Hải Thanh - Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới

06:12, 06/12/2014

Trong ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11-2014), chúng tôi về xã Hải Thanh, được chứng kiến không khí sôi nổi ở các xóm: Xướng Cau, Xướng Chử, Nguyễn Chẩm, Nguyễn My, Vĩnh Hiệp, Hoan Huỳnh, Thức Tới tổ chức bình xét, biểu dương những gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”. Tại xóm Xướng Cau, không khí bình xét, các gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” rất nghiêm túc theo tinh thần dân chủ. Nhiều ý kiến tham luận tập trung đánh giá việc thực hiện hương ước nếp sống văn hóa trong cộng đồng dân cư; đồng thời nghiêm túc, thẳng thắn góp ý một số hộ gia đình trong xóm chưa thực hiện tốt hương ước trong việc cưới, việc tang; công tác dân số - KHHGĐ, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường… Qua bình xét, có 191/216 hộ được công nhận đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa” được hội nghị nhất trí cao. Tiêu biểu là gia đình các ông: Vũ Thế Quyền, Vũ Văn Động, Trần Văn Hựu, Vũ Văn Động, Nguyễn Văn Kinh. Đồng chí Phạm Văn Thuật, Bí thư chi bộ xóm Xướng Cau cho biết: Thực hiện hương ước mới theo tinh thần Kế hoạch số 49 của UBND huyện, từ tháng 1-2014, xóm Xướng Cau đã tổ chức họp xóm, bàn bạc dân chủ, công khai nội dung bổ sung, sửa đổi hương ước. Các điều trong hương ước quy định ngắn gọn, cụ thể, thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ. Trong xây dựng hương ước, xóm đã coi trọng việc thực hiện và phát huy tính dân chủ trong xã hội, những giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, những giá trị mới về văn hoá, các giá trị đạo đức, ý thức, trách nhiệm của cộng đồng dân cư, coi việc thực hiện hương ước là tiêu chí quan trọng để xem xét bình bầu hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để xóm Xướng Cau được UBND huyện Hải Hậu công nhận danh hiệu “Xóm văn hóa NTM”.

Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình và chùa xã Hải Thanh được nhân dân đóng góp kinh phí gần 7 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đình và chùa xã Hải Thanh được nhân dân đóng góp kinh phí gần 7 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo.

Xã Hải Thanh có 2.136 hộ với 7.268 khẩu sinh sống ở 13 xóm. Những năm qua, xã Hải Thanh đã huy động các nguồn lực, tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Bên cạnh các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, nông nghiệp, nông thôn, xã tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa gắn với việc bảo tồn, phát huy các giá trị và bản sắc văn hóa truyền thống địa phương; xây dựng gia đình văn hóa đi đôi với các phong trào “Xây dựng thôn, xóm bình yên, gia đình hạnh phúc”, vận động toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh nông thôn, trật tự xã hội. Đồng chí Vũ Thế Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng NTM, các xóm đã bổ sung và tổ chức thực hiện các hương ước, thực hiện tốt đề án của Huyện ủy về nâng cao chất lượng hoạt động NVH xóm, thành lập các CLB sinh hoạt thường xuyên tại NVH xóm như: CLB người cao tuổi, CLB phụ nữ không sinh con thứ ba, CLB chăn nuôi… NVH đã được trang bị thêm sách, báo, tạp chí, sử dụng máy vi tính nối mạng in-tơ-nét để nhân dân tìm hiểu kiến thức khoa học, pháp luật và những thông tin mới. Chi bộ, đoàn thể các xóm tổ chức sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại NVH xóm. Hiện nay, xã đã xây dựng được Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã với đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị, ổn định về tổ chức, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu quả đạt chuẩn theo quy định của Bộ VH, TT và DL. Cả 13 xóm của xã đã có NVH quy mô từ 250 chỗ ngồi trở lên có đầy đủ công trình nhà và khuôn viên văn hóa; mỗi NVH xóm đều được trang bị tủ sách phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân. 100% các xóm được công nhận “Xóm văn hóa NTM”. Các trường học, Trạm Y tế xã đạt danh hiệu “Đơn vị có nếp sống văn hóa”. Toàn xã hiện có 85% gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, 100% số xóm vận động nhân dân đóng góp xây dựng và nâng cấp cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội ở cộng đồng. Đối chiếu với các tiêu chí quy định trong Thông tư số 17/2011 của Bộ VH, TT và DL và Quyết định số 17/QĐ-UBND của UBND tỉnh, xã Hải Thanh đã được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM năm 2013”. Trên địa bàn xã còn có hệ thống di tích đền, chùa và các từ đường dòng họ phong phú đa dạng, trong đó có 2 di tích được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh là chùa Thiên Biên và chùa Thanh Quang. Chùa Thanh Quang (còn gọi là chùa Phúc Quang), ngoài thờ Phật còn thờ Tổ các dòng họ có công khai hoang mở đất tạo lập làng, xã. Tại đây, ngày 7-11-1948, chi bộ Đảng của xã được thành lập đánh dấu một sự kiện lịch sử quan trọng trong phong trào cách mạng địa phương. Thời kỳ thực dân Pháp tạm chiếm Hải Hậu, chùa Thanh Quang trở thành nơi nuôi giấu cán bộ, là trụ sở Uỷ ban kháng chiến hành chính xã và là cơ sở liên lạc chỉ đạo của Tỉnh uỷ Nam Định và Huyện uỷ Hải Hậu ở khu vực phía đông nam huyện. Khi đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại miền Bắc, chùa Phúc Quang trở thành kho vũ khí, vườn chùa là nơi xe tăng, pháo 150mm phòng thủ bờ biển sẵn sàng chiến đấu khi địch đổ bộ từ biển vào đất liền. Những năm qua, xã Hải Thanh đã làm tốt công tác xã hội hoá bảo tồn di sản văn hoá. Từ nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân, các di tích được trùng tu, tôn tạo. Hằng năm, tại các di tích, lễ hội truyền thống được tổ chức trang trọng, đáp ứng nhu cầu tâm linh và tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi của nhân dân địa phương.

Là một trong những điểm sáng của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyện Hải Hậu, được công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hóa NTM” năm 2013, xã Hải Thanh đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và tặng thưởng 1 tỷ đồng về thành tích xuất sắc trong xây dựng NTM./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com