Xuân Trường đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"

08:11, 25/11/2013

Huyện Xuân Trường có dân số trên 19 vạn người và 20 đơn vị hành chính (19 xã và 1 thị trấn), là địa bàn quan trọng về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân trong huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, tạo động lực cho việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Thi bơi chải đứng trong lễ hội chùa Keo Hành Thiện năm 2013, xã Xuân Hồng.
Thi bơi chải đứng trong lễ hội chùa Keo Hành Thiện năm 2013, xã Xuân Hồng.

Trong quá trình chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, huyện Xuân Trường đã kiện toàn ban chỉ đạo phong trào từ huyện xuống cơ sở; ban vận động của các xóm, thôn, tổ dân phố; hoàn chỉnh và bổ sung quy chế làm việc, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo và tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hoá ở cơ sở. Để thúc đẩy phát triển đời sống văn hoá, huyện ban hành cơ chế hỗ trợ khuyến khích các thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng NVH, từng bước phấn đấu hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hoá ở cơ sở với mức năm 2012 là 30 triệu đồng/NVH; năm 2013 là 20 triệu đồng/NVH; năm 2014 là 15 triệu đồng/NVH; năm 2015 là 10 triệu đồng/NVH. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã chỉ đạo làm tốt công tác quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, trong đó ưu tiên dành quỹ đất để xây dựng các địa điểm tổ chức sinh hoạt văn hóa, TDTT; huy động mọi nguồn lực xã hội để đầu tư các thiết chế văn hóa cơ sở. Toàn huyện hiện có 156 NVH xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí NTM, kinh phí xây dựng chủ yếu do nhân dân đóng góp, có NVH được xây dựng với số tiền ủng hộ từ 2 đến 3 tỷ đồng. Đến nay, huyện Xuân Trường có 37.648 gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá, bằng 72,73% tổng số gia đình của huyện; 67% số xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu Làng văn hoá; 91% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Đơn vị có nếp sống văn hóa”. Bên cạnh việc quan tâm, tạo các chính sách đầu tư cơ sở vật chất văn hóa, một trong những giải pháp hiệu quả góp phần đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở huyện Xuân Trường là tập trung khai thác và phát huy sức mạnh nội lực và vai trò làm chủ của nhân dân. Tiêu biểu như trong quá trình gắn kết thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” với phong trào cả nước chung sức xây dựng NTM và được cụ thể hoá bằng chương trình “Người Xuân Trường quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”, huyện đã huy động cộng đồng dân cư xóm, đội, tổ dân phố hiến 3.660.678m2 đất để xây dựng NTM. Là vùng đất giàu truyền thống văn hoá, huyện Xuân Trường hiện có hơn 100 đền, chùa; 800 từ đường, 70 nhà thờ; trong đó, nhiều di tích đã được Nhà nước công nhận xếp hạng, như: Chùa Keo Hành Thiện (Xuân Hồng), chùa Xuân Trung (Xuân Trung), đền An Cư (Xuân Vinh), Nhà lưu niệm Cố Tổng Bí thư Trường Chinh (Xuân Hồng), đền, chùa Kiên Lao (Xuân Kiên)… Thời gian qua, các địa phương trong huyện đã tiến hành trùng tu, tôn tạo, bảo vệ di tích theo Luật Di sản văn hóa; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; gắn trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân trong việc tham gia quản lý di sản văn hóa. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong 7 năm qua, nhân dân địa phương đã đóng góp trên 105 tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo các di tích. Nhiều lễ hội được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, trong đó, không ít các lễ hội địa phương đã trở thành “điểm đến” thu hút nhân dân trong cả nước với phần lễ và phần hội được phục dựng các giá trị truyền thống thông qua các hoạt động thi đấu thể thao, dân ca, dân vũ. Tiêu biểu như lễ hội chùa Keo Hành Thiện, xã Xuân Hồng; đền An Cư, xã Xuân Vinh; chùa Nghĩa Xá, xã Xuân Ninh.

Việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cụ thể là phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội ở Xuân Trường đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Năng suất lúa bình quân toàn huyện đạt 123,3 tạ/ha/năm; giá trị sản xuất CN-TTCN có tốc độ tăng trưởng bình quân là 17,5%/năm; số lao động qua đào tạo nghề đạt 3.139 người/năm. Toàn huyện đã có 14/20 xã, thị trấn xây dựng được 25 mô hình cánh đồng mẫu lớn với tổng diện tích 1.009ha. Chăn nuôi trên địa bàn đã phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung với mô hình trang trại, gia trại. Đến nay, toàn huyện đã có 28 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, thuỷ sản được cấp giấy phép, 420 gia trại. Công tác vệ sinh môi trường được chú trọng, đã có 15 xã, thị trấn có bãi rác thải được duyệt theo quy hoạch (trong đó có 6 xã đang xây dựng); 83% hộ gia đình được sử dụng nước hợp vệ sinh; có 19/20 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com