“Cơn đau đầu” mới của Khu vực đồng tiền chung châu Âu

09:03, 22/03/2013

Trong những ngày vừa qua, việc chính phủ CH Síp tuyên bố sẽ đánh thuế tiền gửi ngân hàng đã gây rúng động thị trường thế giới. Động thái này được đưa ra sau khi CH Síp chính thức trở thành quốc gia thứ 5 trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (eurozone) phải nhận gói cứu trợ của “bộ ba” gồm Ủy ban châu Âu (EC), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF). Ngày 19-3, CH Síp lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi Quốc hội nước này bác bỏ việc đánh thuế tiền gửi tiết kiệm.
Việc đánh thuế tiền gửi tiết kiệm là một trong những điều kiện trong thỏa thuận cứu trợ mà Ni-cô-xi-a đạt được với “bộ ba” hôm 16-3. Theo đó, bộ ba nhất trí dành cho CH Síp gói cứu trợ trị giá 10 tỷ ơ-rô (13 tỷ USD); đổi lại, CH Síp phải đánh thuế các khoản tiền gửi ngân hàng, với các mức 9% cho các khoản từ 100.000 ơ-rô trở lên và 6,75% đối với khoản dưới mức này. Chính phủ Síp sau đó đã đề nghị không áp thuế đối với các khoản tiền gửi dưới 20.000 ơ-rô, song giữ nguyên mức thuế đối với các khoản tiền gửi khác. Theo Tổng thống CH Síp Ni-cốt A-na-xta-xi-a-đét, việc đánh thuế tiền gửi ngân hàng sẽ cho phép nước này tránh áp dụng những biện pháp khắc khổ cứng rắn hơn, bao gồm cắt lương hưu và tăng thuế.

Trong số các nước châu Âu phải xin cứu trợ thì CH Síp là nước đầu tiên bị áp đặt điều kiện đánh thuế tiền gửi kiểu này. Trong khi vẫn chưa biết điều kiện nhằm giúp CH Síp thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ có thực sự phát huy hiệu quả hay không thì nó đã gây ra sự phẫn nộ cho người dân nước này. “Ăn cắp”, “uống máu người”… là những từ người biểu tình dùng để chỉ trích điều kiện do “bộ ba” đưa ra. Không dừng lại ở đó, người dân CH Síp còn ồ ạt đi rút tiền khỏi các ngân hàng, đẩy nhiều ngân hàng nước này rơi vào trạng thái gần như phá sản.

Người dân CH Síp biểu tình phản đối việc đánh thuế tiền gửi ngân hàng.   Ảnh: Internet
Người dân CH Síp biểu tình phản đối việc đánh thuế tiền gửi ngân hàng. Ảnh: Internet

Theo AFP, đề xuất đánh thuế tiền gửi ngân hàng không chỉ ảnh hưởng đến người dân CH Síp bởi lẽ rất nhiều người nước ngoài cũng có tài khoản ngân hàng tại đây. Trong đó, chỉ riêng người Nga ít nhất đã có khoảng 20 tỷ ơ-rô (nhiều nguồn tin khác đưa ra con số còn lớn hơn). Chính vì vậy mà Tổng thống Nga V.Pu-tin đã gọi chính sách đánh thuế này là “không công bằng, thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm”.

Các chuyên gia đánh giá, điều kiện đánh thuế tiền gửi ngân hàng để đổi lấy gói cứu trợ có thể tạo tiền lệ xấu, không chỉ dòng tiền sẽ thất thoát khỏi đảo Síp mà những người gửi tiền ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha hay I-ta-li-a cũng sẽ rút tiền khỏi ngân hàng để tích trữ. Nhiều người dân sẽ chuyển sang gửi tiền tại các khu vực an toàn khác hoặc tìm cách nắm giữ dưới các dạng khác như mua vàng tích trữ. Cùng đó, điều kiện này sẽ “giáng một đòn mạnh” vào niềm tin của các nhà đầu tư đối với eurozone bởi lẽ người ta có quyền đặt câu hỏi rằng, với một quốc gia nhỏ bé như CH Síp mà châu Âu còn không chi nổi tiền, phải lạm vào quyền lợi của người dân thì những “con nợ” khác trong khu vực khó lòng phục hồi nổi.

Trong khi những người biểu tình tụ tập bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp bày tỏ sự vui mừng trước quyết định của Quốc hội Síp thì chính phủ nước này lại đang như ngồi trên đống lửa khi xuất hiện khả năng "bộ ba" không chấp thuận giải ngân 10 tỷ ơ-rô, khiến kế hoạch giải cứu và phục hồi hệ thống tài chính ngân hàng của CH Síp lâm vào khó khăn. Từ đó, CH Síp có thể sẽ phải tìm kiếm nguồn hỗ trợ tài chính thay thế để thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ. Theo AP, hiện Chính phủ Síp dự định huy động tiền thông qua những biện pháp như phát hành trái phiếu, cơ cấu lại ngân hàng và tìm kiếm thêm các nguồn đầu tư từ Nga, nước vốn đã từng cho CH Síp vay 2,5 tỷ ơ-rô hồi năm 2011. Văn phòng Tổng thống CH Síp cho biết, ông Ni-cốt A-na-xta-xi-a-đét đã điện đàm với Tổng thống Nga V.Pu-tin và sẽ tiếp tục trao đổi với Thủ tướng Đức A.Méc-ken về các điều kiện cứu trợ vỡ nợ.

Các nhà phân tích cho rằng, vấn đề của CH Síp thực sự đang trở thành “cơn đau đầu” mới nhưng không kém phần nghiêm trọng mà eurozone cần phải nhanh chóng “chữa trị”. Nếu như việc giải cứu thất bại, nhiều khả năng CH Síp sẽ trở thành thành viên đầu tiên phải rời khỏi eurozone và có nguy cơ đe dọa tới sự bền vững của khối này./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com