Nghĩa Hưng phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa

09:10, 13/10/2015
Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng đã được quan tâm đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Nhân dân đến đọc sách tại Nhà văn hóa xóm Đồng Quỹ, xã Nghĩa Hồng.
Nhân dân đến đọc sách tại Nhà văn hóa xóm Đồng Quỹ, xã Nghĩa Hồng.
Thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIII, Huyện ủy Nghĩa Hưng đã ban hành nghị quyết chuyên đề về “Xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện giai đoạn 2011-2015”. Trong phân nhóm các công trình kết cấu hạ tầng xây dựng NTM của huyện, các công trình NVH, trung tâm văn hóa - thể thao xã… thuộc nhóm 1, phục vụ lợi ích cộng đồng do ngân sách Nhà nước các cấp đảm nhiệm. Công trình NVH thôn thuộc nhóm 2 do thôn, xóm quản lý, Nhà nước hỗ trợ không quá 50% kinh phí xây dựng còn lại do nhân dân đóng góp và huy động các nguồn lực. Từ định hướng đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền trong huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu, tự giác tham gia đóng góp công sức, tiền của xây dựng NVH. Đến nay, toàn huyện có 1 NVH huyện; 13 NVH xã, thị trấn; 245/292 thôn, xóm có NVH. Phần lớn các NVH thôn, xóm đều có sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ nhân dân tập luyện TDTT. Nhiều địa phương làm tốt công tác xã hội hoá trong việc xây dựng NVH thôn, xóm, tổ dân phố như: Thị trấn Quỹ Nhất, Liễu Đề, các xã: Nghĩa Thắng, Nghĩa Phong, Nghĩa Lợi, Nghĩa Sơn, Nghĩa Minh, Nghĩa Hồng… Thị trấn Quỹ Nhất có gần 6.500 khẩu với trên 1.700 hộ, sau 4 năm triển khai xây dựng NTM, Thị trấn Quỹ Nhất cùng với các xã Nghĩa Minh, Nghĩa Sơn là 3 địa phương đầu tiên của huyện được cấp Bằng công nhận xã đạt chuẩn quốc gia NTM giai đoạn 2011-2015. Đến nay, Thị trấn Quỹ Nhất có NVH trung tâm rộng 2.508m 2, khu thể thao rộng 13.300m 2, cả 9 tổ dân phố đều có NVH. Mỗi NVH xóm đều có sân cầu lông, bóng chuyền phục vụ nhân dân luyện tập TDTT. Để phát huy hiệu quả hoạt động của NVH, Đảng ủy, UBND Thị trấn Quỹ Nhất đã chỉ đạo các tổ dân phố thành lập các CLB sinh hoạt ở NVH. Đến nay, NVH các tổ dân phố đều có các CLB sinh hoạt thường xuyên như: CLB thơ ca gồm các thành viên Hội Người cao tuổi, CLB văn nghệ với các thành viên Hội Phụ nữ. Xã Nghĩa Minh phát động xây dựng NVH ở tất cả các xóm cùng thời điểm, tạo khí thế thi đua của người dân ở các địa bàn dân cư nên các thiết chế văn hóa của từng xóm được xây dựng đồng bộ. Hiện nay, ngoài NVH và khu thể thao xã với tổng diện tích 3.500m 2, kinh phí hơn 1 tỷ đồng; cả 9 xóm đều có NVH, mỗi NVH trị giá từ 450-500 triệu đồng. Các thiết chế văn hóa ở xã đưa vào sử dụng đều hoạt động nền nếp, hiệu quả. Hệ thống sân bóng đá, sân bóng chuyền, nhà thi đấu đa năng xã được xây dựng hiện đại, là nơi sinh hoạt của nhiều mô hình CLB. Hiện tại, NVH xã đang mở lớp đào tạo các võ sinh môn Taekwondo thu hút gần 100 người luyện tập thường xuyên; hoạt động của các CLB văn nghệ quần chúng, CLB bóng đá, bóng chuyền luôn diễn ra sôi nổi. Hệ thống cơ sở vật chất văn hóa, thể thao được xây dựng đồng bộ, tạo thuận lợi cho việc phát triển phong trào VHVN, TDTT của xã. Các NVH trên địa bàn huyện còn là nơi tổ chức các lớp bồi dưỡng năng khiếu, góp phần truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, góp phần củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư. Ở xã Nghĩa Hùng, từ khi có NVH trung tâm xã, CLB đàn hát dân ca người cao tuổi của xã được thành lập với 18 hội viên. CLB đã dàn dựng nhiều chương trình văn nghệ đại diện cho xã tham dự hội diễn văn nghệ của huyện, giành nhiều giải cao. Ở xã Nghĩa Thịnh, đội văn nghệ thôn Hải Lạng từ lâu nổi tiếng với các làn điệu cải lương và trích đoạn trong các vở diễn cổ như: “Tống Trân - Cúc Hoa”, “Thoại Khanh - Châu Tuấn”. Từ khi có NVH thôn để sinh hoạt, các thành viên trong đội văn nghệ luôn tích cực tập luyện. Ở nhiều địa phương trong huyện, các NVH xóm còn được trang bị tủ sách với nhiều đầu sách phong phú góp phần đưa những kiến thức pháp luật, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lao động sản xuất tới nhân dân. Xóm Tràng Sinh, xã Nghĩa Lợi có tủ sách với trên 100 bản sách, trong đó có nhiều loại sách kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp như: Kỹ thuật thâm canh mạ, Sổ tay trồng trọt. Ban quản lý NVH đã phân loại sách theo các thể loại thơ, truyện, sách khoa học, lịch sử, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… để người dân dễ tra cứu, tìm đọc sách. Tủ sách NVH xóm Đồng Quỹ, xã Nghĩa Hồng có trên 100 cuốn bao gồm: sách thiếu nhi, truyện tranh, sách văn học - nghệ thuật, khoa học - kỹ thuật… Vào các ngày cuối tuần, các NVH thôn, xóm có tủ sách đều mở cửa để nhân dân đến đọc sách. 
 
Với việc phát huy hiệu quả hoạt động hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn, huyện Nghĩa Hưng đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hoàn thiện cơ sở vật chất đảm bảo cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ phát triển bền vững. Nâng cao chất lượng và hình thức hoạt động tại NVH, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá, văn nghệ và tập luyện TDTT của nhân dân./.
 
 Bài và ảnh:  Viết Dư
 
 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com