Vượt qua giới hạn

06:09, 16/09/2022

Trong những năm gần đây, phong trào chạy bộ phát triển mạnh tại Việt Nam với nhiều giải đấu lớn nhỏ, song cũng như không ít thử thách đặt ra cho các tuyển thủ trên các cung đường cự ly khác nhau.

Nếu nhắc đến giải chạy địa hình chất lượng tại Việt Nam thì Vietnam Mountain Marathon (VMM) sẽ là cái tên được giới mộ điệu chờ đợi nhất không chỉ vì cung đường thi đấu tuyệt đẹp tại Sa Pa (Lào Cai), mà đó còn là nơi ghi nhận những giới hạn mới của con người. Ngoài các cự ly quen thuộc: 10km, 15km, 21km, 42km, 70km, 100km, VMM 2022 lần đầu tiên đưa vào thi đấu cự ly chạy siêu khủng lên tới 100 dặm (tương đương 160km).

Hà Thị Hậu chinh phục cự ly chạy khủng 100km trong hơn 15 tiếng.  Ảnh: VMM

Hà Thị Hậu chinh phục cự ly chạy khủng 100km trong hơn 15 tiếng.

Ảnh: VMM

Đáng nói hơn, điều kiện thi đấu của VMM 2022 được đánh giá là khắc nghiệt hơn nhiều so với những mùa giải trước do mưa lớn tại Sa Pa trong nhiều ngày khiến đường chạy rất trơn và lầy lội, chưa kể phần lớn đường đua còn là núi cao, bùn lầy, suối nước... cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Thế nên, trong số 178 VĐV đăng ký thi 100 dặm và 327 VĐV thi 100km, chỉ có 185 VĐV hoàn thành hai cự ly dài nhất này.

Ở cự ly 100km, VĐV Hà Thị Hậu vượt qua các đối thủ mạnh để xuất sắc về nhất với thành tích 15 giờ 15 phút 46. Đây là thành tích khiến giới mộ điệu phải nể phục vì không những trở thành nhà vô địch 100km nữ mà Hậu còn chạy nhanh hơn gần 20 phút so với nhà vô địch 100km nam ở giải đấu này là Gaetan Morizur (thời gian 15 giờ 35 phút 24). Thời gian trong hơn 15 giờ mới xác lập của Hà Thị Hậu là thành tích mà chưa VĐV nữ nào đạt được ở cự ly 100km VMM của nữ ở Việt Nam.

Trong khi đó, tuyển thủ Trần Duy Quang xuất sắc trở thành nhà vô địch đầu tiên cự ly “siêu khủng” 100 dặm tại VMM với thời gian là 23 giờ 19 phút, vượt xa người về nhì là Nguyễn Tiến Hùng có thành tích 24 giờ 54 phút 32 giây. 

Để đến được đích, các tuyển thủ phải chạy qua hàng chục ngọn núi cao trên dãy Hoàng Liên Sơn, tổng độ cao đạt được lên tới 8.600m, hay đó là những chấn thương gặp phải trên đường chạy… Song bằng niềm đam mê thể thao, ý chí và nghị lực, những con người nhỏ bé ấy đã vượt qua giới hạn của bản thân để làm nên những thành tích phi thường./.

Theo Báo SGGP



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com