Trực Hùng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

09:11, 05/11/2013

Trong chuyến thăm và làm việc với cán bộ, đảng viên và nhân dân xóm 2, xã Trực Hùng (Trực Ninh) vào tháng 9-2013, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Hồng Hà rất vui mừng về kết quả từ hướng đi đúng, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM của địa phương. Bài học kinh nghiệm của địa phương cần được nhân rộng là từ việc tổ chức tốt phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa ở xóm, đã phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc; trong đó có vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của bí thư chi bộ, trưởng thôn và sự gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc huy động và sử dụng hiệu quả nguồn đóng góp của nhân dân xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Đoàn Đức Minh, Bí thư chi bộ xóm 2 cho biết: Từ yêu cầu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, người dân trong xóm đã đổi mới phương thức sản xuất, đưa cây, con giống mới có năng suất cao vào sản xuất và thâm canh. Ngoài sản xuất nông nghiệp, nhân dân trong xóm năng động phát triển kinh tế ngành nghề, dịch vụ, qua đó nhiều gia đình thuộc diện khó khăn đã vươn lên khá giả. Kinh tế phát triển tạo nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng các hoạt động văn hoá, văn nghệ, chăm lo đời sống tinh thần của nhân dân, 100% số hộ trong xóm đăng ký thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 5 không”, “Xây dựng thôn, xóm không có tội phạm, không có ma tuý, không có tệ nạn xã hội”. Đến nay, toàn xóm có trên 80% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; thu nhập bình quân đạt 21 triệu đồng/người/năm. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, bằng nguồn kinh phí xã hội hoá, người dân xóm 2 đã đóng góp công sức, tiền của xây dựng NVH xóm, mở rộng đường giao thông xóm rộng từ 2,5-3,5m. Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hoá ngày càng cao của nhân dân. Không chỉ riêng xóm 2 mà các xóm của xã Trực Hùng đều có cách làm phù hợp, đạt hiệu quả trong phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng NTM. Đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã cho biết, toàn xã hiện có hơn 3.200 hộ với trên 10.700 khẩu ở 25 xóm. Là địa phương có trên 99% đồng bào theo đạo Thiên chúa, có 3 nhà thờ giáo xứ, 9 nhà thờ giáo họ, trong thời gian qua, việc gắn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở Trực Hùng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về xây dựng đời sống văn hoá nông thôn. Nhờ đó, phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa nói riêng và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” nói chung ở Trực Hùng đã tập hợp, đoàn kết được các tầng lớp nhân dân, khơi dậy và phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong toàn xã hội. Nhờ làm tốt công tác xã hội hóa trong đầu tư cơ sở hạ tầng, các thiết chế văn hóa được xây dựng từ các nguồn lực, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Đến tháng 9-2013, Trực Hùng đã đạt 12/19 tiêu chí NTM; đã xây dựng và cứng hóa 26km đường giao thông trong xóm; triển khai làm 16,5km đường nội đồng; trong đó, nhân dân đóng góp trên 6,7 tỷ đồng và góp 9,3ha đất để xây dựng các công trình phúc lợi và hạ tầng phát triển kinh tế - xã hội. Các đoàn thể, tổ chức chính trị như Hội Phụ nữ, CCB, Đoàn Thanh niên, Người cao tuổi đều có các hoạt động sôi nổi với nhiều nội dung sinh hoạt thiết thực. Đồng thời, tích cực vận động các gia đình hội viên, đoàn viên thực hiện tốt phong trào xây dựng gia đình văn hoá, gia đình hạnh phúc, không có con em mắc các tai, tệ nạn xã hội, không sinh con thứ 3. Trong phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với phát triển kinh tế gia đình, nhiều hộ đã vươn lên làm giàu và tạo việc làm cho nhiều lao động ở địa phương. Tiêu biểu như anh Đoàn Văn Sáu, Giám đốc Cty TNHH Cường Tân đã đầu tư sản xuất giống lúa lai F1, thường xuyên tạo việc làm cho gần 200 lao động địa phương với thu nhập bình quân từ 2,5-3 triệu đồng/người/tháng. Hiệu quả từ sản xuất, kinh doanh của Cty đã tạo cho người dân xã Trực Hùng có thu nhập cao, yên tâm gắn bó với đồng ruộng. Ngoài ra, còn nhiều hộ gia đình trong xã đi đầu trong việc trồng cây vụ đông với diện tích từ 3-5ha, đạt hiệu quả cao trên đất gò, vườn màu và đất 2 vụ lúa. Tiêu biểu như gia đình các ông: Hoàng Văn Lị, Đỗ Văn Mơi, Đoàn Văn Loạt, Lâm Văn Khánh, Đoàn Văn Tâm.

Năm 2013, xã Trực Hùng phấn đấu 88% số hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 80% số xóm đạt tiêu chí xóm văn hóa; 100% cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa./.

Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com