Ngày 1-10-2012, nội các Nhật Bản đã có sự điều chỉnh nhân sự quan trọng. Động thái này của Thủ tướng Yoshihiko Noda được cho là nhằm tăng cường sự ủng hộ của dân chúng đối với ông, cũng như tiếp thêm sinh lực cho chính phủ sau một “cuộc chiến” tốn kém để thông qua luật về thuế. Bên cạnh đó, việc cải tổ nội các lần này còn nhằm làm hạ nhiệt các căng thẳng về chủ quyền biển đảo với các quốc gia láng giềng.
Trong cuộc họp báo sáng 1-10, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã công bố danh sách nội các mới, trong đó thay đổi 10 vị trí, chỉ có 8 thành viên của nội các cũ được giữ tại nhiệm. Trong số các gương mặt tiếp tục lưu nhiệm có Chánh Văn phòng nội các Osamu Fujimura, Phó Thủ tướng Katsuya Okada, Ngoại trưởng Koichiro Gemba, Bộ trưởng Quốc phòng Satoshi Morimoto...
Trong số các bộ trưởng mới được bổ nhiệm, đáng chú ý là cựu Ngoại trưởng Seiji Maehara được chỉ định nắm cương vị Bộ trưởng Chính sách quốc gia. Ông Koriki Jojima - phụ trách các vấn đề quốc hội của Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền - được giao trọng trách Bộ trưởng Tài chính. Một cựu Ngoại trưởng khác là bà Makiko Tanaka được chỉ định giữ chức Bộ trưởng Giáo dục.
Theo các nhà quan sát, việc Ngoại trưởng Koichiro Gemba nằm trong số những cái tên nặng ký được Thủ tướng Noda giữ nguyên chức vụ là nhằm tiếp tục những vấn đề còn dang dở trong cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc và Hàn Quốc. Cũng như vậy, với ý định tỏ rõ cho Trung Quốc thấy mong muốn hàn gắn quan hệ sau các tranh cãi vừa qua, liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Thủ tướng Yoshihiko Noda đã quyết định bổ nhiệm vị cựu Ngoại trưởng Makiko Tanaka (68 tuổi) làm Bộ trưởng Giáo dục.
Theo tờ Asahi Shimbun, bà Makiko Tanaka từng rất nổi tiếng với đường lối và ngôn từ cứng rắn nhưng cũng là người khá “thân thiện” với Trung Quốc. Bà là con gái của cựu Thủ tướng Kakuei Tanaka - người đã tiến hành bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc năm 1972.
![]() |
| Tỷ lệ ủng hộ Thủ tướng Noda gần đây đã rơi xuống “vùng nguy hiểm”. Ảnh: Internet |
Hiện nay, Thủ tướng Yoshihiko Noda đang chịu sức ép rất lớn trước lời kêu gọi tiến hành bầu cử vào năm nay, sau khi ông hứa với đảng đối lập rằng “sớm” giải tán quốc hội để đổi lấy sự ủng hộ của họ đối với kế hoạch tăng thuế doanh thu của chính phủ. Tuy nhiên, các con số thăm dò dư luận đã khiến cho đảng cầm quyền của ông Yoshihiko Noda đang đứng trước nhiều thách thức, vì đảng đối lập Dân chủ tự do Nhật Bản (LDP) có vẻ như sẽ thắng trong kỳ bỏ phiếu toàn quốc. Tuần trước, LDP đã quyết định chọn cựu Thủ tướng Shinzo Abe làm lãnh đạo mới của đảng này. Nếu Đảng Dân chủ tự do thắng cử, nhiều khả năng ông Abe - một người bảo thủ theo chủ nghĩa dân tộc - sẽ trở lại ghế Thủ tướng Nhật.
Thủ tướng Yoshihiko Noda cho biết cuộc cải tổ sẽ là khích lệ lớn cho chính phủ của ông. Cuộc cải tổ này sẽ giúp chính phủ và các đảng cầm quyền (DPJ lên nắm quyền nhờ liên minh với một đảng nhỏ hơn), phối hợp để giải quyết một số vấn đề trong nước cũng như ngoại giao, củng cố thêm chức năng của nội các.
Đây là lần thứ ba Thủ tướng Noda cải tổ nội các, kể từ khi lên nắm quyền hồi tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, Hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo nhận định nỗ lực mới nhất này khó có thể giúp vực dậy được tỉ lệ ủng hộ đối với chính phủ của ông Yoshihiko Noda, vốn đã rơi xuống “vùng nguy hiểm” - dưới 30%, một phần do kế hoạch tăng gấp đôi thuế tiêu dùng vào năm 2015./.
Theo: laodong.com.vn







