Chính phủ của Thủ tướng Sindô Abê vừa đề nghị chính quyền tỉnh Ô-ki-na-oa phê duyệt quỹ đất dành cho việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ. Tuy nhiên, tiến trình tái bố trí căn cứ Phư-tên-ma đã vấp phải sự phản đối của tỉnh trưởng Ô-ki-na-oa H. Na-cai-ma cùng nhiều lãnh đạo và người dân địa phương. Được biết, quỹ đất dành cho việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ có diện tích khoảng 160ha và việc san lấp mặt bằng dự kiến mất 5 năm và cần tới 21 triệu m3 đất. Tỉnh trưởng H.Na-cai-ma là người có quyền phê duyệt hoặc bác bỏ dự án san lấp mặt bằng này và ông có thời gian một năm để trả lời đề nghị của chính phủ sau khi chính thức tiếp nhận đề nghị xét duyệt vào đầu tuần tới.
![]() |
| Máy bay quân sự Mỹ tại căn cứ không quân Futenma ở Ginowan, Okinawa ngày 24/4/2010. (Nguồn: AFP/ TTXVN) |
Mỹ giải tỏa khoản viện trợ 500 triệu USD cho Pa-le-xtin
Chính phủ Mỹ quyết định giải tỏa khoản viện trợ trị giá gần 500 triệu USD cho Chính quyền Pa-le-xtin (PA), vốn bị Quốc hội nước này phong tỏa nhiều tháng trước đó. Gói viện trợ trên bao gồm 2 khoản nhỏ trị giá 295,7 triệu USD và 200 triệu USD lần lượt dành cho ngân sách tài khóa 2012 và 2013. Khoản đầu tiên gồm 195,7 triệu USD nhằm phục vụ công tác hỗ trợ về kinh tế, con người và phát triển của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) dành cho người Pa-le-xtin, và 100 triệu USD còn lại dành cho chương trình kiểm soát buôn bán ma túy tại quốc gia Trung Đông này. Khoản viện trợ thứ hai sẽ được chuyển đến cho PA với mục đích hỗ trợ ngân sách tài khóa 2013 đang bị thâm hụt.
Phản đối can thiệp quân sự vào Xy-ri
Hãng ANI ngày 23-3, dẫn kết quả cuộc thăm dò dư luận của Cty YouGov cho biết, đa số người Mỹ và Anh phản đối ý tưởng trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập ở Xy-ri và khả năng phương Tây gửi quân tới nước này nhằm lật đổ Tổng thống Át-xát. Theo YouGov, 45% người Mỹ được hỏi phản đối ý tưởng trang bị vũ khí cho lực lượng đối lập Xy-ri, trong khi chỉ có 16% ủng hộ. Tỷ lệ người Anh phản đối việc cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập ở Xy-ri còn cao hơn nhiều, lên tới 57% so với 16% ủng hộ. Tỷ lệ người Anh phản đối phương Tây gửi quân tới Xy-ri cũng khá cách biệt so với số người ủng hộ là 55%-23%.
In-đô-nê-xi-a tăng cường mua vũ khí của Nga
Nhằm hiện đại hoá quân đội và bảo đảm sức mạnh phòng thủ quốc gia, In-đô-nê-xi-a có kế hoạch mua thêm một số vũ khí của Nga, gồm 16 chiếc máy bay chiến đấu Sukhoi 35, 17 tàu tuần tra, ba tầu khu trục, một số xe tăng và tên lửa. Ngoài ra, In-đô-nê-xi-a cũng có kế hoạch nâng cấp một phi đội máy bay F-16 do Mỹ chế tạo./.
Theo qdnd.vn







