SEA Games 28 - Xin-ga-po 2015: Đua thuyền Việt Nam đoạt bốn HCV, bóng chuyền nữ vào chung kết

07:06, 15/06/2015

Thành công liên tiếp ở các loạt đấu môn đua thuyền râu-inh, các VĐV Việt Nam đã giành thêm bốn HCV. Nguyễn Văn Linh (Hà Nội) "mở hàng" ngày vàng đua thuyền, sau khi cán đích đầu tiên cự ly 1.000 m nam hạng nhẹ. Bứt lên dẫn đầu ngay sau khi xuất phát, Linh vượt lên tất cả đối thủ để giành tấm HCV thứ hai của cá nhân anh.

 Hai VĐV Lê Thị An và Phạm Thị Huệ đoạt HCV ở nội dung thuyền nhẹ đôi nữ cự ly 1.000 m
Hai VĐV Lê Thị An và Phạm Thị Huệ đoạt HCV
ở nội dung thuyền nhẹ đôi nữ cự ly 1.000 m

* Cặp VĐV nữ đến từ Thái Bình là Tạ Thanh Huyền/Phạm Thị Thảo tiếp tục chiến thắng cự ly 1.000 m giống như điều họ đã làm ở cự ly 500 m. Ở cự ly này chỉ có bốn cặp đấu tranh tài và Huyền/Thảo bứt phá ngày càng xa các đối thủ, về đích đầu tiên, bỏ cặp đấu về nhì hơn tám giây.

* Thi đấu chung kết cự ly 1.000 m đôi nữ mái chèo đơn, Lê Thị An và Phạm Thị Huệ bứt phá ở những mét cuối cùng, giành thắng lợi sát sao trước hai VĐV của In-đô-nê-xi-a, với thành tích 3 phút 41 giây 72, chỉ hơn 7% giây so với đối thủ.

* Bốn tay chèo Cao Thị Hảo, Phạm Thị Huệ, Trần Thị An và Nguyễn Thị Trinh giành HCV thứ tám cho đoàn Việt Nam ở nội dung thuyền bốn người nữ, cự ly 1.000 m. Dẫn đầu ngay sau khi xuất phát, bốn VĐV Việt Nam luôn vượt trên đối thủ, song đã rất khó khăn mới bảo vệ được ưu thế dẫn đầu khi về đích. Thành tích của các VĐV Việt Nam chỉ hơn các VĐV In-đô-nê-xi-a 22/5 giây.

* Hai VĐV Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Đức giành thêm HCB ở nội dung đôi nam hạng nhẹ 1.000 m. Cặp Đàm Văn Hiếu, Nguyễn Đình Huy cũng bị các tay chèo xứ vạn đảo bỏ 2,48 giây khi thi đấu cự ly 1.000m mái chèo đơn. Bốn VĐV Tùng, Đức, Dũng, Chinh giành HCĐ thuyền bốn người hạng nhẹ nam 1.000 m.

* Trong ngày thi đấu cuối môn pen-cát si-lát, Việt Nam có sáu võ sĩ giành quyền vào thi đấu trong tổng số 10 trận chung kết được tổ chức. Mặc dù vẫn giành ngôi đầu ở môn võ này, đáng tiếc Việt Nam chỉ có hai trong số sáu võ sĩ dự chung kết giành HCV. Diệp Ngọc Vũ Minh (TP Hồ Chí Minh) giành tấm HCV đối kháng đầu tiên ở hạng 45 đến 50 kg nam. Trước đối thủ đến từ quê hương của môn võ pen-cát si-lát là A-oa-luđin, Vũ Minh đã thắng áp đảo và được cả năm trọng tài công nhận chiến thắng 5 - 0 (28 - 22, 31 - 23, 27 - 20, 29 - 23, 30 - 23).

* Bước vào trận chung kết hạng 55 - 60 kg nữ, Hoàng Thị Loan thể hiện trình độ vượt trội khi gặp đối thủ người In-đô-nê-xi-a Uy-ta. Trận chung kết diễn ra theo thế trận một chiều, Hoàng Thị Loan liên tiếp ra đòn chính xác, khiến đối thủ chỉ thụ động chống trả. Kết thúc trận đấu, Loan được cả năm trọng tài chấm thắng cách biệt 5 - 0 (22 - 13, 23 - 13, 20 - 9, 20 - 9, 20 - 13) giành HCV.

* Bốn võ sĩ còn lại của Việt Nam đều nhận HCB. Võ sĩ Nguyễn Thái Linh, dù thắng điểm võ sĩ của Thái-lan là A-đi-lan nhưng vẫn bị xử thua vì có đòn phạm quy. Ở hạng 60 - 65 kg nữ, Nguyễn Thị Yến thua Na-xia (Ma-laixi-a) 0 - 5, Vũ Văn Hoàng thua Gia-ma-ri (Ma-lai-xi-a) 0 - 5, Trần Đình Nam thua Giu-ma-en Xin-ga-po 0 - 5.

* Trên thảm đấu tê-cuônđô, võ sĩ Phan Trung Đức đấu trận chung kết hạng dưới 68 kg đã thua với tỷ số 12 -19 trước đối thủ Mo-ri-xơn của Phi-li-pin, giành HCB. Võ sĩ Phạm Thị Thu Hiền thua trận chung kết hạng dưới 57 kg nữ trước đối thủ Phi-li-pin Pau-lin, với tỷ số 12 - 20.

* Đến trận đấu cuối cùng ở môn tê-cuôn-đô, đoàn Việt Nam có thêm HCV. Võ sĩ Hà Thị Nguyên đến từ Hà Nội khiến đối thủ người Bru-nây chịu thất bại với tỷ số cách biệt hoàn toàn 22 - 0 trong trận chung kết hạng dưới 62 kg nữ. Với năm HCV, Việt Nam dẫn đầu môn tê-cuônđô tại SEA Games 28.

*Niềm hy vọng cuối cùng ở môn bắn cung của đoàn Việt Nam đặt vào VĐV kỳ cựu Nguyễn Tiến Cương ở nội dung cung ba dây. Trong bài thi chung kết, Tiến Cương đấu trực tiếp với tay cung Ru-xlan của Ma-lai-xi-a. Kết quả, Tiến Cương thắng sát nút 138 - 137. Với tấm HCV giành thêm của Tiến Cương, đội bắn cung Việt Nam có hai HCV, một HCB và hai HCĐ, xếp vị trí thứ ba sau Ma-laixi-a (năm HCV) và In-đô-nê-xi-a (hai HCV, ba HCB).

* Thi đấu môn đua xe đạp, nội dung cuối là đua đường trường 145 km, Việt Nam có nhiều tay đua tổ chức bứt phá, nhưng đều bị bắt tốp và chỉ phân thắng thua ở thời điểm nước rút. Nhóm VĐV dẫn đầu có khoảng chín VĐV, trong đó có năm tay đua của đội Việt Nam. Kết quả, Nguyễn Văn Duẩn của Việt Nam về đích thứ nhì, giành HCB, kém chút ít so với tay đua Ha-ríp của Ma-lai-xi-a.

* Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã đoạt vé vào chung kết sau trận thắng bán kết nhẹ nhàng trước đội Xinga-po. Chỉ trong ba séc đấu, đội tuyển Việt Nam vượt qua đội chủ nhà với các tỷ số 25 - 17, 25 - 12, 25 - 14. Ở trận bán kết còn lại, đội tuyển nữ Thái-lan thắng khá vất vả trước đối thủ In-đô-nê-xi-a 3 - 1. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp lại đối thủ "truyền thống" Thái-lan trong trận chung kết bóng chuyền nữ.

* Đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam chỉ giành vị trí thứ bảy sau khi thắng đội Bru-nây 80 - 29 trong trận đấu cuối.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com