Nhảy chõng cao

09:05, 26/05/2011

Nhảy chõng cao là trò chơi tập thể, dành cho các em trong độ tuổi thiếu niên. Các em chia làm hai đội, mỗi đội cử một người cầm đầu, chơi giỏi, cao lớn nhất “làm mẹ” và nhảy đầu tiên. Khi bắt đầu chơi, hai bên “oẳn tù tỳ”, bên nào thắng được nhảy trước.

Bên thua cử hai người ngồi đối diện nhau, một người đưa một chân ra phía trước, bàn chân thẳng đứng gọi là canh một. Bên thắng lần lượt nhảy qua canh một, “người mẹ” nhảy qua trước và đọc “đi canh một”, tất cả “tụi con” nhảy theo và đọc lại câu “đi canh một”, khi vòng nhảy về cũng vậy, “người mẹ” cũng nhảy trước và đọc “về canh một”, “tụi con” cũng nhảy và đọc theo đến khi hết lượt. Em ngồi đối diện chồng tiếp chân lên gọi là canh 2, bên kia vừa nhảy vừa đọc, khi hết lượt bên ngồi lại gác chân thứ ba, thứ tư gọi là canh 3, canh tư, hai em ngồi chồng những bàn chân lên nhau, gót chân chạm đầu ngón chân thành một tháp cao thẳng đứng, cứ như thế bên kia nhảy qua nhảy lại và đọc hết canh này đến canh kia. Những canh cao từ canh tư trở lên, tùy theo luật lệ chơi được giao kèo từ trước, những em nhỏ không nhảy được cao, thì nhảy qua chỗ thấp, khi nhảy đụng chân vào tháp thì “chết”, ngồi chờ khi cả đội nhảy hết bàn thì được cứu và chơi tiếp. Khi nhảy qua, nhảy lại hết canh tư, tới canh búp, canh nở, canh tàn…, sau cùng là canh gươm, tức là chỉ được để cổ tay chạm ngón chân cái và lần lượt dùng bàn tay chụm lại, hé miệng, xòe cả lòng bàn tay và để một ngón tay thẳng đứng. Những “người con” không nhảy qua được, có thể nhảy qua chỗ thấp, nếu bên kia đồng ý. Sau đó, đi qua sông nhỏ, sông lớn là hết ván chơi, hai người làm canh sông nhỏ xếp bốn bàn chân thành một ô vuông nhỏ, người đi lần lượt khẽ chấm hai đầu ngón cái vào và nói “đi sông nhỏ về sông nhỏ”. Đến sông lớn hai người ngồi dang chân rộng ra để bên đi bước vào sông lớn, đội đi bước qua và đọc “qua sông lớn về sông lớn”. Khi về sông lớn hai người ngồi đưa tay lên cho “người mẹ” cầm, khi bắt đầu nói “về sông lớn” cả đội vụt chạy còn hai em ngồi thì đuổi theo, em nào bị bắt thì coi như “chết”. Trong khi chơi nếu “người mẹ” chạm chân khi nhảy qua tháp hoặc đi qua sông thì cả đội bị “chết”, đến lượt đội khác chơi./.

Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com