Xã Nam Toàn thực hiện tốt chính sách với người có công

08:11, 04/11/2021

Những năm qua, UBND xã Nam Toàn luôn thực hiện đúng, đủ, chu đáo, kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công; qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” tốt đẹp của dân tộc.

Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Toàn.  Bài và ảnh: Thanh Hoa
Thắp nến tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Nam Toàn. 

Đảng ủy, HĐND, UBND xã thường xuyên quan tâm, chăm sóc người có công với cách mạng, tiếp nhận giải quyết chính sách, hướng dẫn, hỗ trợ các đối tượng làm thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tất cả 79 người có công, thân nhân người có công của xã đều hưởng trợ cấp hàng tháng. Từ đầu năm đến nay, xã đã xác nhận và lập hồ sơ đề nghị giải quyết chính sách cho 4 trường hợp; cấp thẻ bảo hiểm y tế; cấp giấy chứng nhận cho con thương binh, bệnh binh, chất độc da cam. Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội chung tay giúp đỡ các gia đình người có công với cách mạng; tạo điều kiện cho các gia đình chính sách được vay vốn ưu đãi, hỗ trợ phương tiện sản xuất, đầu tư con giống, vật nuôi, cây trồng... để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Cùng với việc thực hiện đúng chế độ chính sách, địa phương luôn phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” thông qua các hoạt động chăm sóc thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng... Vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách; tu bổ, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ... Thực hiện Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở; thời gian qua, xã Nam Toàn đã tích cực tổ chức khảo sát, lập danh sách các trường hợp người có công với cách mạng gặp khó khăn về nhà ở để sửa chữa, xây mới. Từ năm 2018 đến nay, xã đã hỗ trợ xây mới 2 nhà tình nghĩa cho một thương binh và một mẹ liệt sĩ, mỗi hộ 40 triệu đồng; hỗ trợ sửa 4 nhà cho một mẹ liệt sĩ và 3 thương binh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ 20 triệu đồng. Bên cạnh đó, xã cùng các ngành chức năng của huyện đề xuất Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam hỗ trợ 2 hộ gia đình, mỗi hộ 70 triệu đồng để xây nhà ở. Bà Hoàng Thị Nhủ là vợ liệt sĩ, được hỗ trợ 70 triệu xây nhà mới chia sẻ: “Tôi được Nhà nước, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo đầy đủ các chế độ, chính sách. Nay được quan tâm, hỗ trợ xây dựng nhà ở giúp ổn định cuộc sống, tôi rất phấn khởi”. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước, xã cũng luôn chú trọng công tác vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, coi đây là nguồn lực để thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất. Với sự góp sức của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân trong xã, trung bình mỗi năm, Quỹ vận động được trên 10 triệu đồng. Được sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, nhiều thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trên địa bàn xã luôn phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương điển hình, tiêu biểu cho ý chí vươn lên, tinh thần vượt khó, giúp nhau cùng phát triển và thành công trên nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, giáo dục con cháu, người thân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Điển hình như ông Hoàng Cao Khải là thương binh 60% ở xóm 4 đã nỗ lực vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình từ trồng cây cảnh. Ông Khải từng nhập ngũ Sư đoàn 339, Quân khu 9 năm 1976. Năm 1979 ông xuất ngũ, trở về địa phương tích cực tham gia các phong trào xã hội, năng động phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương. Hiện vườn của ông có hàng chục cây tùng la hán, có những cây có giá trị trên 100 triệu đồng. Ông Lê Hào Quang, bệnh binh 61% ở xóm 3 ngoài phát triển kinh tế từ trồng cây trà, quất cho thu nhập ổn định… còn tích cực tham gia Hội CCB xã và các phong trào của địa phương. 

Đồng chí Hoàng Ngọc Duy, Chủ tịch UBND xã Nam Toàn cho biết: “Để tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn, thời gian tới, xã Nam Toàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội, tích cực tham gia đóng góp, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách, người có công, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn”./.

Bài và ảnh: Thanh Hoa



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com