Nghĩa Lợi hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở

08:12, 14/12/2018

Những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Lợi (Nghĩa Hưng) đã tập trung chỉ đạo, đầu tư, huy động các nguồn lực để hoàn thiện các thiết chế văn hoá cơ sở như: nhà văn hoá, khu luyện tập thể thao, tủ sách cộng đồng... đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Cổng làng Nam Dương, xã Nghĩa Lợi.  Bài và ảnh: Khánh Dũng
Cổng làng Nam Dương, xã Nghĩa Lợi. 

Cùng với nguồn ngân sách, Đảng uỷ, UBND xã đã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân địa phương và con em xa quê hương đóng góp công sức, tiền của xây dựng nhà văn hoá xóm. Đồng chí Phan Mạnh Hà, Bí thư chi bộ xóm Ngọc Ninh cho biết: Thực hiện chủ trương của xã về việc xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở, chi bộ xóm đã họp bàn, lấy ý kiến của nhân dân về xây dựng nhà văn hoá. Từ năm 2005, nhà văn hoá xóm Ngọc Ninh được xây dựng theo kiến trúc một ngôi đình Việt cổ có quy mô 150 chỗ ngồi với kinh phí 300 triệu đồng trên diện tích đất 720m2. Hơn 10 năm đi vào hoạt động, nhà văn hoá xóm Ngọc Ninh là nơi tổ chức các cuộc họp chi bộ và sinh hoạt, các buổi biểu diễn văn nghệ của các đoàn thể... Đến nay, cả 16 xóm trong xã đều có nhà văn hoá (6 nhà văn hoá được xây mới, 10 nhà văn hoá cải tạo, nâng cấp) đạt chuẩn nông thôn mới với diện tích trung bình từ 200-300m2, kinh phí bình quân từ 350-450 triệu đồng/nhà văn hoá. Các nhà văn hoá xây dựng theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ” với 50% kinh phí từ Nhà nước, số còn lại là sự đóng góp của nhân dân và con em xa quê. Các nhà văn hoá xóm được trang bị đầy đủ: bàn, ghế, loa, đài, chiếu sáng, tủ sách, khu luyện tập thể thao, khuôn viên, khu vui chơi giải trí… Hiện cả 16 nhà văn hoá đã có tủ sách, bình quân mỗi tủ sách có từ 100-150 đầu sách các loại về pháp luật, kinh tế - chính trị, văn hóa - xã hội, khoa học - công nghệ, nông nghiệp, thiếu nhi... Để tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng hoạt động, ban chủ nhiệm các nhà văn hoá xóm được thành lập, thường xuyên phối hợp với các chi hội: Phụ nữ, Cựu chiến binh, Người cao tuổi và Đoàn Thanh niên… tổ chức các hoạt động, sinh hoạt đoàn thể tại nhà văn hóa. Hệ thống nhà văn hoá xóm ở Nghĩa Lợi còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần của nhân dân. Hiện cả 16 xóm đều thành lập các tổ, đội văn nghệ quần chúng, thường xuyên luyện tập để biểu diễn phục vụ các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), Ngày Quốc tế Lao động (1-5), Quốc khánh (2-9)… Câu lạc bộ dưỡng sinh của xã được thành lập với trên 300 người, nòng cốt là các hội viên Hội Người cao tuổi thường xuyên luyện tập, nâng cao sức khỏe. Đời sống văn hoá tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới. Năm 2018, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” ở xã đạt 98%; cả 16 xóm được công nhận “Làng văn hoá”. Các xóm đã xây dựng và bổ sung hương ước xóm, quản lý và duy trì việc thực hiện các quy định về nếp sống văn hoá gia đình và cộng đồng, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sinh hoạt tín ngưỡng tại các di tích đình, đền, chùa, sinh hoạt tôn giáo tại các nhà thờ giáo xứ, giáo họ được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Phong trào xây dựng cổng làng ở xã Nghĩa Lợi được nhân dân các xóm đồng tình hưởng ứng. Việc xây dựng cổng làng cũng được xã quy hoạch tuỳ theo địa thế, điều kiện của mỗi xóm. Trên con đường dẫn vào xã, cổng làng Nam Dương được xây dựng năm 2015 mang dáng vẻ bề thế đảm bảo các tiêu chuẩn cả về chiều cao, chiều rộng và tính thẩm mỹ của công trình. Trong quá trình xây dựng, việc góp công, góp của xây dựng được chi bộ xóm tổ chức họp bàn dân chủ lấy ý kiến đóng góp từ nhân dân. Hiện xã đang triển khai quy hoạch, phân định ranh giới, vận động các nguồn lực từ nhân dân để hoàn thành việc xây dựng thiết chế cổng làng.

Để phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá, thời gian tới, Đảng uỷ, UBND xã Nghĩa Lợi tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội khai thác và sử dụng có hiệu quả thiết chế nhà văn hoá. Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ văn hoá cơ sở, bảo đảm có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng hoạt động các tốp, đội, câu lạc bộ văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ và sáng tạo văn hóa của nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com