Hội nghị thượng đỉnh BRICS: Hướng tới một trật tự toàn cầu công bằng hơn

09:03, 29/03/2013

Ngày 27-3, Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi - BRICS, đã khai mạc tại thành phố Đơ-ban của Nam Phi với sự tham dự của hơn 5.000 khách quốc tế. Hội nghị Đơ-ban, với chủ đề “BRICS và châu Phi: Đối tác vì Phát triển, Hội nhập và Công nghiệp hóa", đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận bởi BRICS đang có những bước đi mang tính bước ngoặt nhằm khẳng định vai trò của nhóm này trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Đây là hoạt động thường niên của 5 nền kinh tế mới nổi, gồm Bra-xin, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, bắt đầu từ năm 2009. Trong hai ngày làm việc, Hội nghị rà soát tình hình chính trị, kinh tế và xã hội tại 5 nước thành viên, tình hình kinh tế tại khu vực Eurozone và một loạt vấn đề quốc tế quan trọng khác, trong đó có vấn đề hạt nhân của I-ran, tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, cuộc khủng hoảng tại Xy-ri... Tổng thống nước chủ nhà Gia-cốp Du-ma, Tổng thống Nga V.Pu-tin, Thủ tướng Ấn Độ M. Xinh, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Bra-xin Đ.Rút-xép đã tham dự hội nghị.
Một trong những nội dung trọng yếu được thảo luận tại Hội nghị là kế hoạch thành lập Ngân hàng Phát triển BRICS nhằm mục đích cung cấp tài chính cho các dự án hạ tầng cơ sở lớn của các nước trong nhóm và một quỹ dự trữ ngoại tệ khẩn cấp trị giá hàng trăm tỷ USD nhằm xây dựng một trật tự tài chính cân bằng.

Lãnh đạo 5 nước thành viên BRICS chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai mạc Hội nghị ngày 27-3 ở Đơ-ban, Nam Phi. Ảnh: Internet
Lãnh đạo 5 nước thành viên BRICS chụp ảnh kỷ niệm tại lễ khai mạc Hội nghị ngày 27-3 ở Đơ-ban, Nam Phi. Ảnh: Internet

Theo các nhà phân tích, việc ra đời một ngân hàng phát triển chung của BRICS được cho là nhằm đối trọng với các định chế tài chính mà phương Tây chế ngự suốt nhiều thập kỷ qua, hướng tới mục tiêu thiết lập một trật tự toàn cầu công bằng hơn. Hiện các thể chế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đều đang đứng trước những yêu cầu cấp bách phải cải cách mạnh mẽ để bảo đảm tốt hơn lợi ích của các nước đang phát triển và kém phát triển. Một ngân hàng chung sẽ cho phép các nước BRICS có nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng và công cụ tín dụng để đối phó với các cuộc khủng hoảng như châu Âu hiện đang phải đối mặt.

AFP hôm 27-3 đưa tin, hiện vẫn còn một số bất đồng giữa các thành viên xung quanh vấn đề vốn hóa, tỷ lệ đóng góp và địa điểm đặt trụ sở. Tuy nhiên, theo hãng tin này, số vốn ban đầu của ngân hàng này được dự tính có thể là 10 tỷ USD. Trong khi đó, Bloomberg cho hay, Quỹ ngoại hối mà BRICS dự định thành lập sẽ có giá trị vào khoảng 240 tỷ USD để các nước có thể hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp xảy ra khủng hoảng. Ngoài ra, nhóm này cũng dự định thành lập Hội đồng kinh doanh BRICS và Viện nghiên cứu chính sách BRICS.

Trong suốt 20 năm vừa qua, các nước thành viên BRICS luôn dẫn đầu thế giới về tăng trưởng kinh tế nhưng “gộp lại”, BRICS mới chỉ được chú ý bởi danh tiếng, chưa tỏ rõ được vai trò đầu tàu của mình trong một thế giới nhiều thách thức. Vì thế, đây là lý do khiến Tổng thống Nga V.Pu-tin đưa ra lời kêu gọi cải tổ tại hội nghị lần này. Tổng thống Nga V. Pu-tin đã nhấn mạnh rằng các thành viên BRICS cần đóng vai trò lớn hơn không chỉ trong việc giải quyết các cuộc xung đột ở Xy-ri, Áp-ga-ni-xtan, mà cả vấn đề hạt nhân của I-ran, tiến trình hòa bình I-xra-en - Pa-le-xtin và nhiều vấn đề “nóng bỏng” khác. Ông muốn BRICS chuyển từ một diễn đàn đối thoại và phối hợp hành động trong một số vấn đề giới hạn thành một cơ chế hợp tác địa chiến lược, cho phép tìm ra giải pháp cho những vấn đề quan trọng trong nền chính trị toàn cầu.

Trong khi đó, mạng tin RBTH (Russia Beyond the Headlines) ngày 26-3 đưa tin Bộ Ngoại giao Nga đã công bố chiến lược chính thức đối với việc Nga tham gia khối BRICS, theo đó Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển khối này từ một diễn đàn đối thoại thành một cơ chế chiến lược toàn diện và hợp tác thường nhật trong các vấn đề lớn của nền chính trị và kinh tế thế giới. Đặc biệt, Nga mong muốn hợp tác với các nước thành viên trong khối nhằm tái cơ cấu các định chế tài chính quốc tế. Theo tài liệu mang tựa đề "Quan niệm về sự tham gia của Liên bang Nga trong khối BRICS", Nga muốn BRICS được nhìn nhận như "một khuôn mẫu mới của quan hệ quốc tế, nhằm loại bỏ ranh giới cũ ngăn cách giữa Đông và Tây, giữa Nam và Bắc". Bên cạnh đó, Nga cũng cho rằng BRICS là một khối phi quân sự, nhưng có thể có vai trò trong việc tăng cường an ninh quốc tế.

Nhận định về vai trò của BRICS, chuyên gia người Nga G. Tô-lô-ray-a cho rằng BRICS có thể trở thành “người thay đổi cuộc chơi và ổn định thế giới” trong tương lai. Dù vậy, để trở thành đối trọng và trở thành một cực trong cục diện kinh tế chính trị thế giới, BRICS cần phải tỏ rõ quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa, trong hành động chứ không phải những cam kết chung chung./.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com