Qua hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2011

08:09, 01/09/2011

Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2011 là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 66 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9. Thông qua hội diễn là dịp đánh giá hiệu quả công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, đồng thời là cơ hội để những người làm công tác văn hoá, nghệ thuật quần chúng giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, góp phần phát triển phong trào văn nghệ quần chúng ở các địa phương trong tỉnh. 

Tiết mục tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2011 của đoàn Thành phố Nam Định.
Tiết mục tham dự Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2011 của đoàn Thành phố Nam Định.

Theo đánh giá của ban tổ chức, hơn 60 tiết mục tham dự của các đoàn nghệ thuật của 9 huyện, thành phố tại hội diễn được dàn dựng công phu, có chất lượng về nội dung và hình thức biểu diễn, với sự tham gia của gần 350 diễn viên, nhạc công là hạt nhân tiêu biểu của các tốp, đội, CLB văn nghệ quần chúng của mỗi địa phương. Các nghệ sỹ không chuyên đã mang đến hội diễn sự sôi động của nhịp sống, từ không khí nhà máy, công trường, trên đồng ruộng, trường học đến các lực lượng vũ trang qua lời ca, điệu múa. Mỗi chương trình có kết cấu chặt chẽ với chủ đề tập trung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước; ngoài các ca khúc cách mạng, còn có nhiều tiết mục hát văn, ca trù, quan họ, độc tấu, múa mang đậm sắc thái dân ca đặc trưng từng vùng. Tiêu biểu là các tiết mục: Hát văn “Trẩy hội non sông”, tấu nguyệt “Chung một niềm tin”, hát văn “Về với quê anh”, hát múa “Bản hùng ca chim lạc” (Giao Thuỷ); ca trù “Trấn Sơn Nam địa linh”, hát chèo “Vang mãi bài ca quê ta làm theo lời Bác”, hát văn “Ý Yên đất mẹ anh hùng”, múa “Tống Xá ngày hội xuân” (Ý Yên); hát văn “Cô Đôi Thượng Ngàn”, hát chèo “Chờ cánh phượng têm”, múa hát “Về với miền đất thiêng” (Vụ Bản); hợp xướng “Vinh quang đất mẹ Thiên Trường”, múa hát “Mỹ Lộc quê hương tôi” (Mỹ Lộc); độc tấu sáo “Cánh chim tự do”, múa hát “Em là chim Vàng Anh” (TP Nam Định)… Có thể nói, hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2011 là dịp để nhìn nhận, đánh giá phong trào văn hoá, văn nghệ ở cơ sở, từ đó, rút ra những kinh nghiệm, bài học trong việc nâng cao chất lượng xã hội hoá các hoạt động văn hoá và phát triển phong trào văn nghệ quần chúng. Đến từ vùng quê biển, các tiết mục tham dự của đoàn nghệ thuật huyện Giao Thủy mang nét độc đáo về kết cấu nghệ thuật chương trình, đoạt 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và giải Nhất toàn đoàn. Đồng chí Nguyễn Văn Thuấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT-TT huyện Giao Thuỷ cho biết: Toàn huyện hiện có trên 40 tốp, đội, CLB văn nghệ quần chúng ở tất cả các xã, thị trấn; trong đó có hơn 20 đội chèo hoạt động theo phương thức xã hội hoá. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương đã có nhiều hình thức hỗ trợ kinh phí cho việc tập huấn chuyên môn, tổ chức các hội thi nghệ thuật hát chèo, cổ vũ, phổ biến các đội chèo, các tiết mục chèo đặc sắc trên hệ thống phát thanh từ huyện đến cơ sở. Từ nhiều năm nay, Phòng Văn - Thể huyện phối hợp với Nhà hát Chèo Nam Định mở lớp tập huấn về nghệ thuật chèo cho các hạt nhân văn nghệ ở các xã, thị trấn. Tháng 3-2011, Phòng Văn - Thể huyện đã mời các nghệ sỹ của Nhà Văn hóa tỉnh về giảng dạy nghệ thuật hát chèo, chầu văn cho gần 50 diễn viên là hạt nhân văn nghệ quần chúng của các xã, thị trấn trong huyện. Tại các xã Giao Châu, Giao Thiện, Giao Hải, Giao Hương, thành viên các đội chèo tự đóng góp kinh phí “mời thầy” về dạy chèo, diễn chèo. Ở các xã Giao Nhân, Giao Hà, Hồng Thuận, Bình Hoà, nhiều nghệ nhân cao tuổi với tâm huyết với nghệ thuật chèo đã mở lớp dạy chèo cho con em trong làng và các vùng lân cận. Không ít “đội chèo gia đình” với sự tham gia của 3 thế hệ hoặc “đội chèo họ tộc” ngày càng khởi sắc. Đó là kết quả tích cực về công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá văn nghệ ở Giao Thủy. Nhiều năm liền, tại các hội thi, liên hoan các làng chèo, hội diễn nghệ thuật quần chúng do tỉnh và khu vực tổ chức, đội tuyển nghệ thuật huyện Giao Thuỷ đã đạt nhiều thành tích cao.

Qua hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm nay đã xuất hiện nhiều gương mặt nghệ sỹ trẻ có năng khiếu về thanh nhạc, nghệ thuật chèo, chầu văn, ca trù cho thấy sự khởi sắc của phong trào văn nghệ quần chúng của các địa phương trong tỉnh. Ca nương Bùi Thị Ngọc Lan của đoàn nghệ thuật huyện Ý Yên, đạt Huy chương Vàng với tiết mục ca trù “Trấn Sơn Nam địa linh”, được đánh giá là ca nương triển vọng. Bên cạnh đó, hội diễn cũng là dịp để biểu dương những anh chị em đã có nhiều tâm huyết, gắn bó với phong trào văn nghệ quần chúng, xứng danh là những người “giữ lửa” nhịp chèo thôn quê. Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn tỉnh năm 2011 đã thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội nghệ thuật quần chúng, thu hút sự quan tâm đông đảo các tầng lớp nhân dân./.

Bài và ảnh: Việt Thắng

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com