![]() |
Ảnh ru.wikipedia.org |
Theo Tân Hoa Xã, ngày 20-10, CHDCND Triều Tiên ra tuyên bố phản đối cam kết của Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng Pắc bảo vệ đường ranh giới phía bắc (NLL) vốn không được Bình Nhưỡng công nhận; Triều Tiên cũng lên án chuyến thăm đảo Dơn-piêng nằm gần NLL mới đây của Tổng thống Hàn Quốc và cho rằng, chuyến thăm này làm xấu quan hệ song phương, ảnh hưởng sự ổn định và hoà bình trên bán đảo Triều Tiên. Người phát ngôn của Uỷ ban Quốc phòng CHDCND Triều Tiên nêu rõ, Triều Tiên không công nhận NLL, vì ranh giới này được lực lượng quốc tế do Mỹ cầm đầu đơn phương hoạch định sau cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh rằng, chỉ tồn tại các đường ranh giới quân sự trên Hoàng Hải, chứ không có NLL, cho đến khi đất nước thống nhất và CHDCND Triều Tiên chỉ công nhận đường phân định ranh giới trên biển do phía Bình Nhưỡng định ra ở phía Tây Hoàng Hải.
Về việc Mi-an-ma tham gia tập trận Hổ mang vàng
Theo tin nước ngoài, ngày 19-10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ G.Lít-tơn cho biết, Lầu năm góc đang xem xét việc mời Mi-an-ma tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng hằng năm trên lãnh thổ Thái-lan với tư cách quan sát viên vào năm 2013. Cuộc tập trận Hổ mang vàng là cuộc tập trận lớn nhất mà Mỹ tham gia tại châu Á. Dự cuộc tập trận có hơn mười nghìn binh sĩ Mỹ, Thái-lan và một số nước châu Á khác. Động thái mời Mi-an-ma tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng kể trên cho thấy, quan hệ giữa Mỹ và Mi-an-ma đang từng bước được cải thiện, trong đó có việc tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước./.
Theo qdnd.vn