Phong trào xây dựng Gia đình văn hóa ở Xuân Trường

09:10, 30/10/2013

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể và sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” nói chung và phong trào xây dựng Gia đình văn hóa nói riêng ở huyện Xuân Trường đã được triển khai sâu rộng. Đến nay, toàn huyện đã có 37.648 (72,73%) gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hoá; 67% số xóm đạt danh hiệu Làng văn hoá; 91% số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá.

Huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về nội dung, tiêu chuẩn xây dựng Gia đình văn hóa, vận động để người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như tác động tích cực của phong trào xây dựng Gia đình văn hóa trong đời sống xã hội. Công tác tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Gia đình văn hóa được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, sinh động, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, băng rôn, khẩu hiệu, các hội thi, hội diễn văn nghệ ở cơ sở, các cuộc họp xóm và sinh hoạt của các CLB: Tiền hôn nhân, Gia đình hạnh phúc, Gia đình làm kinh tế giỏi của các tổ chức: Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Người cao tuổi. Bên cạnh việc động viên các gia đình phát triển kinh tế, nuôi dạy con cháu thành đạt, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, huyện Xuân Trường đã chú trọng đề cao việc xây dựng gìn giữ các giá trị văn hoá gia đình truyền thống đoàn kết, biết yêu thương, đùm bọc, chia sẻ khó khăn, đồng thời có những cống hiến, đóng góp cho xã hội. Hằng năm, nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) các ngành, đoàn thể trong huyện đều tổ chức nhiều hoạt động bổ ích như hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt CLB nội dung về Gia đình văn hoá thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho mọi người, nhất là thế hệ trẻ... Đồng chí Phạm Văn Nhưng, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện cho biết: Để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", huyện Xuân Trường đã tập trung khai thác, phát huy được sức mạnh nội lực và vai trò làm chủ của nhân dân. Tổ chức và nhân rộng các mô hình CLB: Gia đình văn hoá, Gia đình không sinh con thứ 3, Gia đình làm kinh tế giỏi, Gia đình hạnh phúc, Gia đình không có người vi phạm trật tự an toàn giao thông, gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Ban Chỉ đạo "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" của huyện đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các thôn, xóm, tổ dân phố xây dựng và hoàn chỉnh quy ước, hương ước quy định rõ trách nhiệm và quyền lợi của mỗi thành viên ở địa bàn dân cư nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước, bảo vệ các tập quán, thuần phong mỹ tục tốt đẹp, đảm bảo đoàn kết toàn dân, giữ gìn trật tự an ninh, khuyến khích làm giàu chính đáng, xây dựng nếp sống theo pháp luật, thực hiện xóa đói giảm nghèo, phát triển dân trí, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao trên cơ sở khai thác và phát huy các hoạt động văn hoá truyền thống, nhằm khuyến khích người dân tham gia sáng tạo và hưởng thụ văn hoá. Việc thực hiện quy ước lấy phương châm vận động, giáo dục nhân dân tự giác thực hiện là chính, tạo dư luận quần chúng tích cực để phát triển sâu rộng trong cộng đồng. Gắn kết thực hiện phong trào xây dựng Gia đình văn hóa với phong trào “Chung sức xây dựng NTM”. Qua đó đã huy động nhân dân trong huyện hiến 3.660.678m2 đất để xây dựng NTM. Bên cạnh đó, công tác xã hội hoá xây dựng, củng cố thiết chế văn hoá ở cơ sở cũng đạt được kết quả bước đầu. Toàn huyện có 156 NVH xóm, tổ dân phố đạt tiêu chí NTM, nguồn vốn xây dựng chủ yếu do nhân dân đóng góp, trong đó có NVH huy động được số tiền ủng hộ lên đến 3 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng Gia đình văn hóa ở huyện Xuân Trường còn một số hạn chế. Việc thực hiện quy chế, quy ước nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang của nhiều gia đình chưa nghiêm. Tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nghiện hút ma túy còn diễn biến phức tạp. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng Gia đình văn hóa, trong thời gian tới, huyện Xuân Trường tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp giữa MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, trước hết là sự gương mẫu thực hiện của cán bộ, đảng viên trong việc xây dựng Gia đình văn hóa ở cơ sở. Lồng ghép phong trào xây dựng Gia đình văn hóa với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa - NTM” của huyện trên cơ sở quy định chung của tỉnh./.

Khánh Ngọc
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com