Hàn - Mỹ tập trận, bế tắc chính trị ở I-ta-li-a, Giáo hoàng chính thức từ nhiệm…

07:03, 02/03/2013

Bỏ qua cảnh báo từ Triều Tiên, theo kế hoạch, một trong những cuộc tập trận lớn nhất thế giới giữa Mỹ – Hàn Quốc vẫn diễn ra, với sự tham gia của  hơn 200.000 binh lính. I-ta-li-a tiếp tục bế tắc chính trị khi không thể lập ra được chính phủ. Sáng 1-3 (giờ Việt Nam), Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI (Benedict XVI) đã chính thức từ nhiệm, kết thúc 8 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo được công luận đánh giá là một trong những vị giáo hoàng được nhiều người yêu mến…

Buổi lễ chia tay xúc động giữa Giáo hoàng và giáo dân
Buổi lễ chia tay xúc động giữa Giáo hoàng và giáo dân

1. Vào lúc 20 giờ tối ngày 28-2 (tức 2 giờ sáng 1-3 theo giờ Việt Nam), Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI (Benedict XVI) đã chính thức từ nhiệm, kết thúc 8 năm lãnh đạo Giáo hội Công giáo. Trước đó vào sáng 28-2, ông Bê-nê-đích đã có cuộc gặp chào từ biệt giáo dân và các Hồng y hiện diện tại Tòa thánh Va-ti-căng. Tòa thánh Va-ti-căng cho biết Giáo hoàng Bê-nê-đích XVI sẽ được gọi là “Giáo hoàng danh dự” sau khi từ nhiệm. Ông Bê-nê-đích giờ chỉ mặc áo chùng trắng, không mang giày màu đỏ và không còn đeo nhẫn Giáo hoàng. Chiếc nhẫn này sẽ bị phá hủy. Giáo hoàng mới sẽ được bầu trong khoảng nửa tháng tới. Việc Giáo hoàng thoái vị là điều vô cùng hiếm trong lịch sử khoảng 600 năm trở lại đây.

2. Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận thường niên mang tên "Đại bàng non", kéo dài từ 1-3 đến 30-4. Có 200.000 lính Hàn Quốc cùng 10.000 lính Mỹ tham gia cuộc tập trận. Cuộc tập trận bao gồm các khoa mục diễn tập trên bộ, trên không, trên biển, nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của quân đội Hàn Quốc. Ngoài cuộc tập trận chung trên, Mỹ và Hàn Quốc cũng lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận mang tên "Giải pháp then chốt", từ ngày 11-3 đến 21-3 với sự tham gia của 3.500 lính Mỹ và 10.000 binh sĩ Hàn Quốc, trong đó lần đầu tiên Tư lệnh liên quân Hàn Quốc đóng vai trò chỉ huy chính. Đây được coi là những bước tập dượt để Xơ-un (Seoul) dần tiếp nhận quyền chỉ huy thời chiến (OPCOM) từ quân đội Mỹ vào năm 2015. Các cuộc tập trận chung này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên Bán đảo Triều Tiên, sau vụ thử hạt nhân ngày 13-2 vừa qua của CHDCND Triều Tiên.

Triển khai đội hình diễn tập

3. Bế tắc chính trị ở I-ta-li-a chưa có lối thoát sau khi kết quả sơ bộ của cuộc tổng tuyển cử vừa qua cho thấy không có phe nào giành đủ số phiếu bầu để thành lập được một chính phủ. Ngày 1-3, ông P.L.Béc-xa-ni (Pier Luighi Bersani), người đứng đầu Đảng Dân chủ cánh tả (DP) về nhất trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua ở I-ta-li-a, đưa ra khả năng thành lập chính phủ thiểu số dựa trên một liên minh lỏng lẻo trong Quốc hội. Nếu ý tưởng trên không thành công, việc thành lập chính phủ của I-ta-li-a sẽ lâm vào ngõ cụt. Nguy cơ tê liệt chính trị và kéo dài tình trạng bất ổn chính trị tại I-ta-li-a khiến các chỉ số chính trên các sàn chứng khoán của Mỹ và châu Âu đều giảm điểm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực đến các nền kinh tế khó khăn khác trong Khu vực đồng ơ-rô.

Nữ Tổng thống Park Geun-hye

4. Ngày 25-2, Tổng thống mới đắc cử của Hàn Quốc bà Park Geun-hye đã chính thức nhậm chức để trở thành Tổng thống thứ 18 của "xứ sở Kim chi", và là nữ Tổng thống đầu tiên của nước này. Dự lễ nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử có sự góp mặt của hàng chục nghìn người dân, quan khách, các đoàn ngoại giao. Buổi lễ còn có  màn trình diễn của nghệ sĩ Psy với điệu Gangnam Style đã làm mưa làm gió khắp thế giới trong thời gian vừa qua.

5. Tuần qua, cộng đồng quốc tế đã có phản ứng tích cực sau cuộc đàm phán kéo dài 2 ngày giữa I-ran và nhóm P5+1, vừa kết thúc tại cố đô An-ma-tư (Almaty) của Ca-dắc-xtan. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân I-ran Xa-ét Gia-li-li (Saeed Jalili) tỏ ra rất lạc quan về kết quả đạt được khi nói rằng đề xuất dỡ bỏ cấm vận của P5+1 "thực tế hơn so với các lần trước". Các bên đạt được thỏa thuận về thời gian, địa điểm và nội dung cuộc gặp sắp tới. Cuộc đàm phán tại An-ma-tư là vòng đàm phán cấp cao nhất giữa I-ran và nhóm P5+1 kể từ sau cuộc đàm phán ở Mát-xcơ-va (Moscow) tháng 6 năm ngoái.

Ông Ha-gen (bên trái) và cựu Bộ trưởng L.Pa-nét-ta

6. Với 58 phiếu thuận và 41 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm 26-2 bỏ phiếu phê chuẩn ông C.Ha-gen (Chuck Hagel), 66 tuổi, thay thế Bộ trưởng Quốc phòng L.Pa-nét-ta (Leon Panetta). Tân Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Chuck Hagel ngày 27-2 đã tiến hành lễ nhậm chức. Việc nhậm chức với tỷ lệ phiếu sít sao và những “o ép” từ phía đảng Cộng hòa cho thấy “cuộc chiến ngầm” giữa hai đảng lớn của nước Mỹ đang vô cùng gay cấn.

7. Một tin vui cho phụ nữ Ấn Độ. Lần đầu tiên, ở quy mô cấp quốc gia, Chính phủ Ấn Độ thành lập một ngân hàng quốc doanh dành riêng cho nữ giới. Đây được coi như một phần trong kế hoạch nhằm giảm tình trạng bất bình đẳng giới tại quốc gia đông dân thứ hai thế giới này. Mục đích của ngân hàng này là cung cấp các khoản tín dụng cho nữ giới. Dự kiến, tháng 10-2013, ngân hàng nói trên sẽ chính thức đi vào hoạt động với số vốn ban đầu ước 186 triệu USD.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com