Xuân Hoà phát huy sức dân trong xây dựng thiết chế văn hoá cơ sở

09:10, 10/10/2015

Về xã Xuân Hoà (Xuân Trường) vào những ngày này, đi qua những chiếc cổng làng cao ráo, bước trên những con đường giao thông liên thôn rộng rãi, hai bên là những ngôi nhà mái bằng, cao tầng san sát; tiếp đó là khu văn hóa thể thao của các thôn xóm, trong đó có NVH được cải tạo, nâng cấp khang trang, đẹp đẽ, chúng tôi cảm nhận được sự trù phú trong cuộc sống của người dân ở một vùng quê trong tiến trình CNH-HĐH.

Làng quê xã Xuân Hoà hôm nay.
Làng quê xã Xuân Hoà hôm nay.

Đồng chí Phạm Xuân Đài, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Trước kia hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn xã chưa đồng bộ. Để đạt tiêu chí NTM, xã đã cải tạo, nâng cấp, hoàn thiện các hạng mục, các công trình cần thiết. Tuy nhiên, việc xây dựng thiết chế văn hoá nếu dựa vào nguồn ngân sách thì khó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra. Bởi vậy, Đảng uỷ, UBND xã xác định muốn hoàn thiện các thiết chế văn hoá cơ sở, phải có sự chung sức của nhân dân địa phương. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cùng với việc hỗ trợ của UBND xã, các xóm đã chủ động huy động nguồn lực trong nhân dân để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa. Nhiều xóm đã tự khai thác, tìm cách thu hút nguồn kinh phí để đầu tư, từng bước hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa. Ngoài việc tham gia đóng góp công sức, tiền của, người dân các xóm tự nguyện hiến đất để xây dựng NVH. Qua 4 năm triển khai đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, xã đã hoàn thiện nhiều hạng mục công trình quan trọng như: NVH, tủ sách cộng đồng, cổng làng, sân TDTT, hệ thống truyền thanh cơ sở… với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng; trong đó nguồn vốn đóng góp của nhân dân và con em ở xa quê hương là trên 7,5 tỷ đồng. Tại xóm 1, hệ thống đường giao thông liên xóm được nâng cấp; trong đó, nhân dân trong xã đóng góp tiền của, ngày công; riêng ông Nguyễn Thái Học đã ủng hộ số tiền 50 triệu đồng. Một số công trình khác của xã cũng huy động được nhiều người có điều kiện kinh tế, những người con em làm ăn thành đạt xa quê hỗ trợ như: ông Phạm Tuân, xóm 7 ủng hộ 144 triệu đồng để xây cầu và làm mới đường dong, ngõ xóm; ông Lê Văn Bạo, xóm 18, đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để mở rộng tuyến đường ra đồng phục vụ sản xuất; gia đình bà Phạm Thị Loan, người con của quê hương đang sinh sống ở Hà Nội đã ủng hộ hàng chục triệu đồng để cải tạo, nâng cấp nghĩa trang nhân dân khu Đồng Gon… Năm 2012, cổng làng xóm 1 được xây dựng với tổng kinh phí 350 triệu đồng. Khi xây dựng, xóm đã nhận được sự ủng hộ của ba ông Nguyễn Thái Học, Nguyễn Xuân Hương và Vũ Văn Chương với tổng số tiền 195 triệu đồng. Năm 2015, cổng chào của xã đã được khánh thành với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng với sự đóng góp của ông Bùi Đức Thịnh, Tổng Giám đốc Cty CP May Sông Hồng. Ngoài ra, hằng năm, nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp nhiều ngày công tôn tạo các di tích đền, đình, chùa trên địa bàn xã. Phong trào xây dựng NVH được phát động từ năm 2007, đến nay, 17/18 xóm có NVH được xây dựng bằng nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Các NVH có diện tích từ 650-1.250m2, với kinh phí từ 400-500 triệu đồng, trong đó xã có cơ chế hỗ trợ 10 triệu đồng/NVH. Các NVH xóm được trang bị đầy đủ trang thiết bị như: tủ sách cộng đồng với hàng chục đầu sách, loa, đài, bàn, ghế, hệ thống truyền thanh… phục vụ hoạt động của chi bộ Đảng và các tổ chức, đoàn thể và nhân dân. Xã cũng đã quy hoạch xong quỹ đất chuẩn bị khởi công xây dựng khu thể thao trung tâm xã với diện tích từ 8-12 nghìn m2 và sân TDTT ở mỗi xóm với diện tích từ 2.000-3.000m2/sân. Các NVH được xây dựng, không chỉ là nơi hội họp còn là nơi vui chơi giải trí, tập luyện TDTT, sinh hoạt văn nghệ của các CLB của nhân dân như: CLB văn nghệ, CLB cầu lông, CLB bóng bàn… Từ sự quan tâm đầu tư và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, việc giao lưu và hưởng thụ văn hóa của người dân ở Xuân Hoà ngày càng phát triển theo hướng tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các môn thể thao ngày càng phát triển. Phong trào TDTT quần chúng được duy trì, phát triển mạnh, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện. CLB văn nghệ ở các xóm được thành lập thường xuyên biểu diễn phục vụ nhân dân vào các dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 và các hội nghị của xã. Đặc biệt, CLB cầu lông của xã thành lập từ năm 1997 từ các hạt nhân tiêu biểu được tuyển chọn từ phong trào cầu lông của các xóm thường xuyên tham dự các giải đấu của huyện và đạt thành tích cao.

Để khai thác, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hoá cơ sở, Đảng uỷ, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong xã tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phát huy tính chủ động, sáng tạo của nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá cộng đồng ở cơ sở. Gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com