Mở rộng hợp tác, kiến tạo niềm tin vững chắc

08:09, 02/09/2012

Ngày 2-9, Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ đến Hà Nội để chuẩn bị tiến hành cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp thứ trưởng Việt - Trung lần thứ ba diễn ra vào ngày 3-9. Cuộc Đối thoại này sẽ do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Mã Hiểu Thiên đồng chủ trì.

Quang cảnh cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt - Trung lần 2 tại Bắc Kinh năm 2011.

Quang cảnh cuộc Đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng Việt - Trung lần 2 tại Bắc Kinh năm 2011.

Đối thoại chiến lược quốc phòng là một cơ chế hợp tác quan trọng, đóng góp tích cực vào việc tăng cường tin cậy, thúc đẩy phát triển quan hệ Việt – Trung. Hai cuộc Đối thoại trước, lần thứ nhất tại Hà Nội năm 2010, lần thứ 2 năm 2011 tại Bắc Kinh, đều diễn ra tốt đẹp. Tại Đối thoại chiến lược quốc phòng lần thứ 3, cũng như thông lệ, hai bên sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến quốc phòng an ninh của mỗi nước, đồng thời bàn thảo những biện pháp cụ thể để tăng cường quan hệ quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc.

Với đà phát triển chung của quan hệ hai nước, hợp tác quốc phòng Việt-Trung trong những năm qua cũng có những bước tiến mạnh mẽ. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp nhằm tăng sự hiểu biết lẫn nhau và xây dựng quan hệ gắn bó giữa quân đội hai nước. Trong đó nổi bật là: Chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) cuối năm 2010 của Thượng tướng Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc; chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thượng tướng Quách Bá Hùng, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc vào đầu năm 2011; Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu thăm chính thức Trung Quốc vào tháng 10-2011; chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam vào tháng 9-2011; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thăm chính thức Trung Quốc tháng 4-2012.

Quan hệ giao lưu, hợp tác, phối hợp giữa Hải quân, Biên phòng và các quân khu giáp biên giới Việt – Trung cũng đang được đẩy mạnh. Các cuộc tuần tra liên hợp trên biển và trên bộ đạt được kết quả tốt. Tàu Hải quân hai nước cũng thường xuyên có những chuyến thăm hữu nghị. Trong lĩnh vực đào tạo, việc trao đổi học viên quân sự ngày càng tăng cả về số lượng và chuyên ngành… Hai bên cũng đã nhất trí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để chiến sĩ và nhân dân Việt-Trung hiểu rõ mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác thiết thực và cùng có lợi giữa quân đội và nhân dân hai nước. 

Có thể thấy, quan hệ quốc phòng tốt đẹp trước hết đã góp phần tăng thêm niềm tin giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Hợp tác quốc phòng càng sâu rộng thì sự tin cậy về hòa bình, ổn định càng tăng. Bên cạnh đó, trên cơ sở hợp tác quốc phòng với Trung Quốc, Việt Nam có điều kiện để mở rộng quan hệ đối ngoại của quân đội, tham gia các diễn đàn đa phương cũng như xúc tiến quan hệ quốc phòng với nhiều nước khác. Không chỉ vậy, hợp tác quốc phòng Việt - Trung cũng góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước, đặc biệt là công tác đào tạo. Việt Nam đã gửi các sinh viên sang học những ngành mà Trung Quốc có thế mạnh như khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật… 

Mặt khác, thực tiễn cho thấy hợp tác quốc phòng Việt - Trung có vai trò quan trọng là do xuất phát từ nhu cầu giải quyết những bất đồng, khác biệt giữa hai nước. Trong quan hệ Việt-Trung rõ ràng còn tồn tại những khác biệt và bất đồng ở Biển Đông. Quân đội hai nước phải bảo đảm để bất đồng không trở thành xung đột, mâu thuẫn không biến thành điểm nóng. Đại tướng Phùng Quang Thanh từng chia sẻ tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 6 rằng: “Giữa Việt Nam và Trung Quốc có những lúc có tranh chấp trên biển khá phức tạp nhưng hợp tác, giao lưu quốc phòng - quân sự giữa hai nước, quan hệ giữa hai Bộ Quốc phòng, giữa hai Bộ Tổng tham mưu, giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Tổng bộ chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, giữa Quân chủng Hải quân, Biên phòng hai bên rất tốt. Việt Nam cử tàu Hải quân sang Trung Quốc giao lưu. Lãnh đạo Quân đội hai nước gặp nhau trao đổi thẳng thắn, chân tình và thống nhất quân đội hai nước phải kiềm chế không để xảy ra xung đột quân sự trên biển. Vấn đề tranh chấp trên biển do lịch sử để lại còn phải giải quyết lâu dài thông qua biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”./.

Theo qdnd.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com