Điền kinh Nam Định sẽ tiếp tục "nhanh hơn, cao hơn, mạnh hơn"

06:07, 11/07/2015

Tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) 28 được tổ chức tại Xinh-ga-po, tỉnh ta có 5 VĐV điền kinh là Nguyễn Thị Huyền, Dương Văn Thái, Vũ Thị Mến, Phan Văn Lâm, Đỗ Thị Quyên. Không phụ lòng mong mỏi của người hâm mộ, các VĐV của tỉnh đã xuất sắc giành 5 HCV, 2 HCB nội dung cá nhân, đồng đội góp phần vào thành tích 11 HCV, 15 HCB, 8 HCĐ của đội tuyển điền kinh quốc gia trong kỳ SEA Games lần này.

Trong số các VĐV của tỉnh, Nguyền Thị Huyền là VĐV đạt nhiều thành tích cao nhất, mặc dù gặp nhiều khó khăn trước SEA Games 28. Trong quá trình chuẩn bị thi đấu tại SEA Games 28, do nhiều nguyên nhân Huyền không được đi tập huấn nước ngoài để có cơ hội cọ sát với các VĐV mạnh hàng đầu quốc tế mà chỉ được tập luyện tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia I (Hà Nội) với sự thiếu thốn về điều kiện tập luyện, trang thiết bị, sân bãi. Tuy nhiên, được sự tận tình chỉ bảo của HLV Vũ Ngọc Lợi, người thầy gắn bó với Huyền gần 8 năm từ Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định (Sở VH, TT và DL) lên tới đội tuyển điền kinh quốc gia, thành tích của Nguyễn Thị Huyền tiếp tục được cải thiện rất đáng nể. Khó khăn như thử thách VĐV này trước khi lên đường đi tham dự SEA Games khoảng 4 tuần, Huyền phát bệnh đau dạ dày cấp phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Vừa điều trị ổn bệnh dạ dày, Huyền tiếp tục bị cảm cúm. Không còn thời gian đi viện, nhằm chữa bệnh cho Huyền, HLV Vũ Ngọc Lợi phải mua dịch về truyền cho Huyền, vừa động viên tiếp tục tập luyện. Khi đến Xinh-ga-po, dù Huyền ho suốt nhưng HLV không dám cho Huyền ngậm hay uống thuốc vì sợ dính doping. Việc ốm trước ngày thi đấu môn điền kinh tại SEA Games 28 khiến Huyền khá bi quan, bởi như em cho biết “vận đen” tham dự SEA Games cứ như bám đuổi. Tại SEA Games 26 năm 2011, Huyền chỉ đạt HCĐ nội dung tiếp sức 4x400m nữ khi các đồng đội có sự phối hợp chưa tốt dẫn tới bị rơi chiếc gậy tiếp sức. Đến SEA Games 27 năm 2013, trước khi lên đường thi đấu một tuần, Huyền bị đứt gân chân nên đành bỏ cuộc trong nước mắt. Thế nên, khi bước vào thi đấu tại SEA Games 28, có bao nhiêu sức Huyền bung ra hết khi thi đấu. Huyền cho biết: Mỗi nội dung thi đấu là một lần em cảm thấy hồi hộp, lo lắng, nhưng khi về đích với thành tích cao em như cởi bỏ được áp lực, có thêm niềm tin để thi đấu nội dung tiếp theo. Thành tích của Nguyễn Thị Huyền vượt ra ngoài sự mong đợi của người hâm mộ khi giành 3 HCV gồm 400m nữ, 400m rào nữ và tiếp sức 4x400m nữ, phá 2 kỷ lục SEA Games nội dung 400m rào, tiếp sức 4x400m đều thiết lập cách đây hơn 20 năm. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất với nền thể thao Việt Nam nói chung, bộ môn điền kinh nói riêng, đó là với thành tích thi đấu 400m đạt thành tích 52 giây, 400m rào nữ đạt thành tích 56 giây 15, Nguyễn Thị Huyền là VĐV điền kinh đầu tiên của nước ta đạt chuẩn B tham dự Ô-lim-pích 2016 tại Bra-xin. Sau SEA Games 28 khoảng 1 tuần, Huyền tiếp tục tham gia Giải điền kinh Grand Prix châu Á năm 2015 tại Thái Lan. Ở nội dung 400m chặng thứ 1, do mất nhiều sức tại SEA Games 28 nên Huyền đạt thành tích không tốt. Tuy nhiên, ở chặng thi đấu thứ 2 và thứ 3 nội dung 400m nữ, Huyền đã giữ được sự bình tĩnh, phân phối sức hợp lý, có sự bứt tốc trong thời điểm cuối nên đã xuất sắc vượt qua nhiều VĐV hàng đầu châu lục để đoạt 2 HCV nội dung chạy 400m. Cộng với 4 HCV khi tham gia Giải điền kinh Ma-lai-xi-a mở rộng, Giải điền kinh tốc độ Thành phố Hồ Chí Minh nội dung 400m và 400m rào nữ, thì từ đầu năm 2015 đến nay, Huyền đã xuất sắc giành 9 HCV cá nhân, đồng đội, góp phần bổ sung bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình. Biết tin Huyền về quê thăm mẹ Nguyễn Thị Hoè ở xóm Đình, thôn Ba Thượng, xã Yên Minh (Ý Yên) đầu tháng 7-2015, mặc dù thời tiết nắng nóng nhưng có đông người dân đến chia vui. Vinh dự, tự hào đối với gia đình Huyền là được đón tiếp đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở VH, TT và DL, huyện Ý Yên đến chúc mừng thành tích, động viên Huyền tiếp tục khắc phục khó khăn, vươn lên trong thi đấu mang về vinh quang cho Tổ quốc. Với số tiền thưởng từ việc đoạt 9 HCV các giải thi đấu và sổ tiết kiệm trị giá 400 triệu đồng từ nhà tài trợ là Công đoàn Ngân hàng NN và PTNT Việt Nam, Huyền cho biết em sẽ chăm lo cho mẹ già hơn 60 tuổi và chị gái 30 tuổi bị bệnh thần kinh từ nhỏ, cố gắng đạt thành tích hơn nữa đền đáp sự quan tâm của mọi người.

VĐV Nguyễn Thị Huyền giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ. Ảnh: Internet
VĐV Nguyễn Thị Huyền giành HCV và phá kỷ lục SEA Games ở nội dung chạy 400m vượt rào nữ. Ảnh: Internet

Nếu VĐV Nguyễn Thị Huyền được coi là “nữ hoàng” điền kinh chạy 400m, 400m rào thì Dương Văn Thái được coi là “ông vua” điền kinh ở nội dung 800m và 1.500m nam. Bởi trong nước Thái hầu như không có đối thủ, điều đó được khẳng định tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, Thái giành 2 chiếc HCV nội dung chạy 800m nam, 1.500m nam, phá 2 kỷ lục Đại hội, phá kỷ lục quốc gia nội dung chạy 800m nam. Còn tại sân chơi SEA Games, Thái cũng được đánh giá rất cao với việc giành HCV ở SEA Games 26 nội dung chạy 800m,  HCV nội dung chạy 1.500m nam ở  SEA Games 27. Tuy nhiên, tại SEA Games 28, việc giành 2 HCV của Thái dự đoán rất khó khăn khi VĐV các nước trong khu vực đều có sự tiến bộ. Là VĐV được kỳ vọng nhiều nên trước SEA Games 28, Thái được Tổng cục TDTT (Bộ VH, TT và DL) bố trí ăn, ở, tập luyện tập trung tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia II (Đà Nẵng), sau đó tham gia tập huấn tại Côn Minh (Trung Quốc). Quá trình tập luyện, tập huấn, thành tích của Thái được nâng cao, là niềm hy vọng của điền kinh quốc gia ở nội dung thi đấu 800m và 1.500m nam tại SEA Games 28. Bước vào thi đấu SEA Games 28, ở đường chạy 800m nam, Thái gặp đối thủ lớn là Mervin Guarte, VĐV người In-đô-nê-xi-a cũng được giới chuyên môn đánh giá cao. Ngay sau tiếng còi xuất phát, cả Dương Văn Thái và Mervin đều tăng tốc mạnh mẽ vượt qua các đối thủ khác, tuy nhiên khi cán đích, Thái đã xuất sắc về đầu tiên với thời gian 1 phút 51 giây 43 hơn Mervin 0,07 giây. Ở nội dung thi đấu 1.500m nam, Mervin Guater với quyết tâm giành HCV đã nỗ lực dẫn đầu đoàn trong khoảng 1.200m đầu tiên. Bất ngờ xảy ra khi ở 300m cuối, Mervin bị đuối sức. Tận dụng cơ hội, Thái đã có cú nước rút ngoạn mục vượt qua VĐV này cùng 2 chân chạy khác để giành HCV thứ 2 tại SEA Games 28 với thành tích 3 phút 47 giây 03, là thành tích tốt nhất của Thái từ trước đến nay. Ở các nội dung thi đấu điền kinh khác tại SEA Games 28, các VĐV của tỉnh đều đạt thành tích khá tốt. VĐV Phạm Văn Lâm giành HCB nhảy xa nam với thành tích 7,52m, chỉ kém 0,23m so với người về nhất là Sukhasvasti (Thái Lan). Ở nội dung chạy tiếp sức 4x100m nữ, VĐV Đỗ Thị Quyên cùng với các VĐV: Hà Thị Thu, Lưu Kim Phụng, Trần Thị Yến Hoa xuất sắc giành chiếc HCB. VĐV Vũ Thị Mến mặc dù thi đấu tốt ở nội dung nhảy xa nữ song không giành chiếc huy chương nào vì gặp các VĐV rất mạnh đến từ các quốc gia trong khu vực như Thái Lan, In-đô-nê-xi-a… Với thành tích đạt được tại SEA Games 28, các VĐV Nguyễn Thị Huyền, Dương Văn Thái cùng HLV Vũ Ngọc Lợi được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Từ thành tích 8 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, xếp thứ 2 môn thi đấu điền kinh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014 đến thành tích 5 HCV, 2 HCB đạt được tại SEA Games 28 đã một lần nữa khẳng định vị thế tỉnh ta là một trong những địa phương phát triển điền kinh mạnh nhất của cả nước. HLV điền kinh Vũ Ngọc Lợi, Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định cho biết: Đó là “quả ngọt” từ mô hình hợp tác phát triển giữa Sở GD và ĐT, Sở VH, TT và DL. Hằng năm ngành GD và ĐT đều tổ chức kỳ thi học sinh giỏi thể thao, Sở VH, TT và DL đảm nhận công tác huấn luyện, trọng tài nên qua các cuộc kỳ thi này đã phát hiện nhiều năng khiếu thể thao học sinh. Cả 5 VĐV điền kinh tham dự SEA Games 28 của tỉnh đều được phát hiện, nuôi dưỡng và trưởng thành từ mô hình này. Bên cạnh đó, thành tích của các VĐV tham dự lần này có sự quan tâm, ủng hộ rất lớn của các cấp, các ngành trong tỉnh, trực tiếp là Sở VH, TT và DL. Mặc dù tỉnh còn khó khăn, nhưng hiện nay các VĐV điền kinh đều nhận mức đãi ngộ cao, chế độ ăn uống, thuốc men tốt, được tạo điều kiện về trang bị tập luyện. Sau SEA Games 28, Sở VH, TT và DL cũng đã trình Tỉnh uỷ, UBND tỉnh khen thưởng đội ngũ HLV, VĐV môn điền kinh, đồng thời quan tâm tạo điều kiện biên chế cho các VĐV xuất sắc để các em yên tâm cống hiến hết mình cho đất nước, quê hương. Đây là nguồn động viên quý giá để giúp các VĐV điền kinh của tỉnh tiếp tục thi đấu tốt hơn nữa trong thời gian tới, trước mắt là Giải điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng tháng 7-2015, đáp lại niềm tin yêu của người dân tỉnh nhà./.

Thanh Ngọc



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com