thể đến cuối năm 2020 sẽ nhận 24 tàu ngầm mới cùng 54 tàu chiến mới hiện đại. Bộ trưởng X.Sôi-gu cho biết, trong số 24 tàu ngầm mới sẽ được trang bị cho Hải quân Nga có 8 tàu ngầm mang tên lửa và 16 tàu ngầm đa chức năng. Còn 54 tàu chiến mới hiện đại gồm các tuần dương hạm, chiến hạm, tàu khu trục và tàu tuần tiễu khác nhau, sẽ góp phần tăng cường đáng kể sức mạnh của Hải quân Nga và giúp quân chủng này có mặt thường xuyên trên các đại dương của thế giới.
Mi-an-ma: Chính phủ và phiến quân Ca-chin nối lại hòa đàm
Ngày 11-3, tại Trung Quốc, các quan chức Chính phủ Mi-an-ma đã gặp đại diện lực lượng phiến quân Ca-chin để khởi động lại các cuộc hòa đàm nhằm giải quyết cuộc xung đột tại bang Ca-chin ở miền Bắc Mi-an-ma. Đại diện Tổ chức Độc lập Ca-chin (KIO) và Quân đội Độc lập Ca-chin (KIA) - tổ chức vũ trang của nhánh chính trị KIO, đã gặp các quan chức chính phủ do Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống A-ung Min dẫn đầu, tại thị trấn biên thùy Thụy Lệ của Trung Quốc. Các quan chức Trung Quốc và đại diện một số nhóm phiến quân khác cũng tham gia cuộc gặp. Nhà phân tích A-ung Ki-ao Dao có quan hệ gần gũi với KIO, cho rằng cuộc gặp này có thể có hiệu quả hơn chút ít so với cuộc hòa đàm hồi tháng Hai vừa qua. Một số nhà phân tích khác cũng nhận định vòng đàm phán mới này là một diễn biến tích cực sau những xung đột vừa qua.
Ni-giê-ri-a: 7 con tin người nước ngoài đã bị sát hại
BBC dẫn nguồn tin từ một số nước phương Tây cho biết, 7 con tin người nước ngoài bị nhóm Hồi giáo Ansaru bắt cóc tại một công trường xây dựng ở phía Bắc Ni-giê-ri-a vào tháng trước, đã thiệt mạng. Trong một thông báo đăng tải trên mạng, nhóm Ansaru tuyên bố đã sát hại toàn bộ 7 con tin người nước ngoài, bao gồm 4 người Li-băng, 1 người Anh, 1 người I-ta-li-a và 1 người Hy Lạp. Ngày 10-3, Chính phủ I-ta-li-a, Bộ Ngoại giao Anh và Hy Lạp cũng xác nhận việc các con tin của nước mình đã bị sát hại. Trước đó, nhóm Hồi giáo Ansaru, được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố quốc tế al-Qeada, nói rằng đã giết chết các con tin trên do các lực lượng Anh và Ni-giê-ri-a cố tìm cách giải cứu./.
Theo: qdnd.vn