Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp nhà nước Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình từ ngày 22 đến 24-3, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng, tạo bước đột phá trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế.
Nga là chặng dừng chân thứ nhất trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tập Cận Bình, một tuần sau khi ông được Quốc hội bầu làm người đứng đầu Nhà nước. Đối với Chủ tịch Tập Cận Bình, đến thăm nước Nga đầu tiên là một động thái biểu tượng. Năm ngoái, không đầy một tháng sau ngày nhậm chức, Tổng thống Nga V. Pu-tin sang thăm Bắc Kinh trong chuyến công du đầu tiên. Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng, quan hệ Trung - Nga ngày nay đang ở đỉnh cao phát triển. Trong khi đó, Tổng thống V. Pu-tin cũng tuyên bố, quan hệ đôi bên đang lên và đạt đến giai đoạn “tốt đẹp nhất” và mang tầm vóc ý nghĩa toàn cầu. Hiện nay, Nga và Trung Quốc vẫn thường xuyên sát cánh tại HĐBA Liên hợp quốc, chống lại các nghị quyết trừng phạt I-ran và Xy-ri. Trên hồ sơ Mi-an-ma và CHDCND Triều Tiên, Mát-xcơ-va và Bắc Kinh luôn có đồng quan điểm. Sau cuộc hội đàm tại điện Crem-li, Tổng thống Pu-tin và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã ký tuyên bố chung về hợp tác cùng có lợi và củng cố quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Một trong những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm là trao đổi thương mại kinh tế, một lĩnh vực chiếm vị thế hàng đầu trong quan hệ hai nước. Tổng thống Pu-tin cho biết, Nga và Trung Quốc cam kết sẽ đưa khối lượng thương mại song phương lên đến con số 100 tỷ USD vào năm 2015. Cam kết trên đã được thể hiện bằng một loạt thỏa thuận được ký kết nhân dịp này. Hai nhà lãnh đạo đã chủ trì lễ ký thỏa thuận giữa tập đoàn năng lượng Rosneft của Nga và Cty CNPC thuộc sở hữu Nhà nước Trung Quốc. Theo đó, Mát-xcơ-va từng bước tăng nguồn cung dầu mỏ sang Trung Quốc từ 15 triệu tấn/năm hiện nay lên đỉnh cao 31 triệu tấn/năm trong 25 năm tới, trong khi Rosneft sẽ nhận một khoản vay 2 tỷ USD từ Trung Quốc.
![]() |
| Chủ tịch nước Tập Cận Bình (bên trái) và Tổng thống Pu-tin trao đổi văn kiện thỏa thuận được ký kết. Ảnh: Internet |
Đáng chú ý nhất là việc Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga đã ký thỏa thuận sơ bộ mở đường cho một hợp đồng kéo dài 30 năm, theo đó, Nga bắt đầu chuyển khí đốt sang Trung Quốc theo "tuyến đường phương Đông" từ năm 2018, với mức cung cấp ban đầu là 38 tỷ mét khối, trước khi tăng lên 60 tỷ mét khối. Theo người đứng đầu Gazprom, A-lếch-xây Mi-lơ, hai bên sẽ ký văn bản pháp lý liên quan hợp đồng này vào tháng 6 tới và sẽ ký hợp đồng chính thức vào cuối năm nay.
Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Đmi-tơ-ri Rô-gô-din và người đồng cấp Trung Quốc Uông Dương đã chứng kiến lễ ký một loạt thỏa thuận khác, bao gồm thỏa thuận trị giá 2 tỷ USD liên quan Cty En+Group của Nga và tập đoàn than Shenhua Group lớn nhất của Trung Quốc về phát triển các nguồn than ở vùng Viễn Đông của Nga.
Chủ tịch nước Tập Cận Bình cho rằng, việc ký các thỏa thuận trên là bước đột phá trong quan hệ Nga - Trung Quốc, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo đã nhất trí với một thỏa thuận có thể dẫn đến việc Nga, nước sản xuất năng lượng lớn nhất thế giới, tăng nguồn cung cấp dầu mỏ sang Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới. Theo ông Tập Cận Bình, sự hợp tác Nga - Trung Quốc trên lĩnh vực năng lượng là "triệt để, quy mô đầy đủ và toàn diện". Về phần mình, Nga muốn đa dạng hóa các thị trường năng lượng của mình, chứ không chỉ nhắm vào thị trường châu Âu và cũng cần hoàn tất thỏa thuận khí đốt lớn với Trung Quốc, vốn đang sa lầy vì những tranh cãi về giá cả. Theo các chuyên gia, hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc có thể tận dụng chuyến thăm này để hoạch định lộ trình hợp tác trong 10 năm tới.
Theo chương trình, sau nước Nga, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ sang thăm Tan-da-ni-a, Công-gô và Nam Phi, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh 5 nước đang phát triển gọi tắt là BRICS (gồm Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi)./.
Theo: qdnd.vn







