Khởi sắc phong trào cầu lông

03:05, 17/05/2014

Đã nhiều năm nay, sau giờ lên lớp buổi chiều, CLB cầu lông Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định với gần 30 thành viên là cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh đều duy trì tập luyện trên 2 sân cầu lông trong nhà đa năng của trường. Thầy giáo Trần Trung Kiên, giảng viên Khoa Sư phạm kỹ thuật cho biết: “Tập luyện cầu lông không chỉ giúp tôi có sức khoẻ mà còn tạo sự thoải mái sau những tiết học căng thẳng, từ đó giúp cho việc dạy học hiệu quả hơn”. CLB là lực lượng nòng cốt trong các giải cầu lông của trường tổ chức vào các ngày kỷ niệm thành lập trường, ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11)... Không chỉ đối tượng cán bộ, công chức, phong trào cầu lông hiện thu hút nhiều người dân ở nhiều lứa tuổi yêu thích, trong đó nhiều gia đình có 2-3 thế hệ chơi môn thể thao này. Gia đình ông Nguyễn Văn Thắng ở đường Lê Hồng Phong (TP Nam Định) bắt đầu tập môn cầu lông từ năm 2004. Lúc đầu, các thành viên gia đình ông chơi cầu trên vỉa hè, sau thấy nguy hiểm cho mình và cho người tham gia giao thông đã chuyển sang chơi tại công viên Vỵ Xuyên. Hầu như ngày nào ông và các thành viên trong gia đình cùng chơi cầu vào sáng sớm và buổi chiều. Ông Thắng phấn khởi cho biết: “Chơi cầu lông giúp các thành viên trong gia đình tôi có thể lực dẻo dai, linh hoạt; không khí trong gia đình luôn vui tươi, đầm ấm”.

Một trận đấu trong Giải cầu lông tỉnh năm 2014.
Một trận đấu trong Giải cầu lông tỉnh năm 2014.

Hiện nay, toàn tỉnh có hàng nghìn người đam mê cây vợt, quả cầu và duy trì luyện tập thường xuyên; từ học sinh, thanh, thiếu niên, phụ nữ, công nhân, lực lượng vũ trang đến người cao tuổi... sinh hoạt trong hàng trăm CLB cầu lông ở các xã, phường, thị trấn, các huyện, thành phố và trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ các nguồn lực xã hội hoá, toàn tỉnh hiện có gần 280 nhà tập luyện thể thao, trong đó phần lớn có tổ chức tập luyện cầu lông; trung bình mỗi xã, phường, thị trấn có từ 2-3 sân cầu lông ngoài trời được xây dựng trong khuôn viên NVH khu dân cư theo tiêu chí xây dựng NTM đã đáp ứng nhu cầu tập luyện, giao lưu thi đấu của cán bộ, nhân dân. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương được đánh giá có phong trào cầu lông mạnh, đồng đều, có cơ sở vật chất tương đối đầy đủ là các sở: NN và PTNT, TN và MT, Công an tỉnh, Ngân hàng NN và PTNT, Thành phố Nam Định và các huyện: Hải Hậu, Giao Thuỷ, Nam Trực… Từ sự phát triển của phong trào, hằng năm, các ngành, các địa phương trong tỉnh tổ chức hàng trăm giải cầu lông vào những dịp kỷ niệm lớn của đất nước, ngày thành lập ngành… Trong đó sôi nổi nhất là Giải cầu lông tỉnh do Sở VH, TT và DL duy trì tổ chức từ hàng chục năm nay với số lượng VĐV tham gia, chất lượng giải năm sau cao hơn năm trước. Giải cầu lông tỉnh năm 2014 có trên 160 VĐV đến từ 8 huyện, thành phố và 13 đơn vị sở, ban, ngành tham gia. Do các đơn vị có sự chuẩn bị tốt với việc tuyển chọn, cử các VĐV xuất sắc tham gia nên chất lượng giải đấu khá cao. Các trận đấu của giải đều diễn ra quyết liệt với trình độ các VĐV không có sự chênh lệch lớn. Kết quả giải đấu tiếp tục chứng minh đơn vị, địa phương có sự đầu tư đúng cho phong trào cầu lông đều đạt kết quả cao của giải. Tại giải lần này, Thành phố Nam Định đoạt 2 giải nhất, 2 giải nhì, xếp thứ nhất. Có được kết quả đó là do từ nhiều năm nay thành phố đã đẩy mạnh phát triển phong trào cầu lông ở khắp các cơ quan, doanh nghiệp và 25 xã, phường. Hằng năm, Trung tâm VH-TT-TT thành phố đều mở các lớp học cầu lông cho thanh, thiếu niên nhất là trong dịp hè, chú trọng bồi dưỡng VĐV cầu lông năng khiếu. Đội Công an tỉnh cũng được đánh giá cao mỗi lần tham dự giải cầu lông bởi có phong trào phát triển đồng đều ở khắp các cơ quan, đơn vị và có nhiều VĐV hàng đầu tỉnh. Tiêu biểu như đôi vợt Đỗ Hải Đăng và Phạm Trung Hiếu với trình độ vượt trội, nhiều kinh nghiệm thi đấu tại các giải cầu lông ngành đã chiến thắng trước nhiều đối thủ của Trường Chính trị Trường Chinh, Cục Thuế tỉnh… để giành giải nhất nội dung đôi nam dưới 35 tuổi. Huyện Giao Thuỷ cũng là địa phương có phong trào cầu lông phát triển mạnh. Từ việc huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng cơ sở vật chất, đến nay trên địa bàn huyện có trên 200 sân cầu lông, trong đó có gần 10 nhà thi đấu cầu lông thuộc sự quản lý của các cơ quan, doanh nghiệp; hằng năm từ huyện đến các xã, thị trấn đã tổ chức hàng chục giải thi đấu giao lưu cầu lông vào các ngày lễ, kỷ niệm ngành, địa phương. Tại Giải cầu lông tỉnh năm 2014, các VĐV của huyện đã giành 3 giải nhất, 1 giải nhì ở 4 nội dung thi đấu thuộc khối các huyện.

Để môn cầu lông tiếp tục phát triển sâu rộng, toàn diện, Sở VH, TT và DL cần có kế hoạch đào tạo VĐV ở cả 2 tuyến nghiệp dư và chuyên nghiệp để tham dự các giải cầu lông toàn quốc, tạo cú hích cho phong trào phát triển. Liên đoàn Cầu lông tỉnh cần tích cực phối hợp với các ngành, địa phương tổ chức nhiều giải thi đấu trong và ngoài tỉnh để người yêu thích môn cầu lông ngày càng có nhiều sân chơi bổ ích, lý thú./.

Bài và ảnh: Đức Thiện



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com