Trò chơi dân gian: Chiếm đồn

10:11, 12/11/2010

Ðây là trò chơi tập thể thể hiện sự khăng khít gắn bó và hiểu ý nhau trong khi chơi. Các em chơi trên sân rộng như ở sân đình, nơi thường có những cây cột lớn hoặc chơi ngay trên sân nhà. Các em chia thành hai đội với số người và thể lực tương đương nhau, mỗi bên giữ một đồn là một cột hoặc sân nhà, cách nhau chừng 15m. Mỗi đội cử một em cao lớn, khoẻ mạnh nhất và biết cách tính toán để làm đội trưởng, sau đó oẳn tù tỳ để phân định đội ra quân trước. Nếu đội A ra quân trước thì em đội trưởng sẽ cử một em đi tiên phong chạy qua đồn đội B, chỉ khi nào em đó chạy qua khỏi đồn đội B khoảng một mét thì em đội trưởng đội B mới cử một em đuổi theo, các em còn lại vẫn đứng giữ đồn. Bên A lại cho một em nữa ra đuổi theo em ở đội B vừa chạy ra… Cứ một em ở đội này chạy ra thì sẽ có một em ở đội kia đuổi theo (cũng có thể hai em đuổi theo nếu em đội trưởng thấy cần thiết), nhưng em ra sau được đánh tất cả những em ra trước, nhưng phải cử ít nhất một em ở lại giữ đồn. Nếu em nào đánh được vào người bạn chạy trước tức là đã loại của đối phương một người ra khỏi cuộc chơi. Trong khi chơi, em đuổi đánh không nên chạy quá xa đồn của mình. Vì khi đuổi đánh đối phương mà để đối phương chạy về đồn trước thì em đuổi sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Khi nào đội bị loại người chơi chỉ còn một em giữ đồn thì đội kia sẽ đến bao vây để chiếm đồn. Bên nào mà số quân bị loại hết trước hoặc bị chiếm đồn trước thì bên đó thua cuộc./.

  Ngọc Linh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com