Việt Hùng đẩy mạnh phong trào xây dựng làng văn hóa

08:10, 24/10/2015
Những năm gần đây, xóm Đoài 2 là một trong những đơn vị điển hình ở xã Việt Hùng (Trực Ninh) về phong trào xây dựng làng văn hóa. Triển khai thực hiện phong trào xây dựng làng văn hóa, xóm Đoài 2 đã tổ chức họp dân bàn bạc, xây dựng, bổ sung quy ước xây dựng nếp sống văn hóa, khuyến khích các hộ gia đình, các cá nhân tích cực tham gia sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển nghề phụ để giảm nghèo. Qua thực hiện quy ước, nhân dân xóm Đoài 2 luôn coi trọng giữ gìn, phát huy các giá trị thuần phong mỹ tục quê hương, nêu cao ý thức giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường, nhiều năm liền xóm không có người sinh con thứ 3. Nhân dân trong xóm tích cực tham gia xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần cùng Nhà nước chăm lo cho các gia đình chính sách, nêu cao “tình làng nghĩa xóm”, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: người già cô đơn, trẻ em tàn tật, mồ côi… Năm 2013, xóm được UBND huyện Trực Ninh công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. Hằng năm, xóm có trên 82% số hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 
 
Nông thôn mới xã Việt Hùng.
Nông thôn mới xã Việt Hùng.
Đồng chí Phạm Văn Kiên, Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hùng cho biết: Nét nổi bật trong thực hiện xây dựng làng văn hóa ở xã Việt Hùng là thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, cấp ủy, chính quyền các xóm đều đưa nội dung xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa vào nghị quyết của xóm và là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại chi bộ xóm trong sạch vững mạnh; đồng thời quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xóm nâng cao ý thức tự giác thực hiện các tiêu chí về xây dựng làng văn hóa. Từ nhận thức đó phong trào xây dựng làng văn hóa ở xã Việt Hùng phát triển mạnh. Đến nay, xã có 19/25 xóm được công nhận danh hiệu “Làng văn hóa”. Từ xóm Đông 2, xóm Trung 1, xóm Trung Thành 2 đến xóm Bắc Phong, xóm Nam Hùng, xóm Đoài 2, xóm Bình Minh… phong trào “thi đua” giữ vững và phát huy danh hiệu “Làng văn hóa” đã dấy lên rộng khắp. Xóm Nam Hùng có 110 hộ dân, được UBND huyện công nhận danh hiệu “Làng văn hóa” năm 2012. Hằng năm, xóm luôn duy trì tỷ lệ hộ “Gia đình văn hóa” từ 80% trở lên. Xóm Trung Thành 1 với 112 hộ dân, là xóm có tỷ lệ hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liền cao nhất xã. Hưởng ứng phong trào xây dựng làng văn hóa, cán bộ và nhân dân trong xóm đã thực hiện nhiều biện pháp phát triển kinh tế hiệu quả như vận động các hộ dân tham gia các lớp chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, thử nghiệm giống mới, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi. Đến nay, hệ thống cơ sở hạ tầng của xóm được thay đổi; nhà ngói, nhà tầng mọc lên san sát, đường làng, ngõ xóm được nhựa hoá, bê tông hoá sạch sẽ; 100% số hộ có phương tiện nghe nhìn, tỷ lệ hộ khá giàu trên 60%. Thực tế cho thấy, phong trào xây dựng làng văn hóa ở xã Việt Hùng có sức lan tỏa sâu rộng trong từng xóm, từng gia đình. Là địa phương có thế mạnh về phát triển sinh vật cảnh, trong quá trình xây dựng làng văn hóa và quy hoạch, nâng cấp cơ sở hạ tầng, xã đặc biệt coi trọng giữ gìn không gian văn hoá làng quê. Xã chỉ đạo các xóm không được chặt phá cây xanh, nhất là các cây cổ thụ kết hợp phát động nhân dân trồng cây xanh nơi công cộng đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp. Hội Sinh vật cảnh xã thành lập tổ kỹ thuật đảm nhận cắt tỉa, sửa miễn phí các cây cảnh trưng bày công cộng, hướng dẫn nhân dân trồng cây thế... Nhờ đó, hiện nay, xã còn giữ được 15 cây cổ thụ, trên 300 cây xanh bóng mát ở đường trục xã, xóm... Các xóm Trung Thành 1 và 2 trồng cây liễu rủ bên đường; xóm Trung 2 thường xuyên bổ sung, trồng mới các cây bóng mát ở ven đường; xóm Bình Minh trồng hàng chục cây cảnh ở khu vực nghĩa trang nhân dân xã... Bên cạnh thực hiện xây dựng làng văn hóa, xã tập trung chỉ đạo xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa từ xã tới các xóm. Năm 2010, xã xây dựng NVH trung tâm trên diện tích 2.500m 2, với 1 hội trường 400 chỗ ngồi và 5 phòng chức năng (gồm thư viện, phòng đọc sách, phòng truyền thống, phòng truyền thanh, phòng tập TDTT). Để khuyến khích các xóm xây dựng NVH theo tiêu chí NTM, xã hỗ trợ mỗi xóm từ 20 đến 50 triệu đồng. Đến nay, cả 25 xóm của xã đều hoàn thành xây dựng NVH với đầy đủ trang thiết bị phục vụ sinh hoạt của nhân dân. Từ khi các NVH, sân thể thao đi vào sử dụng, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT ở xã được tổ chức sôi nổi. Trên địa bàn xã hiện có 25 đội văn nghệ quần chúng ở các xóm, 1 đội văn nghệ do Đoàn Thanh niên xã làm nòng cốt, 2 CLB dưỡng sinh người cao tuổi. Cùng với đó là các nhóm, CLB phát triển kinh tế, chăn nuôi, cây cảnh, chăm sóc sức khỏe… được thành lập, phát huy hiệu quả.
 
Phong trào xây dựng làng văn hóa ở xã Việt Hùng đã tác động mạnh mẽ đến các lĩnh vực của đời sống xã hội và phát huy vai trò tự quản của cộng đồng. Qua đó, hình thành nếp sống văn minh, đấu tranh bài trừ các tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan và các hủ tục lạc hậu, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú ở nông thôn, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.
 
Bài và ảnh: Viết Dư


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com