Đôi nét thơ Nam Định hiện nay

11:04, 22/04/2011

Những năm gần đây, đội ngũ những người sáng tác thơ ở tỉnh ta phát triển khá nhanh, riêng bộ môn Thơ (Hội VHNT tỉnh) hiện có gần 60 hội viên. Hoạt động của các CLB thơ: Thiên Trường, Sông Đào, Non Côi Sông Vị, Thiên Bản (Vụ Bản), Quần Phương (Hải Hậu), Sông Châu (Nam Trực), Thơ Đường UNESCO, CLB những người yêu thơ... khá sôi động vào dịp đầu xuân. Các CLB tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hội thảo thơ, trao đổi về tác phẩm mới nhằm khuyến khích, khơi dậy khả năng sáng tạo của hội viên. Bộ môn Thơ của Hội VHNT tỉnh tăng cường giao lưu với các hội bộ môn Thơ của Hội VHNT các tỉnh bạn nhằm tăng cường quan hệ hiểu biết, trao đổi học tập nâng cao chất lượng tác phẩm. Nhờ đó, số lượng tác phẩm thơ được xuất bản khá nhiều. Thơ Nam Định với sự mở rộng đề tài và nội dung đã tạo được dấu ấn trong lòng công chúng. Một số tác giả có thơ được chọn vào các tuyển tập lớn, xuất hiện trên các báo chí TW, giành giải thưởng cao tại các cuộc thi sáng tác văn học. Cùng với hoạt động sáng tác, 9 năm qua, vào dịp Rằm Tháng giêng hàng năm, “Ngày thơ Việt Nam” được tổ chức với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn: đọc thơ, ngâm thơ, triển lãm thơ, biểu diễn ca trù, thư pháp thơ, hái hoa thơ xuân, thi viết thơ nhanh đã góp phần tôn vinh thơ ca, tạo ra sân chơi cho các hội viên các CLB thơ và những người yêu thơ giao lưu, học hỏi, có thêm cảm hứng sáng tác. Việc tổ chức kỷ niệm các danh nhân, các nhà thơ lớn của quê hương như: Nguyễn Bính, Á nam Trần Tuấn Khải, Tam nguyên Trần Bích San, Trần Tế Xương... đã khơi dậy niềm tự hào về truyền thống thi ca của quê hương Nam Định văn hiến. Các tuyển tập thơ chung của hội viên qua thời gian và sự thẩm định của công chúng được đánh giá là có chất lượng như: “Thơ tình Nam Định thế kỷ XX”, “Thơ Nam Định 5 năm 2001-2005”, “Quà tuổi thơ”...

Bên cạnh những khởi sắc, thơ Nam Định hiện nay vẫn giữ phong cách thơ truyền thống từ cách phản ánh hiện thực, chọn đề tài đến hình thức diễn đạt, chưa có sự bứt phá, đổi mới. Đội ngũ những người sáng tác đa số là người cao tuổi với các tác giả như: Vũ Minh Am, Phạm Ngọc Bể, Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thế Hùng, Phạm Ngọc Khảnh... Thơ Nam Định thiếu vắng những cây bút trẻ.  Một số CLB thơ nghiêng về thể loại thơ Đường luật, hợp với nhu cầu ngâm vịnh, bày tỏ của người cao tuổi nên không được nhiều người làm thơ trẻ tham gia hưởng ứng. Nhiều năm trở lại đây, Hội VHNT tỉnh thường xuyên tổ chức trại sáng tác thơ văn dành cho thanh thiếu niên, học sinh có năng khiếu sáng tác văn học vào dịp hè, song sau khi trại sáng tác thơ kết thúc, các em không được bồi dưỡng, khuyến khích thường xuyên nên khả năng không được phát huy. Rất hiếm những học sinh qua tham gia trại sáng tác trở thành những cây bút thành danh như thế hệ trước đây với những tên tuổi khá ấn tượng: Phong Điệp, Bình Nguyên Trang, Phương Liên... Có một “nghịch lý” là trong khi các tác phẩm thơ, các tập thơ được xuất bản ngày càng nhiều thì bạn đọc lại ít tìm được những bài thơ, những câu thơ thật sự hay và ấn tượng...

Để thơ Nam Định có chỗ đứng trong lòng bạn yêu thơ, nên chăng, các tác giả thuộc bộ môn thơ cũng như thành viên các CLB thơ trong tỉnh cần đổi mới cách tư duy, cách viết. Hội VHNT tỉnh cần quan tâm bồi dưỡng các cây bút trẻ nhằm phát huy năng khiếu của các em, bổ sung lực lượng triển vọng vào đội ngũ những người sáng tác. Các hoạt động tập huấn nghiệp vụ, hội thảo thơ... cũng cần thường xuyên hơn để tạo không khí sáng tác của các tác giả./.

Hồng Hạnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com