LHQ kêu gọi thế giới giải quyết hòa bình các tranh chấp
Như Báo Nhân Dân đã đưa tin, Đại hội đồng LHQ khóa 67 đã chính thức khai mạc ngày 18-9, tại Thành phố Niu Oóc (Mỹ), với sự tham dự của các đại diện 193 quốc gia thành viên, các tổ chức khu vực và quốc tế. Trong bài phát biểu khai mạc, Chủ tịch Đại hội đồng LHQ khóa 67 V.Giê-rê-mích nhấn mạnh, chủ đề hòa bình và an ninh toàn cầu bao trùm chương trình nghị sự của khóa họp, trong đó tập trung thảo luận tìm biện pháp giải quyết mọi cuộc tranh chấp và xung đột trên thế giới bằng biện pháp hòa bình. Tổng Thư ký LHQ Ban Ki Mun kêu gọi khóa họp nỗ lực tìm giải pháp hữu hiệu cho các vấn đề toàn cầu cấp bách như: phát triển bền vững, chống thất nghiệp và bất bình đẳng, nhất là giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột hiện nay trên thế giới.
Bất đồng trong liên minh cầm quyền Ấn Độ
Đảng TMC tuyên bố rút khỏi Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) cầm quyền tại Ấn Độ do Đảng Quốc đại đứng đầu, vì bất đồng về kế hoạch cải cách kinh tế. TMC hiện giữ 19 ghế tại Hạ viện Ấn Độ và là đảng lớn thứ hai trong UPA. Thiếu TMC, Chính phủ UPA sẽ rơi vào thế thiểu số tại Hạ viện.
Mỹ đối phó biểu tình phản đối lan rộng
Trước hàng loạt thông tin đe dọa từ các nhóm Hồi giáo sẽ tiến công Đại sứ quán Mỹ ở các nước, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ H.Clin-tơn ngày 18-9 cho biết, Mỹ đang triển khai các biện pháp mạnh nhằm bảo vệ các cơ quan ngoại giao Mỹ trên khắp thế giới, đồng thời đánh giá lại tình hình an ninh tại các phái bộ ngoại giao nước này và tăng cường an ninh ở những nơi cần thiết.
Theo Roi-tơ, cùng ngày, trên kênh truyền hình CBS, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma đã kêu gọi chính phủ các nước Hồi giáo bảo vệ những người Mỹ sinh sống ở các nước này trước đe dọa bị tiến công trong làn sóng phản đối Mỹ ngày càng lan rộng khắp thế giới.
Giao tranh dữ dội ở biên giới Xy-ri
Theo Roi-tơ, ngày 19-9, giao tranh ác liệt đã diễn ra giữa binh sĩ Xy-ri và lực lượng nổi dậy tại cửa khẩu biên giới Ten A-bi-át giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Phe nổi dậy đang cố giành quyền kiểm soát điểm thứ ba ở khu vực biên giới phía bắc này. Trong khi đó, I-rắc đã mở trở lại cửa khẩu biên giới Ca-im ở phía tây nước này để tiếp nhận người Xy-ri chạy sang lánh nạn. Đến nay, có 4.348 người Xy-ri tị nạn ở Ca-im. Cùng ngày, I-ran đề nghị các phe phái ở Xy-ri chấm dứt bạo lực và tìm kiếm một giải pháp hòa bình mà không có sự can thiệp từ bên ngoài./.
Theo nhandan.com.vn






