Vụ Bản phát triển các CLB thơ - ca

08:01, 24/01/2014

Trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, huyện Vụ Bản luôn quan tâm phát huy hiệu quả hoạt động của các CLB thơ - ca quần chúng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân.

Hội viên CLB thơ - văn Thiên Bản trao đổi về một tập thơ của CLB.
Hội viên CLB thơ - văn Thiên Bản trao đổi về một tập thơ của CLB.

Hiện nay, ở hầu khắp các xã, thị trấn trong huyện đều có CLB thơ, tiêu biểu như: CLB thơ - văn Thiên Bản, CLB thơ Hoàng Nguyên (xã Minh Tân), CLB thơ Lúa vàng (xã Tân Khánh), CLB thơ Trái ngọt đầu mùa (xã Đại An), CLB thơ Nắng gió Non Côi (Thị trấn Gôi)… CLB thơ - văn Thiên Bản được thành lập năm 2007, ban đầu có 40 hội viên tham gia. Đến nay, CLB đã có 70 hội viên, thành phần hội viên rất đa dạng gồm nông dân, cán bộ, công chức, viên chức, cựu chiến binh, giáo viên nghỉ hưu. CLB chia làm 4 nhóm: Thơ Đường luật; thơ tổng hợp; văn xuôi (truyện ngắn và phê bình văn học); nghiên cứu sưu tầm, ca nhạc. Từ khi thành lập, được sự quan tâm của UBND và Phòng VH-TT huyện tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí, hoạt động của CLB thơ - văn Thiên Bản đã đi vào nề nếp. CLB đã xây dựng được quy chế, duy trì sinh hoạt đều đặn. Được sự hỗ trợ của huyện, CLB thơ - văn Thiên Bản đã phối hợp với bộ môn Thơ (Hội VHNT tỉnh) tổ chức hội nghị tọa đàm về Di tích lịch sử văn hóa Phủ Dầy; tổ chức giao lưu thơ với CLB thơ Linh Đàm (Hà Nội). Qua các buổi giao lưu, toạ đàm, các hội viên CLB được trao đổi kinh nghiệm sáng tác, phương pháp đánh giá tác phẩm và giới thiệu tác phẩm mới… CLB đã tuyển chọn các tác phẩm có chất lượng của các hội viên và xuất bản 7 tập thơ - văn, các thể loại: Thơ, truyện ngắn, phê bình văn học và ca nhạc. Các CLB thơ trên địa bàn huyện luôn chú trọng cách thể hiện nội dung tác phẩm với đề tài phong phú, định hướng vào các chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước và con người ở thời kỳ hội nhập, đổi mới. Các CLB thơ trở thành sân chơi bổ ích đối với những người yêu thơ. Mặt khác, các thành viên CLB thơ ca quần chúng là những hạt nhân quan trọng sáng tác các tiểu phẩm, hoạt cảnh sân khấu... bảo đảm chất lượng cho các tiết mục văn hoá văn nghệ quần chúng của địa phương. Hằng năm, huyện đều tổ chức hội diễn, liên hoan, hội thi văn nghệ quần chúng. Trong các hội diễn văn nghệ, huyện đặc biệt khuyến khích các tiết mục dân ca, chèo, chầu văn. Năm 2013, cả 18 xã, thị trấn trong huyện tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ quần chúng, sinh hoạt các CLB thơ - văn với nhiều điểm giao lưu tại các làng văn hóa, tổ chức văn nghệ quần chúng đêm giao thừa; tiêu biểu cho các hoạt động giao lưu nghệ thuật quần chúng là các xã: Kim Thái, Cộng Hòa, Vĩnh Hào, Liên Minh. Ngoài ra, huyện còn tổ chức hội thi hát Chầu văn tại Lễ hội Phủ Dầy Xuân Quý Tỵ 2013 với sự tham gia của hơn 30 diễn viên, nhạc công của 10 huyện và 4 tỉnh. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động văn nghệ quần chúng cũng được các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở quan tâm đầu tư. Hiện toàn huyện có 170/223 NVH thôn, xóm là cơ sở để đẩy mạnh các sinh hoạt văn hoá văn nghệ quần chúng. Tại xã Kim Thái, đội văn nghệ do Đoàn Thanh niên làm nòng cốt với 14 thành viên thường xuyên sinh hoạt tập luyện. Đội văn nghệ của xã với nhiều hạt nhân là thành viên CLB hát chầu văn tỉnh luôn giành vị trí cao trong các hội diễn của huyện tổ chức; tiêu biểu như anh Trần Xuân Hùng, chị Trần Thị Nhung. Hằng năm, xã có nhiều chương trình chuyên đề văn nghệ tuyên truyền xây dựng NTM, mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương đổi mới… Phong trào thơ - ca quần chúng khởi sắc đã đóng góp không nhỏ trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện. Đến nay, tỷ lệ làng, xóm trong huyện đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa chiếm 76,2%, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 83%.

Để nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB thơ - ca quần chúng, thời gian tới Phòng VH-TT huyện cần quan tâm định hướng hoạt động, đáp ứng nhu cầu sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật của nhân dân. Tạo điều kiện cho các hội viên thường xuyên tiếp cận thông tin về đời sống kinh tế - xã hội của huyện để nâng cao chất lượng sáng tác. Quan tâm bồi dưỡng các hạt nhân văn nghệ, phát huy vai trò và đóng góp của các CLB thơ - ca quần chúng để văn hóa nghệ thuật có sức sống lâu bền trong nhân dân./.

Bài và ảnh: Viết Dư
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com