Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở Hải Chính

08:05, 23/05/2014

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, đặc biệt là phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa NTM ở xã Hải Chính (Hải Hậu) đã được Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo, các tầng lớp nhân dân sôi nổi hưởng ứng nên đã đạt hiệu quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Cán bộ xóm Tây Ninh, xã Hải Chính tuyên truyền các tiêu chí công nhận xóm, gia đình NTM cho nhân dân.
Cán bộ xóm Tây Ninh, xã Hải Chính tuyên truyền các tiêu chí công nhận xóm, gia đình NTM cho nhân dân.

Ở Hải Chính, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được cụ thể hóa bằng việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động “Xây dựng gia đình văn hóa NTM”, “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Giúp nhau xóa đói, giảm nghèo”... Cùng với việc đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, hằng năm UBND xã tổ chức cho các xóm, các gia đình trong xã đăng ký các danh hiệu “Làng văn hóa”, “Gia đình văn hóa”. Qua kiểm tra, bình xét hằng năm số lượng các xóm được đề nghị cấp trên công nhận danh hiệu Làng văn hóa, số gia đình được UBND xã cấp giấy chứng nhận Gia đình văn hóa ngày càng tăng. Đến nay, 7/10 xóm trong xã được UBND huyện công nhân đạt danh hiệu Làng văn hóa. Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt 84%. Nhiều xóm có tỷ lệ gia đình văn hoá đạt cao như xóm Tây Ninh (87%). Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xóm văn hóa NTM được gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng NTM”, thực hiện các tiêu chí NTM được triển khai và được nhân dân tích cực hưởng ứng. Đến nay tổng kinh phí xây dựng đường giao thông thôn, xóm, thiết chế nhà văn hóa, sân thể thao các xóm là 28,5 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 15,8 tỷ đồng. Khu thể thao trung tâm xã được xây dựng có sân bóng chuyền và sân cầu lông, đáp ứng yêu cầu về hoạt động văn hóa, thể thao ở địa phương; riêng các xóm Tây Ninh, Tây Sơn và Nam Ninh đã triển khai làm sân thể thao thi đấu bóng chuyền và sân cầu lông với quy mô từ 300-400m2. Các nhà văn hóa xóm đều đảm bảo diện tích từ 500-700m2 theo tiêu chí NTM, trong đó có đầy đủ các trang thiết bị cho nhân dân sinh hoạt, hội họp; có tủ sách pháp luật để người dân nghiên cứu, tìm hiểu. Với việc đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đồng bộ, phong trào VHVN, TDTT của xã phát triển mạnh. Hiện tại, cả 10 xóm trong xã đều có CLB văn nghệ, TDTT. Từ năm 2011 đến nay, xã duy trì giải bóng chuyền vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 với sự tham gia của tất cả các xóm. Bên cạnh đó, phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được phát động rộng rãi, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, tỷ lệ người dân tham gia các hoạt động TDTT chiếm khoảng 65% dân số, 100% các trường học trên địa bàn xã thực hiện tốt giờ thể dục chính khóa và ngoại khóa. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu đã góp phần bồi dưỡng, phát huy nhân tố con người trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, nhân dân trong xã đã tích cực chuyển đổi sản xuất theo các vùng quy hoạch, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tạo hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, xã đẩy mạnh phát triển ngành nghề với 4 cơ sở và 5 tổ hợp may công nghiệp, 5 cơ sở trồng nấm, 3 cơ sở thu mua và chế biến thủy hải sản, 7 cơ sở nhôm kính i-nốc, 6 cơ sở mộc, 5 cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng. Các cơ sở sản xuất đã tạo việc làm, thu nhập thường xuyên cho trên 450 lao động. Xã có nghề đánh bắt hải sản với 52 tàu đánh cá tạo việc làm cho hơn 250 lao động, thu nhập bình quân trên 200 triệu đồng/người/năm. Tổng giá trị sản xuất cả năm của xã đạt 180 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 29,3 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã đến nay giảm xuống còn 2,9%. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch đạt 96,24%. Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn “3 cứng” là 96,8%.  

Đồng chí Nguyễn Mạnh Lân, Chủ tịch UBND xã Hải Chính cho biết: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã đã có tác động tích cực trong việc xây dựng con người có lối sống lành mạnh, hướng thiện, luôn biết sống vì mọi người, yêu lao động, chăm lo phát triển kinh tế. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, UBND xã tiếp tục chỉ đạo, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện các phong trào, các cuộc vận động để nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; trong đó tiếp tục thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong xã nhằm cụ thể hoá các nội dung của phong trào phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com