* Pháp chuẩn bị rút quân khỏi Ma-li Theo Roi-tơ, ngày 7-3, Bộ trưởng Ngoại giao Ðức G.Vét-tơ-vê-lơ cảnh báo việc cung cấp vũ khí cho lực lượng đối lập tại Xy-ri có thể dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang ở khu vực. Liên hiệp châu Âu (EU) và Ðức sẽ hỗ trợ phe đối lập, song chỉ cung cấp các trang thiết bị phòng vệ.
![]() |
Bộ trưởng Quốc phòng Pháp thăm TP Gao ở miền bắc Ma-li. |
Trong khi đó, Anh tuyên bố sẽ không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy Xy-ri nhằm lật đổ Tổng thống Át-xát. Cùng ngày, các tay súng nổi dậy Xy-ri hiện giam giữ 21 binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ tại Cao nguyên Gô-lan tuyên bố sẽ trả tự do cho những binh sĩ này với điều kiện lực lượng Chính phủ Xy-ri phải rút khỏi khu vực.
* Ngày 7-3, các nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết, EU tuần tới sẽ gia tăng trừng phạt I-ran. Theo đó, EU sẽ đưa thêm vào danh sách trừng phạt chín quan chức I-ran bị cáo buộc vi phạm nhân quyền. Trong khi đó, lãnh tụ tối cao I-ran A.Kha-mê-nây chỉ trích các cường quốc phương Tây không nhượng bộ trong các cuộc đàm phán mới đây và sử dụng vấn đề hạt nhân để làm cớ áp đặt trừng phạt I-ran.
* Làn sóng biểu tình tại Ai Cập lan rộng sang lực lượng cảnh sát trong khi đụng độ tiếp diễn tại nhiều địa phương. Hơn 30 đồn cảnh sát tại Thủ đô Cai-rô và nhiều tỉnh, thành khác đồng loạt đóng cửa trong khuôn khổ chiến dịch "Phản đối các chính sách của Bộ Nội vụ". Ủy ban bầu cử tối cao Ai Cập hủy kế hoạch tổ chức bầu cử QH sau khi Tòa án Hành chính nước này ra phán quyết bãi bỏ sắc lệnh kêu gọi bầu cử của Tổng thống M.Mo-xi.
* Bộ trưởng Ngoại giao Pháp L.Pha-bi-út cho biết, Pháp sẽ bắt đầu rút quân khỏi Ma-li từ tháng 4 tới. Hiện có khoảng 4.000 binh sĩ Pháp được triển khai tại Ma-li. Pháp cũng cho biết chiến dịch quân sự tại khu vực núi I-pho-gát, thành trì của phiến quân Hồi giáo tại miền bắc Ma-li, sẽ kết thúc trong vòng vài tuần. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp G.Ðri-ăng ngày 7-3 đã tới TP Gao ở miền bắc Ma-li.
* Theo Tân Hoa xã, ngày 7-3, nghị sĩ châu Âu L.Mi-sen, đồng Chủ tịch Ủy ban chung EU, châu Phi, vùng Ca-ri-bê và Thái Bình Dương đang thăm Ma-li cho rằng, Ma-li có thể tổ chức các cuộc bầu cử vào tháng 7 tới. Theo ông Mi-sen, tổng tuyển cử sẽ giúp nước này khôi phục Hiến pháp và dân chủ. Trong khi đó, Chính phủ Ma-li thông qua một dự luật về thành lập một ủy ban đàm phán và hòa giải, cam kết sẽ cùng các lực lượng chính trị, xã hội thúc đẩy tiến trình đối thoại hòa giải dân tộc.
Theo nhandan.com.vn