Niềm hy vọng từ các vận động viên nữ của tỉnh tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII-2014

02:10, 24/10/2014

Tham dự Giải đua thuyền truyền thống năm 2014 tại Hải Dương - nội dung thi đấu đầu tiên của Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, đội tuyển đua thuyền nữ của tỉnh ta đã xuất sắc giành HCB.

VĐV Bạch Phương Thảo, HCV 100m rào nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010.
VĐV Bạch Phương Thảo, HCV 100m rào nữ tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010.

Từ lâu, tỉnh ta được giới chuyên môn đánh giá có lực lượng VĐV nữ tài năng phù hợp với các môn thể thao cần sức mạnh, dẻo dai của phái nữ như bơi lội, vật, điền kinh, các môn võ... Thực tế, nhiều năm qua đã có hàng trăm VĐV nữ của tỉnh đạt thành tích nổi bật trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Trong thời kỳ đất nước còn chiến tranh, các nữ VĐV: Vũ Thị Sen, Vũ Thị Men, Vũ Thị Nô En… ở bộ môn bơi lội đã làm rạng danh tên tuổi bơi lội Nam Định, được Bác Hồ biểu dương, khen thưởng, trong đó nữ kiện tướng Vũ Thị Sen là người đầu tiên mang về cho thể thao Việt Nam tấm Huy chương Vàng quốc tế ở nội dung thi 200m bơi ếch tại Đại hội thể thao Ganefo châu Á (1966). Những năm 2000, người hâm mộ thể thao cả nước biết đến điền kinh Nam Định với những VĐV tên tuổi như: Nguyễn Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Xuân Thanh, Nguyễn Thị Hoà, Trần Thị Nga, Đặng Thị Mai... ở các cự ly chạy dài. Sau này là VĐV bơi lội Hoàng Thị Hằng, “cô gái vàng” của thể thao tỉnh trên “đường đua xanh” khi giành gần 140 huy chương các loại về bơi lội, trong đó có hơn một nửa số lượng là HCV tại các Giải vô địch bơi lội toàn quốc từ năm 2007-2009. Trên nền tảng công tác đào tạo VĐV, nhất là các VĐV nữ cộng với sự phát triển mạnh mẽ của các cuộc thi đấu cơ sở, các kỳ thi học sinh giỏi TDTT, Hội khoẻ Phù Đổng đã tạo tiền đề để thể thao tỉnh những năm gần đây đầu tư phát triển các VĐV nữ với quy mô, số lượng ngày càng nhiều. Chứng kiến đội tuyển điền kinh - bộ môn “mũi nhọn” của thể thao tỉnh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII với 50% VĐV nữ tập luyện tại SVĐ Thiên Trường trước ngày lên tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội giữa tháng 10-2014 mới thấy được sự vất vả của các VĐV. Cả VĐV nữ cũng như VĐV nam đều phải thực hiện những bài tập bổ trợ, các cự ly điền kinh hàng chục lần với cường độ cao đến khi mệt nhoài, không còn đủ sức mới được nghỉ. Bên cạnh sự tập luyện vất vả, các VĐV nữ cũng có nguy cơ chấn thương bất cứ khi nào. Một cú nhảy xa tiếp đất không đúng động tác, chỗ dậm nhảy cao, nhảy xa không đạt chuẩn… sẽ dẫn tới trẹo chân, lật cổ chân. Đối với các VĐV nữ của đội tuyển vật lại gặp nhiều chấn thương với những cú giật, gồng, móc… của đối phương khi thi đấu hoặc trong khi tập luyện; có trường hợp đôi tai bị biến dạng do bị tay của đối phương, đồng đội ghì vào đầu nhiều lần. Đó còn chưa kể các VĐV nữ cũng phải thực hiện việc ép cân, giảm trọng lượng để đạt thành tích ở nội dung thi đấu khả quan… Vượt lên những vất vả trong tập luyện, các VĐV nữ của tỉnh liên tục gặt hái được những thành công trên đấu trường thể thao trong nước và quốc tế. Theo thống kê, trung bình mỗi năm các VĐV nữ của Trường Nghiệp vụ TDTT Nam Định đạt hàng chục huy chương tại các giải thể thao trong nước và quốc tế. Trong năm 2013, các đội tuyển thể thao tỉnh đạt 96 huy chương các loại, bao gồm 29 HCV, 29 HCB, 38 HCĐ tại các giải thể thao trong nước; đạt 29 huy chương gồm 13 HCV, 5 HCB, 11 HCĐ tại các giải thể thao quốc tế và khu vực thì một nửa số huy chương do các VĐV nữ giành được. Cũng trong năm 2013, tham dự SEA Games 27 được tổ chức tại Mi-an-ma, tỉnh ta có 4/7 VĐV tham dự là nữ giới gồm các VĐV: Nguyễn Thị Huyền, Vũ Thị Mến, Đỗ Thị Quyên ở bộ môn điền kinh và Văn Ngọc Tú ở bộ môn judo. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014, các đội tuyển thể thao tỉnh sẽ tham dự 15 môn thi đấu với số lượng khoảng 130 VĐV, trong đó một nửa là phái nữ, nhiều VĐV nữ của tỉnh được kỳ vọng sẽ đạt thành tích. Đó là Văn Ngọc Tú ở bộ môn judo hiện là đương kim vô địch hạng 46kg môn judo tại SEA Games 27. VĐV Bạch Phương Thảo đạt HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI-2010 ở cự ly 100m rào nữ với thành tích 13 giây 49, lập kỷ lục Đại hội. VĐV Nguyễn Thị Huyền từng nhiều lần vô địch nội dung 400m môn điền kinh toàn quốc, là VĐV Việt Nam đầu tiên chinh phục được cự ly này ở Giải điền kinh trẻ châu Á năm 2012, được cử đi thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á 2014 (Asiad 17). VĐV Chu Thị Kim Thoa nhiều lần đạt HCV nội dung vật nữ quốc gia trên 70kg. Các VĐV Phạm Như Quỳnh, Lê Thuỳ Dung ở bộ môn bơi lội đã xuất sắc giành 24 huy chương (7 HCV, 6 HCB, 11 HCĐ) ở các cự ly thi đấu tại Giải bơi - lặn vô địch các CLB quốc gia khu vực I diễn ra vào tháng 8-2014 tại Phú Thọ là giải thi đấu lựa chọn các VĐV thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014. Đó còn là các VĐV trẻ tuổi Lưu Thị Diễm Quỳnh, Vũ Thị Nhung ở bộ môn boxing; Trần Thị Đào, Nguyễn Thị Minh Trinh ở bộ môn võ cổ truyền… Theo giới chuyên môn, với lực lượng mạnh đồng đều ở các môn thi đấu thì các VĐV nữ sẽ giành được 60-70% số lượng huy chương của đoàn thể thao tỉnh tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014.

Với lực lượng VĐV tài năng, có quyết tâm cao và được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Sở VH, TT và DL trong bồi dưỡng chế độ luyện tập, trang bị thi đấu, hy vọng các VĐV nữ của tỉnh sẽ xuất sắc giành nhiều thành tích tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII-2014./.

Bài và ảnh: Đức Thiện
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com