Theo Roi-tơ, tình hình tại Ai Cập tiếp tục diễn biến phức tạp. Tại Pót Xa-ít, cảng cửa ngõ phía bắc đất nước, đã xảy ra đụng độ giữa các lực lượng an ninh Ai Cập và người biểu tình, làm 50 người bị thương. Trong khi đó, tại Quảng trường Ta-hơ-ria ở Thủ đô Cai-rô cũng xảy ra xô xát giữa cảnh sát và người biểu tình khi nhiều người biểu tình tụ tập dự lễ tang một nhà hoạt động bị thiệt mạng hồi tháng 1 vừa qua. Trong lúc này, chính trường Ai Cập vẫn chia rẽ sâu sắc. Theo Tân Hoa xã, liên minh đối lập chính tại Ai Cập là Mặt trận Cứu quốc (NSF) cho biết sẽ khởi động một chiến dịch tuyên truyền tẩy chay cuộc bầu cử QH dự kiến diễn ra từ ngày 22-4 đến 24-6 tới, đồng thời nêu các biện pháp giải quyết tình trạng bất ổn chính trị và xã hội hiện nay. Phản ứng lại, Thủ tướng Ai Cập H.Can-đin nhấn mạnh, chính phủ hiện nay không phải là chướng ngại đối với cuộc bầu cử QH sắp tới...
Trung Quốc trở thành nước nhập khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới
Mạng tin Oil price ngày 5-3 cho biết, lần đầu tiên trong 40 năm qua, Mỹ đã để mất vị trí quốc gia nhập khẩu ròng dầu mỏ lớn nhất thế giới vào tay Trung Quốc. Các số liệu sơ bộ, do Cơ quan thông tin của Bộ Năng lượng Mỹ (EIA) công bố cho thấy, lượng dầu nhập khẩu ròng của Trung Quốc trong tháng 12-2012 đã vượt Mỹ. Mặc dù số liệu trên vẫn chưa chắc chắn, một phần do các loại thuế có thể "bóp méo" những ước tính lượng dầu nhập khẩu ròng tháng 12 và thị trường năng lượng vẫn đang chờ thêm các số liệu hằng tháng, tuy nhiên, thông tin trên được các chuyên gia coi là "sự thay đổi chỉ xảy ra một lần trong một thế hệ", sẽ làm chao đảo tình hình địa chính trị liên quan đến các nguồn tài nguyên thiên nhiên./.
Theo Nhân dân