Hãng AP đưa tin, sau hơn 10 giờ đàm phán căng thẳng, sáng 25-3, bộ ba gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đạt thỏa thuận với CH Síp về kế hoạch cứu trợ, chặn đứng nguy cơ vỡ nợ tại khu vực ngân hàng nước này.
Theo thỏa thuận mới đạt được, Laiki - ngân hàng lớn thứ 2 của CH Síp - sẽ bị khai tử và ngân hàng Síp - ngân hàng số một của quốc đảo này - sẽ tiếp quản từ Laiki các khoản tiền gửi dưới 100.000 ơ-rô vốn được bảo đảm theo luật của EU. Trong khi đó, các khoản tiền gửi trên 100.000 ơ-rô - không được bảo đảmtheo luật của EU - tại cả hai ngân hàng trên sẽ bị đóng băng và được sử dụng để giải quyết nợ của hai ngân hàng này. Theo Roi-tơ, các ngân hàng có nguy cơ sụp đổ của CH Síp hiện đang giữ một lượng tiền gửi trị giá 68 tỷ ơ-rô, trong đó 38 tỷ ơ-rô thuộc các tài khoản trên 100.000 ơ-rô. Chính vì vậy, theo Chủ tịch Eurogroup, nhóm cố vấn gồm các bộ trưởng tài chính 17 nước thành viên eurozone, ông I. Đây-sơn-blum, "cuộc đột kích" vào các đối tượng gửi tiền không được bảo hiểm ở Laiki sẽ giúp CH Síp huy động được 4,2 tỷ ơ-rô.
![]() |
| Đại diện EU và IMF công bố đạt thỏa thuận với CH Síp về kế hoạch cứu trợ. Ảnh: Internet |
Hiện tại, Ni-cô-xi-a đang cần từ 17 đến 18 tỷ ơ-rô để thoát khỏi nguy cơ bị vỡ nợ, trong đó khoảng 10 tỷ ơ-rô dùng để tái cấp vốn cho các ngân hàng trong nước và 7 đến 8 tỷ ơ-rô dùng để tài trợ cho các hoạt động của chính phủ. Các cuộc đàm phán về cứu trợ vỡ nợ giữa EC, ECB, IMF và CH Síp nhằm giúp Ni-cô-xi-a tự huy động gần 5,8 tỷ ơ-rô để nhận được gói cứu trợ 10 tỷ ơ-rô, đã được nhất trí hôm 16-3, song lại bị Quốc hội Síp bác bỏ. Trước tình hình đó, ECB đã tuyên bố sẽ ngừng "bơm" tiền cho các "quỹ hỗ trợ thanh toán khẩn cấp" nếu Ni-cô-xi-a không ký thỏa thuận cứu trợ vỡ nợ với bộ ba vào ngày 25-3. Vì vậy động thái mới nhất giữa bộ ba và CH Síp được người đứng đầu IMF C. La-ga-đơ đánh giá là một kế hoạch "toàn diện và đáng tin cậy", giúp giải quyết được vấn đề cơ bản trong hệ thống ngân hàng của Ni-cô-xi-a. Trong khi đó, Tổng thống CH Síp Ni-cốt A-na-xta-xi-a-đét cho rằng, đây là “điều tốt nhất” với người dân CH Síp và Liên minh châu Âu (EU).
Theo Roi-tơ, khu vực ngân hàng của Síp hiện nắm giữ lượng tài sản gấp 8 lần quy mô nền kinh tế của quốc đảo này. Chính vì vậy, nếu không nhận được gói cứu trợ, các ngân hàng của quốc đảo buộc phải đóng cửa. Một khi các ngân hàng ngừng hoạt động, chính phủ Síp buộc phải tuyên bố vỡ nợ. Việc CH Síp vỡ nợ không chỉ phá hủy hoàn toàn kinh tế đất nước mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nền tảng xã hội. Các nhà phân tích nhận định rằng, khi đồng ơ-rô khan hiếm do quốc gia vỡ nợ, chính phủ CH Síp có thể buộc phải ban hành một số loại giấy tờ vay tiền để người dân mua các nhu yếu phẩm. Tuy nhiên, điều này có thể dẫn tới tình trạng siêu lạm phát. Người dân Síp thậm chí có thể phải sử dụng cách trao đổi hàng hóa cho nhau để mua bán khi chính phủ Síp thực hiện biện pháp ngăn chặn tiền chảy qua biên giới, từ đó khiến thương mại CH Síp chậm lại, thậm chí là ngừng hẳn.
Mặc dù chỉ chiếm 0,2% trong tổng GDP của 17 nước thành viên eurozone và khoản tiền cứu trợ dành cho CH Síp chỉ bằng một phần nhỏ so với tiền cứu trợ dành cho Hy Lạp, thế nhưng cuộc khủng hoảng ở CH Síp được đánh giá là không chỉ tác động tiêu cực đối với nền kinh tế nội địa mà còn ảnh hưởng mạnh đến các nền kinh tế đang gặp khó khăn khác trong EU như Hy Lạp và I-ta-li-a. Nếu như CH Síp vỡ nợ buộc phải rời khỏi eurozone thì đây quả thực là một nguy cơ đáng sợ với cả châu Âu, có thể dẫn đến sự sụp đổ của khối đồng tiền chung duy nhất của thế giới.
Theo các nhà phân tích, tuy rằng giờ đây Ni-cô-xi-a có thể tránh được “cơn ác mộng” vỡ nợ nhưng cũng phải mất một thời gian dài để kinh tế của quốc gia nhỏ bé này hồi phục trở lại. Nếu như trước đây, CH Síp được mệnh danh là “thiên đường ngân hàng” của thế giới với thủ tục gửi tiền đơn giản, lãi suất cao và thuế thu nhập doanh nghiệp thấp, thì những diễn biến vừa qua được cho là sẽ khiến niềm tin của các nhà đầu tư sụt giảm và “cái danh” này e rằng sẽ khó mà lấy lại được./.
Theo: qdnd.vn







