Nhóm G-20 tham gia giải cứu khủng hoảng nợ
Hội nghị các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc ngân hàng TW Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) đã khai mạc tại Thủ đô Mê-hi-cô ngày 24-2 và kéo dài trong ba ngày, nhằm tăng cường ổn định kinh tế toàn cầu, đồng thời tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nợ của Khu vực đồng tiền chung ơ-rô (Eurozone), trong đó có việc "bơm" tiền cho IMF để giảm nhẹ cuộc khủng hoảng nợ.
Tại phiên khai mạc, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mê-hi-cô A-gu-xtin Ca-xten nêu rõ, mục đích của hội nghị này là thúc đẩy hợp tác đa phương để bảo đảm sự phát triển ổn định của kinh tế thế giới. Cuộc khủng hoảng nợ công tại Mỹ và Eurozone là mối đe dọa nền kinh tế toàn cầu năm 2011, cộng đồng quốc tế cần cùng nhau tìm ra giải pháp cho căn bệnh này và ngăn chặn phát sinh những cuộc khủng hoảng mới. Tuy nhiên, Ca-na-đa tuyên bố sẽ không góp tiền cho IMF.
Ông A. Ha-di "đắc cử" Tổng thống Y-ê-men
Ngày 24-2, Ủy ban Bầu cử và Trưng cầu ý dân tối cao của Y-ê-men (SCER) chính thức thông báo, Phó Tổng thống A.M.Ha-di, ứng cử viên duy nhất, đã được bầu làm Tổng thống mới của nước này. Tổng thống đắc cử A.M.Ha-di nhậm chức ngay ngày 25-2, với một nhiệm kỳ tạm thời hai năm. Sau đó, Y-ê-men sẽ tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội mới.
Tổng thống A.M.Ha-di, 66 tuổi, có 17 năm hoạt động trong đảng Quốc dân (GPC) của Tổng thống đương nhiệm Xa-lê, hứa hẹn trong thời gian cầm quyền tạm thời, ông sẽ tiến hành những cải cách, sẽ tổ chức cuộc đối thoại với tất cả các đảng phái chính trị trong cả nước và kiên quyết "loại trừ" lực lượng khủng bố liên quan An Kê-đa.
Ngay sau khi có kết quả bầu cử tổng thống mới, hàng chục nghìn người dân Y-ê-men đã đổ ra đường phố "ăn mừng" thắng lợi bầu cử, chấm dứt 33 năm cầm quyền của ông Xa-lê. Trong khi đó, các lực lượng nổi dậy như Hu-thi Si-ít, Phong trào ly khai, mạng lưới An Kê-đa tuyên bố không công nhận Tổng thống Ha-di và chính phủ lâm thời./.
Theo: nhandan.com.vn






