Tại sao có tên gọi “cậu ấm cô chiêu”?

10:04, 08/04/2011

“Cậu ấm cô chiêu” là một thành ngữ cổ có nghĩa tương đương với câu “con ông cháu cha”. “Chiêu” là từ chỉ các ông tiến sỹ thời Lê, còn “ấm” là chức tước do triều đình ban cho con cháu các quan từ ngũ phẩm trở lên. Cháu quan thì gọi là ấm tôn, con quan thì gọi là ấm tử, học trò quan mà đỗ đạt thì gọi là ấm sinh… “Chiêu” là danh từ xưng gọi ở trong gia đình được dùng cho cả con trai và con gái trong khi đó “ấm” là danh xưng ở ngoài xã hội và chỉ dùng riêng cho con trai. Sau này, “ấm” và “chiêu” được dùng cho các đối tượng là con cái nhà giàu có trong xã hội. Đến nay, từ “cậu ấm cô chiêu” không được dùng nhiều mà thay bằng từ “con ông cháu cha”./.

Hương Tú (biên soạn)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com