Mừng thọ: Nét đẹp văn hoá ngày xuân

09:02, 11/02/2011

Lễ mừng thọ đầu Xuân Tân Mão ở thôn Chiền, xã Nam Dương (Nam Trực).
Lễ mừng thọ đầu Xuân Tân Mão ở thôn Chiền, xã Nam Dương (Nam Trực).

Hàng năm, vào dịp đầu xuân, cấp uỷ, chính quyền, Hội Người cao tuổi các địa phương trong tỉnh lại tổ chức mừng thọ người cao tuổi, tạo thành một nét đẹp văn hoá ngày xuân, tô thắm thêm truyền thống “kính già” của dân tộc…

Tuỳ đặc điểm, điều kiện của mỗi vùng miền, gia đình, việc tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi có quy mô, hình thức khác nhau song đều có một điểm chung là anh em, con cháu xa gần, họ hàng, làng xóm cùng quây quần, sum họp, cùng bày tỏ lòng tri ân, sự kính trọng bậc cao niên, những người có công sinh thành, dưỡng dục, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội và có đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương tới chúc mừng. Nhiều địa phương còn tổ chức những nghi lễ trang trọng như tổ chức rước những người cao tuổi ra nhà văn hoá xóm hoặc nhà văn hoá xã. Tại đây, ngoài các hoạt động văn hoá văn nghệ vui tươi chúc mừng người cao tuổi, đại diện cấp uỷ chính quyền địa phương phát biểu bày tỏ sự tri ân những đóng góp xây dựng làng xã, quê hương của người cao tuổi, trao tặng khăn đỏ, bằng chúc thọ của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho từng người…

Xuân này, ông Bùi Văn Trượng, ở tổ dân phố số 7, thị trấn Nam Giang (Nam Trực) bước sang tuổi 80. Như nhiều người cao tuổi khác trong thị trấn, ông Trượng cảm thấy thật hạnh phúc bởi trong lễ mừng thọ đầu xuân ông nhận được nhiều sự quan tâm, tình cảm tốt đẹp của con cháu, họ hàng, bà con lối xóm và địa phương. Ở tuổi 80, sức khoẻ của ông vẫn tốt, ông vẫn phụ giúp con cháu duy trì, phát triển nghề cơ khí truyền thống của địa phương, qua đó kinh tế gia đình mỗi ngày thêm dư dả. Con cháu luôn thuận hoà, hiếu thảo. Ông Trần Đại Lữ, Chủ tịch Hội NCT xã Mỹ Xá (TP Nam Định) cho biết, phối hợp tổ chức tốt, đúng ý nghĩa  việc mừng thọ đầu năm những hội viên cao tuổi là một trong những nhiệm vụ Hội NCT xã luôn quan tâm, chuẩn bị chu đáo. Toàn xã hiện có 1.653 NCT, trong đó có 6 cụ thọ trên 100 tuổi. Năm nay xã Mỹ Xá có hàng trăm người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên được địa phương, gia đình tổ chức mừng thọ. Ngoài hoạt động mừng thọ người cao tuổi, những năm qua xã Mỹ Xá còn có nhiều hoạt động thiết thực khác như phối hợp với các đơn vị y tế của tỉnh, Trung ương tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người cao tuổi; dành đất xây dựng các điểm luyện tập thể dục, thể thao cho người già, thành lập các câu lạc bộ của người cao tuổi. Đặc biệt, thời gian qua cấp uỷ, chính quyền, Hội NCT địa phương đã triển khai thực hiện thí điểm mô hình “Chăm sóc sức khoẻ cho người cao tuổi dựa vào tình nguyện viên là thầy thuốc tại cộng đồng”. Bước đầu mô hình mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, không chỉ làm phong phú thêm các hoạt động quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, động viên, giúp người cao tuổi địa phương sống vui, sống khoẻ mà còn làm tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó giữa thầy thuốc và người dân, giữa người dân với người dân trong cùng một cộng đồng… Có thể nói, trải qua bao thăng trầm, biến đổi của xã hội, nhất là trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, bên cạnh những yếu tố tích cực, nhiều yếu tố tiêu cực cũng đang tác động đến nhiều người, nhiều gia đình nhưng đạo hiếu, trong đó có truyền thống kính trọng, yêu thương, chăm sóc người cao tuổi luôn được nhân dân trân trọng, gìn giữ. Không chỉ tồn tại như một phong tục, tập quán, việc quan tâm, chăm sóc người cao tuổi còn được pháp luật quy định. Theo đó người cao tuổi được cả gia đình và xã hội quan tâm, kính trọng, được miễn các khoản đóng góp xã hội, được ưu tiên khi khám chữa bệnh, những người không có lương hưu được Nhà nước trợ cấp. Trước đây độ tuổi được nhận trợ cấp là 85 tuổi nay đã giảm xuống 80 tuổi. Tỉnh ta hiện có 236.000 người cao tuổi, chiếm 11,8% dân số. Nhờ huy động được nhiều nguồn lực, tập trung triển khai thực hiện, Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi của tỉnh giai đoạn 2005-2010 đã đạt được những kết quả quan trọng. Theo đó, 80% số người cao tuổi trong tỉnh đã được cải thiện về đời sống vật chất, tinh thần; 95% số người cao tuổi khi ốm đau được khám chữa bệnh, được hưởng sự chăm sóc của gia đình và cộng đồng; 100% người cao tuổi thuộc hộ nghèo được khám chữa bệnh miễn phí; 100% số người cao tuổi từ 85 tuổi trở lên không có lương hưu được hưởng trợ cấp hàng tháng, được cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế; 95% số người cao tuổi không phải sống trong nhà tạm; 80% số xã, phường, thị trấn có quỹ chăm sóc người cao tuổi. Có những xã như Giao Tiến (Giao Thuỷ) tổng số dư quỹ hội, quỹ chăm sóc người cao tuổi hiện lên đến 1,3 tỷ đồng… Toàn tỉnh hiện có 1.366 câu lạc bộ của người cao tuổi, nội dung sinh hoạt khá phong phú như sáng tác thơ văn, nghe nói chuyện thời sự, chính sách mới, luyện tập, biểu diễn văn nghệ, tập thể dục, thể thao…

Được sự quan tâm của gia đình và xã hội, hầu hết người cao tuổi trong tỉnh đều sống gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động của Hội NCT, nhất là phong trào khuyến học, xây dựng nếp sống văn hoá, đấu tranh bài trừ các loại tệ nạn. Nhiều người được cấp uỷ tín nhiệm giao phụ trách các hội đoàn thể và người cao tuổi luôn nhiệt tình, mang hết tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Toàn tỉnh hiện có gần 50.000 người cao tuổi tham gia công tác khuyến học ở cơ sở; hơn 3.000 người cao tuổi là bí thư chi bộ, trưởng thôn, xóm, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và chi hội trưởng các chi hội đoàn thể. Ngoài công tác xã hội, nhiều người cao tuổi vẫn gương mẫu đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế với gần 16.400 người cao tuổi làm kinh tế giỏi trên các lĩnh vực, ngành nghề…

 Mừng thọ người cao tuổi đầu xuân cùng nhiều hoạt động quan tâm chăm sóc người cao tuổi thiết thực khác của gia đình và cộng đồng không chỉ là một nét đẹp trong đời sống văn hoá, tinh thần, tô thắm thêm truyền thống, đạo lý nhân văn của dân tộc mà còn mang ý nghĩa thiết thực động viên, phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống gia đình và đời sống xã hội./.

Bài và ảnh: Duy Hưng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com