![]() |
| Quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro |
Tổng thống lâm thời Vê-nê-xu-ê-la Ni-cô-lát Ma-đu-rô đã yêu cầu Mỹ chấm dứt cái mà ông gọi là âm mưu của Lầu Năm Góc và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) nhằm ám sát nhà lãnh đạo đối lập En-ri-kê Ca-pri-lết, ứng cử viên của liên minh đối lập trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới tại quốc gia Nam Mỹ này. Tuần trước, Tổng thống lâm thời Ma-đu-rô đã cảnh báo về âm mưu ám sát ứng cử viên đối lập Ca-pri-lết, cho rằng đứng đằng sau kế hoạch này là hai quan chức dưới thời Tổng thống Mỹ Gioóc-giơ Bu-sơ là Rô-hê Nô-ri-ê-ga, cựu Đại sứ Mỹ tại Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) và Ốt-tô Ra-ích, cựu Đại sứ Mỹ tại Vê-nê-xu-ê-la.
Trung Quốc trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 5 thế giới
Roi-tơ ngày 18-3 dẫn báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Xtốc-khôm (SIPRI) cho biết, lần đầu tiên kể từ khi kết thúc "Chiến tranh lạnh", Trung Quốc đã vượt qua Anh để lọt vào nhóm 5 nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Đây là lần đầu tiên một quốc gia châu Á lọt vào danh sách 5 quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, vốn bị các nước châu Âu và Bắc Mỹ thống trị suốt hơn 20 năm qua. Theo báo cáo của SIPRI, Mỹ, Nga, Đức, Pháp và Trung Quốc là những nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong giai đoạn 2008-2012. Mặc dù thị phần buôn bán vũ khí toàn cầu giảm 3%, từ 78% xuống còn 75%, song khối lượng xuất khẩu vũ khí của nhóm 5 quốc gia nói trên vẫn tiếp tục tăng tới 14%. Báo cáo cũng cho biết trong giai đoạn trên, 5 quốc gia nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới gồm: Ấn Độ, Trung Quốc, Pa-ki-xtan, Hàn Quốc và Xin-ga-po.
Y-ê-men bắt đầu cuộc đối thoại hòa giải dân tộc
Ngày 18-3, tại Y-ê-men, các bên đã bắt đầu cuộc đối thoại dân tộc do Liên hợp quốc bảo trợ, nhằm mở đường cho việc hình thành một bản hiến pháp mới, chấm dứt khủng hoảng chính trị kéo dài tại nước này. Hơn 560 đại biểu từ các đảng phái chính trị khác nhau, trong đó có cả những nhóm chủ trương đòi ly khai cho miền Nam, các phần tử nổi dậy người Si-ai ở miền Bắc, cùng các đại diện xã hội dân sự, đã có mặt trong lễ khai mạc cuộc đối thoại dân tộc tại Phủ tổng thống ở thủ đô Xa-na.
Dự kiến, cuộc đối thoại sẽ diễn ra trong 6 tháng và dưới sự giám sát của Liên hợp quốc, có nhiệm vụ phác thảo hiến pháp mới và chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 2-2014, hai năm sau khi ông Áp-ra-bu Man-xua Ha-đi lên làm tổng thống lâm thời nước này./.
Theo qdnd.vn







