Dư luận lên án vụ đánh bom đẫm máu tại Li-băng

07:10, 22/10/2012

 * I-ran cảnh báo máy bay không người lái sẵn sàng xâm nhập I-xra-en  Theo tin nước ngoài, ngày 19-10, dư luận quốc tế cực lực lên án vụ đánh bom xe đẫm máu tại Thủ đô Bây-rút của Li-băng làm chết ít nhất tám người, trong đó có Giám đốc tình báo Lực lượng An ninh nội địa Li-băng (ISF) U.An Hát-xan và khoảng 85 người bị thương.

Hiện trường vụ đánh bom xe tại Thủ đô Bây-rút của Li-băng.
Hiện trường vụ đánh bom xe tại Thủ đô Bây-rút của Li-băng.

Hội đồng Bảo an LHQ, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun, Liên đoàn A-rập (AL), Mỹ, Pháp lên án vụ tiến công khủng bố và hối thúc người dân Li-băng đoàn kết để đối phó âm mưu hòng gây bất ổn tình hình nước này. Những người Hồi giáo dòng Xun-nít ở Li-băng đã đổ ra đường phản đối vụ tiến công. Phe đối lập tại Li-băng kêu gọi chính phủ đương nhiệm từ chức. Phe đối lập ở Li-băng cáo buộc Tổng thống Xy-ri Át-xát đứng sau vụ đánh bom này.

 * Cùng ngày, LHQ, Liên đoàn A-rập (AL) và Mỹ đã kêu gọi ngừng bắn tại Xy-ri trong dịp Ðại lễ Eid el-Adha của người Hồi giáo diễn ra từ ngày 26 đến 28-10 tới. Trong khi đó, chiến sự tiếp tục xảy ra tại nhiều nơi ở Xy-ri. Quân đội chính phủ và phe đối lập vẫn giao tranh ác liệt tại thị trấn Ma-a-rét an Nu-man, nơi có tuyến cao tốc nối TP A-lép-pô và Thủ đô Ða-mát. Ngày 19-10, có ít nhất 99 người chết trong các cuộc xung đột.

 * Theo Roi-tơ ngày 20-10, Bộ Ngoại giao I-ran ra tuyên bố lên án vụ đánh bom ở Li-băng và cáo buộc I-xra-en đứng sau vụ này. Trước đó, Tư lệnh Lực lượng Ba-xi của I-ran, Chuẩn tướng M.R.Nát-đi ngày 19-10 cảnh báo, hàng trăm máy bay không người lái của nước này thuộc 25 kiểu khác nhau, được trang bị các hệ thống bay mới sẵn sàng tiến vào không phận của I-xra-en, một tình huống mà Tê-hê-ran cho rằng, Ten A-víp không có khả năng ứng phó.

 * Ngày 19-10, tại thành phố cảng Cha-ba-ha, tỉnh Xi-xtan-Ba-lu-chi-xtan, đông-nam I-ran,  xảy ra một vụ đánh bom liều chết bên ngoài nhà thờ của người Hồi giáo dòng Si-ít làm chết hai binh sĩ thuộc lực lượng an ninh Ba-xi và năm người khác bị thương, trong đó có một cảnh sát và ba trẻ em.

 * Tại Ai Cập, ngày 19-10, theo lời kêu gọi của 30 đảng phái, phong trào tự do và cánh tả ở Ai Cập, hàng nghìn người biểu tình đã đổ về Quảng trường Ta-hơ-ria ở trung tâm Thủ đô Cai-rô để phản đối tổ chức Anh em Hồi giáo, đảng Tự do và Công lý (FJP) cầm quyền với cáo buộc họ đã "thao túng" việc soạn thảo Hiến pháp mới. Người biểu tình đòi lật đổ lãnh tụ tối cao của Anh em Hồi giáo, giải tán Hội đồng lập hiến (QH), giải quyết tình trạng giá cả leo thang, xét xử lại những cựu quan chức chế độ cũ...

 * Tại Cô-oét, ngày 19-10, Quốc vương Sếch An Xa-ba đã ra lệnh cho chính phủ nước này sửa đổi luật bầu cử, bất chấp đe dọa tẩy chay bầu cử của phe đối lập. Ông nhấn mạnh, tình trạng rối ren chính trị hiện nay có thể dẫn đến sự bất hòa sâu sắc giữa người dân nước này. Theo các nhà phân tích, động thái trên có thể vấp phải phản ứng của phe đối lập vì giảm cơ hội của họ trong việc giành đa số phiếu tại cuộc bầu cử QH.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com