Giấc mơ... ASIAD!

07:10, 19/10/2012

Từ lâu, chúng ta đã mong muốn có được quyền đăng cai tổ chức một sự kiện thể thao lớn mang tầm châu lục để khẳng định và giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với bạn bè thế giới. Và giấc mơ… ASIAD 18 năm 2019 đang đến rất gần với chúng ta khi Uỷ ban Ô-lim-píc châu Á đã chấp nhận hồ sơ xin đăng ký đăng cai ASIAD 18 năm 2019, đồng thời vừa cử phái đoàn đến thị sát Thành phố Hà Nội và công tác chuẩn bị của Việt Nam. Kết quả cụ thể sẽ được phái đoàn của Hội đồng Thể thao châu Á (OCA) báo cáo tại phiên họp toàn thể OCA diễn ra vào ngày 8-11 tới đây tại Ma-cao (Trung Quốc). Theo đánh giá của ông Hoàng Vĩnh Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Ô-lim-píc Việt Nam thì trong 3 ngày khảo sát điều kiện đăng cai ASIAD 18 năm 2019 của Việt Nam, OCA tỏ ra rất hài lòng với cơ sở vật chất cũng như các kế hoạch chuẩn bị cụ thể của Việt Nam. Đặc biệt, sau khi đi thị sát các địa điểm, OCA đã đánh giá rất cao công tác chuẩn bị cũng như kế hoạch phát triển các công trình thể thao của Hà Nội từ nay đến thời điểm diễn ra ASIAD 18. Những nhận xét, đánh giá của đoàn kiểm tra sẽ đóng vai trò quan trọng và có ý nghĩa quyết định trong việc OCA có đồng ý giao quyền đăng cai ASIAD 18 cho Việt Nam hay không. Bên cạnh đó, hầu hết các nước ở khu vực Đông Nam Á, một số nước Trung Á, Nam Á, Tây Á và Đông Á đã lên tiếng ủng hộ Việt Nam. Nếu được đăng cai ASIAD 18, Việt Nam dự kiến có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với số lượng khoảng 10.000 HLV, VĐV thi đấu ở 35 môn. Với những lợi thế đó, chúng ta tin rằng, giấc mơ ASIAD của Việt Nam sẽ trở thành hiện thực…

Tuy nhiên, để hiện thực hoá giấc mơ đó, chúng ta sẽ phải cạnh tranh với 3 quốc gia và vùng lãnh thổ khác là In-đô-nê-xi-a, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất và Đài Loan (Trung Quốc). Có thể nói, chúng ta đã có sự chuẩn bị tích cực và có nhiều lợi thế trong việc chạy đua giành quyền đăng cai ASIAD 18 năm 2019, song để bảo đảm sự thành công chúng ta còn nhiều việc phải làm từ nay đến khi OCA họp quyết định trao quyền đăng cai ASIAD cho quốc gia nào. Ngành Thể thao cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế… nhằm tranh thủ sự ủng hộ của họ. Về lâu dài, chúng ta cần có những tính toán căn cơ về nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bãi tập luyện, thi đấu… Đặc biệt cần có mục tiêu, kế hoạch đào tạo chuẩn bị lực lượng HLV, VĐV thật chu đáo, bảo đảm giành thành tích cao, xứng đáng với vị thế nước chủ nhà./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com