Trực Ninh thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng

08:07, 18/07/2022

Chúng tôi về xã Phương Định (Trực Ninh) vào trung tuần tháng 7, đúng dịp Đảng bộ và nhân dân trong xã đang hoàn thiện những công việc cuối cùng để tổ chức khánh thành nghĩa trang liệt sĩ vào dịp lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022). Đồng chí Phạm Ngọc Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Nghĩa trang liệt sĩ của xã được đầu tư tôn tạo từ tháng 3-2021, với tổng kinh phí trên 5,7 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách của Trung ương là 1,4 tỷ đồng; ngân sách của huyện là 1 tỷ đồng; nhân dân trong xã và người con xa quê hương đã tích cực đóng góp 1,5 tỷ đồng… Đây là công trình mang nhiều tâm huyết, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phương Định, thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau về sự hy sinh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của thế hệ trước. Những năm qua, xã Phương Định luôn quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng với nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách ưu đãi của Nhà nước, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. 

Nghĩa trang liệt sĩ xã Phương Định được đầu tư 5,7 tỷ đồng, khánh thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2022).
Nghĩa trang liệt sĩ xã Phương Định được đầu tư 5,7 tỷ đồng, khánh thành vào dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2022).

Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, huyện Trực Ninh có 3.037 người anh dũng hy sinh, nhiều người để lại một phần xương máu ở khắp các chiến trường, 197 Bà mẹ được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 6.400 đối tượng chính sách; trong đó có 3.650 người được hưởng trợ cấp hàng tháng, với tổng số tiền  gần 6,9 tỷ đồng/tháng. Đồng chí Hà Quang Vinh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Trực Ninh cho biết: Phát huy đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” và hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước,  những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Trực Ninh luôn thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thường xuyên chăm lo về vật chất và tinh thần cho các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Huyện thường xuyên chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công, nhất là những quy định mới ban hành; chỉ đạo thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; tập trung giải quyết những tồn đọng về xác nhận, công nhận người tham gia hoạt động kháng chiến. Phòng LĐ-TB và XH huyện chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai thực hiện các chế độ, chính sách người có công như: cấp thẻ BHYT, lập hồ sơ ưu đãi về giáo dục, đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách; các chế độ chính sách ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học mà chưa được hưởng chế độ; hồ sơ hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng trong diện. Từ đầu năm 2022 đến nay, Phòng LĐ-TB và XH huyện đã thẩm định hồ sơ, đề nghị Sở LĐ-TB và XH xem xét giải quyết các chế độ ưu đãi đối với 176 người có công và thân nhân người có công; đề nghị thay đổi người thờ cúng liệt sĩ, 15 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT. Đề nghị thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với 19 con em người có công, tổng số tiền trên 210 triệu đồng. Tổng hợp danh sách đề nghị trang cấp phương tiện dụng cụ chỉnh hình cho 87 người có công, với tổng số tiền 138 triệu đồng. Triển khai công tác điều dưỡng tập trung năm 2022 đối với người có công và thân nhân người có công; đề nghị giải quyết chế độ điều dưỡng tại gia đình cho 806 người có công và thân nhân, với tổng số tiền 1 tỷ 178 triệu đồng. Phòng LĐ-TB và XH phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức rà soát, hướng dẫn 23 gia đình người có công khó khăn về nhà ở làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây mới, 92 gia đình làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ sửa chữa. Riêng từ đầu năm 2022 đến nay đã có 11 gia đình có công với cách mạng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở (xây mới 3 nhà; sửa chữa 8 nhà). Các nghĩa trang liệt sĩ trong huyện những năm qua đều được đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp khang trang, sạch đẹp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các gia đình chính sách đến thăm viếng. 

Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người có công và các gia đình thương binh, liệt sĩ, huyện Trực Ninh đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát động xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, tạo thêm nguồn lực chăm lo cho các đối tượng chính sách. Các xã, thị trấn đã thực hiện ưu tiên về ruộng đất, hỗ trợ về ngày công lao động; chính sách tín dụng, cho vay vốn với lãi suất thấp, giới thiệu việc làm..., giúp các đối tượng chính sách phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Vào các dịp Tết Nguyên đán, kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hàng năm, ngoài quà tặng của Chủ tịch nước và của tỉnh, huyện trích ngân sách tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đối tượng chính sách. Các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống trên địa bàn đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo. 

Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022), từ đầu tháng 4-2022, UBND huyện đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Tổ chức gặp mặt, đi thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu. Đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, nhân dân, đặc biệt là giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn và tự hào về truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức dâng hương tại các công trình ghi công liệt sĩ của địa phương; thắp nến tri ân liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ vào tối 26-7-2022. Những hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong thực hiện chính sách người có công và phong trào đền ơn đáp nghĩa thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của cấp ủy, chính quyền và nhân dân huyện Trực Ninh đối với các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, chia sẻ, động viên các gia đình chính sách vượt lên mất mát, khó khăn, tiếp nối truyền thống cách mạng vẻ vang xây dựng, phát triển quê hương./.

Bài và ảnh: Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com