Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki: I-rắc quyết không can thiệp vào tình hình bất ổn ở Xy-ri

07:09, 24/09/2012

I-rắc quyết không can thiệp vào tình hình bất ổn ở Xy-ri, bất kể là gửi vũ khí hay giúp nước khác làm như vậy, Thủ tướng I-rắc Nu-ri An Ma-li-ki đã khẳng định với Phó tổng thống Mỹ Giô Bai-đơn trong cuộc điện đàm mới đây, Tân Hoa xã dẫn thông cáo của Văn phòng Thủ tướng I-rắc ngày 22-9 cho biết.

Theo thông cáo trên, ông Ma-li-ki đã nhận được điện của ông Bai-đơn chiều 21-9 (giờ địa phương). Nội dung thông cáo cho biết, ông Ma-li-ki tỏ ra khó chịu khi nghe một số thông tin “không chính thức” từ phía Mỹ nghi ngờ Chính phủ của ông ủng hộ chính quyền Xy-ri. Ông Ma-li-ki nhắc lại lập trường của Bát-đa là không cho phép nước nào sử dụng lãnh thổ và không phận của I-rắc để vận chuyển và hỗ trợ vũ khí cho Xy-ri.

Trong khi đó, bản thông cáo đăng tải trên trang web của Nhà trắng nói rằng, ông Bai-đơn và ông Ma-li-ki đã đề cập tới nhiều vấn đề liên quan đến an ninh khu vực, trong đó bao gồm cả việc cần thiết ngăn chặn các nước khác sử dụng lãnh thổ và không phận của I-rắc để vận chuyển vũ khí sang Xy-ri.
Trước đó, hãng tin Roi-tơ của Anh dẫn các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết, I-ran đã sử dụng máy bay dân sự để chở một lượng lớn vũ khí qua không phận I-rắc tới Xy-ri. Theo Roi-tơ, những “phi vụ” trên được Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo I-ran (IRGC) sắp đặt. “Các máy bay từ I-ran bay qua không phận I-rắc tới Xy-ri, vận chuyển hàng chục tấn vũ khí để trang bị cho lực lượng an ninh Xy-ri và những tay súng chống lại lực lượng nổi dậy”, nguồn tin tình báo tiết lộ. Còn nguồn tin của Bộ Tài chính Mỹ tiết lộ, Chính quyền Mỹ đã xác định 117 máy bay của I-ran (thuộc các hãng hàng không Iran Air, Mahan Air và Yas Air) đang vận chuyển các vũ khí của I-ran dưới vỏ bọc chuyển hàng “nhân đạo”.

Xe tăng của quân đội Xy-ri triển khai tại thị trấn Xê-íp En Đao-la, gần thành phố A-lép-pô. Ảnh: Roi-tơ
Xe tăng của quân đội Xy-ri triển khai tại thị trấn Xê-íp En Đao-la, gần thành phố A-lép-pô.
Ảnh:
Roi-tơ

Roi-tơ cho rằng, mặc dù những cáo buộc cụ thể về việc I-rắc cho phép I-ran tuồn vũ khí sang Xy-ri không phải là mới mẻ nhưng tài liệu trên cáo buộc rằng, quy mô hoạt động vận chuyển là lớn và mang tính hệ thống hơn nhiều nhờ một thỏa thuận giữa các quan chức cấp cao I-rắc và I-ran. Thượng nghị sĩ Mỹ Giôn Ke-ri, Chủ tịch Ủy ban quan hệ đối ngoại Thượng viện Mỹ, đe dọa sẽ xem xét việc viện trợ của Mỹ cho Bát-đa nếu I-rắc không chấm dứt những chuyến bay như vậy qua không phận nước này.

Tuy nhiên, I-rắc khẳng định nước này không cho phép vận chuyển bất kỳ loại vũ khí nào qua không phận nước này, đồng thời bác bỏ tài liệu tình báo trên. Ông A-li An Mu-xa-uy, Cố vấn truyền thông của Thủ tướng Ma-li-ki nói: “I-rắc phản đối những cáo buộc vô căn cứ nói rằng, I-ran sử dụng không phận của I-rắc để tuồn vũ khí vào Xy-ri. Thủ tướng I-rắc luôn kêu gọi một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Xy-ri, đồng thời nhấn mạnh cần cấm bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào Xy-ri, bất kể là bằng việc gửi vũ khí hay giúp nước khác làm như vậy”.

Trong khi đó, phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ thảo luận về biện pháp trừng phạt I-ran, Đại sứ Mỹ tại LHQ Xu-dân Rai-xơ tuyên bố hoạt động xuất khẩu vũ khí của I-ran cho chính quyền Xy-ri đang gây mối quan ngại đặc biệt, đồng thời yêu cầu các nước trong khu vực tuân thủ các nghị quyết của LHQ, tăng cường nỗ lực để từ chối, kiểm tra và thu giữ các chuyến hàng bất hợp pháp của I-ran./.

Theo: qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Hoàng Thị Hoài Phương

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com