Tự hào “thủ phủ” của người Việt tại Ukraina

08:08, 31/08/2012

Trong số các nước SNG thì Ukraina là nước có số lượng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc đông thứ hai, chỉ sau Nga với khoảng trên 8.000 người. Cộng đồng người Việt ở đây sống tập trung chủ yếu ở một số thành phố lớn như Kharkov, Kiev, Odessa, Dozosk... Kharkov - nơi cộng đồng người Việt chiếm tới trên 6.000 người, nổi tiếng là một trong những cộng đồng đoàn kết và có quy mô nhất tại Ukraina.

Có dịp trò chuyện cùng anh Đoàn Văn Thịnh, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân tỉnh Kharkov (Ukraina) trong một chuyến về thăm quê hương và tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại nước nhà, chúng tôi được anh hào hứng cho biết: "Có lẽ không nhiều nơi trên thế giới mà người Việt xây dựng được làng Việt Nam, có chùa Trúc Lâm, có trường học dành riêng cho con em người Việt mang tên trường Tiểu học Mùa xuân dạy song ngữ, hết cấp 1 có thể chuyển sang trường của địa phương theo đúng quy định của hệ thống giáo dục Ukraina,… như ở Kharcov. Vì vậy, không phải quá tự tin nhưng đúng là cộng đồng người Việt ở Kharkov chúng tôi đang ngày càng lớn mạnh, được người bản xứ tôn trọng và sống gắn bó với nhau đúng nghĩa như những người đồng hương ruột thịt”.

Cộng đồng người Việt tại Ukraina ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa.  Ảnh: Internet
Cộng đồng người Việt tại Ukraina ủng hộ quân dân huyện đảo Trường Sa.
Ảnh: Internet

Tất nhiên, để có được điều đó không phải là sự cố gắng của riêng một cá nhân nào, cũng không phải là câu chuyện ngày một ngày hai mà là sự nỗ lực xây dựng của cả một tập thể những người Việt "đem chuông đi đánh xứ người”. Nói về thành phần người Việt đang sinh sống tại đây, anh Thịnh cho biết rất đa dạng với đủ mọi lứa tuổi, công việc nhưng nhiều nhất vẫn là lứa những công dân Việt Nam đến Ukraina lao động theo Hiệp định hợp tác lao động Việt Nam ký với Liên Xô năm 1981. Sau khi Liên Xô tan rã, vì nhiều lý do mà một số người Việt quyết định ở lại nơi đây và bắt đầu gây dựng cơ nghiệp thành công, sau đó đón thêm nhiều người thân, bạn bè... sang cùng làm ăn, sinh sống. Ngoài ra, nhiều người là sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập sinh… cũng trong bối cảnh tương tự đã ở lại làm ăn, kinh doanh tại Ukraina. Và hiện nay, mỗi năm còn hàng trăm sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam sang học tập, khiến cộng đồng người Việt không chỉ đông đảo về số lượng mà còn có những thành tựu, đóng góp thiết thực cho nước sở tại cũng như đầu tư trở lại xây dựng quê hương.

Có thể nhắc đến những cái tên đã trở thành niềm tự hào của không chỉ riêng người Việt ở Kharkov mà còn là của toàn người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đó là doanh nhân Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Technocom nổi tiếng ở Ucraina với các nhà máy sản xuất mì ăn liền, sản xuất gia vị, nhà máy in và cả trung tâm y tế mang tên Phương Đông... Nhờ đó, hàng nghìn người Việt sống tại Ukraina và người dân nước sở tại có công ăn việc làm ổn định. Không những thế, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam toàn Ukraina, ông Phạm Nhật Vượng còn đầu tư về Việt Nam với nhiều công trình, khách sạn lớn mà điển hình là tòa tháp đôi Vincom 21 tầng ở Hà Nội. Mới đây, theo số liệu thống kê của Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, các doanh nghiệp Việt kiều Ukraina hiện đang đầu tư nhiều dự án tại Việt Nam, trong đó có thể kể đến một số dự án lớn như: Khu du lịch Bà Nà - Suối Mơ, Khu du lịch Bãi Bắc, Khu thương mại dịch vụ ven Sông Hàn, Khu đô thị sinh thái Hoà Xuân, Khu du lịch Sunrise - Bắc Mỹ An…

Với giọng đầy tự hào, anh Đoàn Văn Thịnh cho biết: Hội Doanh nhân tỉnh Kharkov nói riêng hiện có gần 100 thành viên, thành lập từ năm 2008 và tập trung phần lớn vào các lĩnh vực kinh doanh như tài chính, bất động sản còn lại là kinh doanh hàng hóa. Hằng năm, hội tổ chức một đoàn doanh nhân về nước vào trung tuần tháng 3, tháng 4 để tìm hiểu cơ hội đầu tư, đi Đông Âu để học hỏi kinh nghiệm, cách thức làm ăn… Không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi cùng giúp đỡ nhau trong làm ăn sinh sống mà Hội còn tham gia tích cực vào các hoạt động cộng đồng như tài trợ cho Đoàn Thanh niên cơ sở, trại hè… Đặc biệt, Hội rất quan tâm đến đời sống của các thành viên và gia đình người Việt, nên hằng năm vào dịp tết cổ truyền dân tộc Hội thường tổ chức các chương trình gặp gỡ cùng đón Xuân và mời một đoàn ca nhạc trong nước sang biểu diễn...

Bản thân là bộ đội xuất ngũ, sang Ukraina từ năm 1987 và sau đó ở lại sinh sống, kinh doanh tại đây, anh Đoàn Văn Thịnh cho biết, từ 5 năm nay anh đã đầu tư về Việt Nam với các khu du lịch sinh thái ở miền Trung và nhà máy sản xuất nguyên vật liệu xây dựng, cụ thể là sản xuất gạch không nung ở Hưng Yên, cũng là nơi quê cha đất tổ. Anh tâm sự, cũng như rất nhiều doanh nghiệp Việt kiều Ukraina khác, khi đã có những thành tựu nhất định trong công việc kinh doanh trên nước bạn đều muốn quay trở lại đầu tư ở Việt Nam. Anh phân tích: "Ngoài lý do đầu tư trong nước chắc chắn hơn dù lãi suất không cao như ở nước ngoài, hiệu quả cũng nhỏ nhưng chúng tôi tin tưởng hơn vào mức độ thành công. Và một điều quan trọng không thể không nhắc đến, đó chính là tâm lý dù đi muôn phương vẫn hướng về nguồn cội của những người Việt xa quê luôn thúc giục chúng tôi phải làm điều gì đó, dù là nhỏ bé thôi để xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu mạnh”./.

Theo: daidoanket.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com