* Ðánh bom đẫm máu ở I-rắc
Tổng thống Xy-ri B.Át-xát ra lệnh nhanh chóng khôi phục các cơ sở của trường bị hư hại trong hai vụ nổ, để sinh viên sớm trở lại học tập. Thủ tướng Xy-ri O.Han-ki thăm I-ran, nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác giữa hai nước và việc thiết lập hòa bình ở Xy-ri.
![]() |
Ảnh minh họa/Internet. |
Thứ trưởng Ngoại giao Xy-ri P.Mu-đát thông báo, Tổng thống Át-xát sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ mới trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014. Theo ông Mu-đát, Xy-ri đang nỗ lực thực hiện dân chủ, do đó mọi ứng viên đủ tư cách đều có thể tham gia tranh cử. Trong khi đó, Thứ trưởng Kinh tế H.Xu-lây-man cho biết, Chính phủ Xy-ri vừa ký một nghị định thư đổi dầu lấy lương thực tương tự ở I-ran, nhằm cho phép các công ty Xy-ri thực hiện các giao dịch đổi dầu lấy lương thực với các đối tác quốc tế.
* Bộ Ngoại giao Nga bác đề xuất của Thụy Sĩ đòi đưa các tội ác chiến tranh trong cuộc xung đột ở Xy-ri ra Tòa án Hình sự quốc tế (ICC). Nga coi đề xuất này là không đúng thời điểm và không mang tính xây dựng, chỉ làm phức tạp thêm nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Xy-ri.
* Tại I-rắc, ngày 16-1, hàng loạt vụ đánh bom xảy ra liên tiếp nhằm vào các văn phòng các đảng của cộng đồng người Cuốc ở miền bắc nước này, làm ít nhất 24 người chết và hơn 200 người bị thương. Trong đó, vụ đánh bom liều chết gây thương vong lớn nhất xảy ra ở TP Ki-cúc, khi một kẻ lao xe tải chứa đầy thuốc nổ vào văn phòng đảng Dân chủ người Cuốc (KDP), làm ít nhất 16 người chết và 190 người bị thương.
* Phái đoàn chuyên gia Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), do Phó Tổng Giám đốc H.Nác-ca-ớt dẫn đầu, đã tới I-ran nhằm tiến hành vòng đàm phán mới với Tê-hê-ran về chương trình hạt nhân của nước này. Bộ Ngoại giao I-ran mong muốn đạt một thỏa thuận toàn diện với IAEA trong vòng đàm phán này, với điều kiện IAEA công nhận quyền hạt nhân của Tê-hê-ran. I-ran bác bỏ đề xuất của IAEA tiếp cận căn cứ quân sự Pa-chin gần Thủ đô Tê-hê-ran bị tình nghi là nơi chế tạo vũ khí hạt nhân.
* Máy bay chiến đấu Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn phá và tiêu diệt 18 mục tiêu của tổ chức ly khai đảng Công nhân người Cuốc (PKK) ở miền bắc I-rắc. An-ca-ra nêu rõ, có khoảng 2.000 tay súng PKK ẩn náu ở khu vực miền núi phía bắc I-rắc và thường xuyên thâm nhập Thổ Nhĩ Kỳ để tiến hành các hoạt động vũ trang.
Theo nhandan.com.vn