Theo ITAR-TASS, ngày 5-10, tại trung tâm Thủ đô Bi-skếch của Cư-rơ-gư-xtan nổ ra cuộc biểu tình do phe đối lập nước này tổ chức với sự tham gia của khoảng một nghìn người, nhằm phản đối việc chính quyền bắt giữ ba nhân vật đối lập hàng đầu bị cáo buộc âm mưu cướp chính quyền.
![]() |
| Cảnh sát Cư-rơ-gư-xtan bắt giữ người biểu tình ở Thủ đô Bi-skếch. Ảnh: ROI-TƠ |
Trước đó, ngày 3-10, ba nhà lãnh đạo phe đối lập này đã cầm đầu đoàn biểu tình khoảng hai nghìn người tiến công tòa nhà chính phủ, nơi đặt cả trụ sở QH và Phủ Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan. Những người biểu tình đã yêu cầu chính quyền quốc hữu hóa một mỏ vàng liên doanh giữa Cư-rơ-gư-xtan với Ca-na-đa. Vụ bạo động này làm 12 người bị thương, chủ yếu là các nhân viên bảo vệ nhà nước. Cũng trong ngày 5-10, những người ủng hộ phe đối lập Cư-rơ-gư-xtan đã phong tỏa trục đường giao thông trọng yếu nối Thủ đô Bi-skếch với thành phố lớn thứ hai ở miền nam là Ô-sơ, làm hàng trăm ô-tô bị mắc kẹt. Phe đối lập tuyên bố sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình phản đối trên toàn quốc.
Theo TTXVN, Tổng thống Cư-rơ-gư-xtan A.A-tam-ba-ép tối 4-10 đã triệu tập phiên họp đặc biệt với sự tham gia của Thủ tướng G.Xa-tư-ban-đi-ép cùng lãnh đạo các cơ quan An ninh, Nội vụ và Kiểm sát nước này nhằm thảo luận các biện pháp bảo đảm an ninh và chặn đứng mọi mưu toan cướp chính quyền. Tổng thống A-tam-ba-ép yêu cầu tiến hành điều tra và xử lý nghiêm vụ bạo động tại Thủ đô Bi-skếch theo đúng khuôn khổ pháp luật, thực thi các biện pháp cần thiết nhằm chặn đứng mọi mưu toan sử dụng bạo lực để gây bạo loạn và cướp chính quyền tại Cư-rơ-gư-xtan.
Theo nhandan.com.vn







