Theo Roi-tơ, trong cuộc điện đàm thảo luận về tình hình Xy-ri và các vấn đề nóng khác vào ngày 1-3, Tổng thống Nga V.Pu-tin và người đồng cấp Mỹ B.Ô-ba-ma đã nhất trí về việc cần phải đẩy nhanh tiến trình chuyển giao chính trị tại Xy-ri. Hai nhà lãnh đạo cũng thống nhất rằng, Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn sẽ hợp tác chặt chẽ để chấm dứt tình trạng bạo lực ở Xy-ri càng sớm càng tốt.
Văn phòng báo chí của Điện Crem-li và Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm nói trên, ông B. Ô-ba-ma và ông V. Pu-tin đã cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tân Ngoại trưởng Mỹ Giôn Ke-ri và người đồng cấp Nga Xéc-gây La-vrốp “tiếp tục can dự" về tình hình Xy-ri. Ông Giôn Ke-ri ngày 1-3 cũng đã đến Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những chặng dừng chân trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên của người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ. Phát biểu sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó chủ yếu bàn về cuộc khủng hoảng Xy-ri, Ngoại trưởng Mỹ cho biết Oa-sinh-tơn hy vọng sẽ có một tiến trình chuyển giao chính trị hòa bình tại Xy-ri. Hai bên bày tỏ tin tưởng sớm tìm ra một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng này.
![]() |
| Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Giôn Ke-ri (phải) gặp Bộ trưởng Ngoại giao Nga Xéc-gây La-vrốp. Ảnh: Internet |
Cũng liên quan đến tình hình Xy-ri, Bộ Ngoại giao Nga ngày 1-3 chỉ trích tuyên bố đưa ra tại hội nghị "Những người bạn của Xy-ri", diễn ra trước đó một ngày tại thủ đô Rô-ma của I-ta-li-a, là khuyến khích các nhóm cực đoan ở Xy-ri sử dụng vũ lực giành chính quyền. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga A.Lu-ca-sê-vích nêu rõ tuyên bố của hội nghị, cả về mặt câu chữ lẫn tinh thần, đều trực tiếp khuyến khích lực lượng cực đoan dùng vũ lực giành chính quyền, bất chấp điều này sẽ gây tổn hại không thể tránh khỏi cho dân thường ở Xy-ri.
Nga cho rằng, nhiệm vụ khẩn cấp hiện nay là chấm dứt ngay lập tức tình trạng đổ máu và bạo lực dưới mọi hình thức tại Xy-ri, nhanh chóng chuyển sang đối thoại chính trị, như tinh thần của thoả thuận Giơ-ne-vơ đạt được tại hội nghị “Nhóm hành động về Xy-ri” ngày 30-6-2012.
Cùng ngày, phát biểu tại Giơ-ne-vơ (Thuỵ Sỹ), Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki Mun đã cảnh báo rằng cuộc xung đột ngày càng len thang tại Xy-ri đang dẫn quốc gia Trung Đông này đến “sự tan rã”. Ông Ban Ki Mun kêu gọi một nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã cướp đi sinh mạng của gần 70.000 người trong hai năm qua, khẳng định giải pháp quân sự sẽ càng đẩy Xy-ri vào tình trạng bất ổn và cuộc xung đột giữa lực lượng Chính phủ và lực lượng chống đối được dự báo sẽ bước sang năm thứ ba. Liên hợp quốc và nhiều tổ chức nhân đạo đang nỗ lực hết sức để hỗ trợ người dân, song không thể ngăn được làn sóng người tị nạn đang ngày một gia tăng.
Có thể nói, việc hai vị Tổng thống của Nga và Mỹ đạt được đồng thuận về vấn đề Xy-ri trong cuộc điện đàm ngày 1-3 chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới tình hình tại quốc gia này trong những ngày tới. Dường như Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn đã đi đến nhận thức chung, rằng không thể để “câu chuyện Xy-ri” tác động tiêu cực đến quan hệ song phương.
Quan hệ giữa Nga và Mỹ đã gặp rất nhiều sóng gió kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông B.Ô-ba-ma, trong đó vấn đề Xy-ri được coi là một trong những nguyên nhân chủ yếu. Mát-xcơ-va và Oa-sinh-tơn lâu nay vẫn bất đồng về số phận của Tổng thống Xy-ri Basa An Át-xát. Trong khi Mỹ muốn ông An Át-xát phải ra đi, Nga lại cho rằng không thể coi việc Tổng thống Xy-ri từ bỏ quyền lực là điều kiện tiên quyết cho một thoả thuận đạt được qua đàm phán.
Đó cũng là lý do khiến các cuộc thăm viếng lẫn nhau của hai nhà lãnh đạo cao nhất liên tục bị huỷ bỏ. Năm 2012, Mát-xcơ-va từng hy vọng ông B. Ô-ba-ma sẽ thăm chính thức Nga, nhưng cuối cùng đã không có chuyến thăm nào được thực hiện.
Theo thông báo của Nhà Trắng, dự kiến ông B. Ô-ba-ma sẽ thăm Thành phố Xanh Pê-téc-bua của Nga để thăm dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G-20) vào tháng 9, đồng thời sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Nga V. Pu-tin tại hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển (G-8) ở Bắc Ai-len vào tháng 6 năm nay./.
Theo: qdnd.vn







