Trực Phú thực hiện các tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới

09:07, 29/07/2015

Xã Trực Phú (Trực Ninh) có 16 xóm với trên 10.600 khẩu, trong đó 80% đồng bào theo đạo Thiên chúa. Năm 2011 khi triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, xã mới chỉ đạt 9 tiêu chí. Đến hết năm 2014, xã đã hoàn thành 15/19 tiêu chí NTM. Hiện nay, xã Trực Phú đang dồn mọi nguồn lực để “tăng tốc”, phấn đấu về đích NTM trong năm 2015.

Đền Quốc Mẫu Ninh Cường, xóm Tây Ninh được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá năm 2005.
Đền Quốc Mẫu Ninh Cường, xóm Tây Ninh được UBND tỉnh công nhận là Di tích lịch sử - văn hoá năm 2005.

Triển khai thực hiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng NTM, Đảng ủy, UBND xã đã có nghị quyết chuyên đề về phong trào xây dựng “Văn hóa - NTM”. Các thành viên BCĐ phong trào của xã được phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên bám sát cơ sở, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện các nội dung của phong trào; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các quy định, tiêu chuẩn về xây dựng xóm văn hoá, gia đình văn hoá, cơ quan, trường học văn hóa. Từ việc thực hiện phong trào, xã đã huy động được nguồn lực trong nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá; tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh trong đời sống cộng đồng. Người dân trong các xóm đều thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT; giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hoá, thuần phong mỹ tục ở địa phương. Việc bình xét, tổ chức trao giấy chứng nhận cho các gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá được diễn ra công khai, dân chủ vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân (18-11) hằng năm. Đến nay, toàn xã có trên 82% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hoá - NTM”; 13/16 xóm được huyện công nhận danh hiệu “Xóm văn hoá - NTM”; 3 trường học, 1 trạm y tế và 100% số cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Đơn vị có nếp sống văn hóa”. Trung Thành là một trong những xóm tiêu biểu của xã trong triển khai xây dựng “Xóm văn hóa - NTM”. Chi bộ xóm đã chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí “Gia đình văn hóa”, chấp hành tốt các quy định về tín ngưỡng tôn giáo; việc cưới, việc tang thực hiện đúng theo hương ước. Các công việc của xóm được bàn bạc dân chủ; công khai và thống nhất thực hiện. Đến nay, tỷ lệ “Gia đình văn hóa” của xóm đạt trên 85%. Xóm Trung Thành cùng với 3 xóm: Tây Đường 2, Đống Lương, Hồ Tây là 4 đơn vị đầu tiên của xã xây dựng NVH (năm 2012), quy mô mỗi NVH trên 100 chỗ ngồi với đủ các công trình phụ trợ như: khuôn viên, cổng, tường bao, sân bóng chuyền…, tổng kinh phí trên 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hoá và xã hỗ trợ 10%. Thực tế cho thấy ở Trực Phú, việc thực hiện các tiêu chí về văn hoá vẫn còn gặp khó khăn, một số xóm hiện chưa được công nhận “Xóm văn hóa - NTM” chủ yếu do vướng mắc trong việc xây dựng NVH. Toàn xã có 4/16 xóm đã xây dựng được NVH, 12 xóm còn lại hiện đã quy hoạch xong quỹ đất với diện tích trung bình từ 300-500m2 để xây dựng NVH. Từ đầu năm 2014 đến nay, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng  NTM, với mục tiêu tạo sự thay đổi toàn diện đời sống nông thôn, xã luôn quan tâm khuyến khích đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT. BCĐ phong trào “Xây dựng văn hoá - NTM” của xã vận động các hộ dân tham gia đóng góp vốn, hiến đất, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hoá - xã hội ở cộng đồng dân cư. Để khuyến khích các xóm hoàn thành tiêu chí này, UBND xã đã hỗ trợ 30 triệu đồng cho mỗi xóm triển khai xây dựng NVH. Bên cạnh đó, Ban vận động xây dựng NVH các xóm đã tích cực vận động nhân dân và con em xa quê đóng góp xây dựng NVH. Nhờ đó, đến nay có một số xóm đã triển khai thi công xây dựng NVH với kinh phí dự tính mỗi NVH khoảng 450-500 triệu đồng. Hệ thống các NVH được xây dựng là điều kiện thuận lợi để xã đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Xã có 1 CLB văn nghệ gồm 20 thành viên chủ yếu là những người đam mê ca hát. Cùng với CLB văn nghệ, các CLB TDTT như cầu lông, bóng chuyền, dưỡng sinh… với nhiều thành viên thường xuyên luyện tập và biểu diễn phục vụ nhân dân vào các dịp lễ hội, các ngày lễ, tết góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Bên cạnh việc huy động nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của để xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá, xã quan tâm gìn giữ, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, khôi phục các loại hình nghệ thuật truyền thống, các trò chơi dân gian trong các lễ hội hằng năm tại di tích Đền Quốc Mẫu Ninh Cường, xóm Tân Ninh và một số quần thể di tích đền, đình, chùa khác.

Việc huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ công tác xây dựng đời sống văn hóa ở Trực Phú bước đầu đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục phát huy nội lực, đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp, sự chung tay góp sức của các cấp, các ngành và người dân để sớm về đích trong xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com