Hiệu quả công tác dân vận ở Nam Mỹ

08:11, 19/11/2021

Trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được Đảng ủy, UBND xã Nam Mỹ (Nam Trực) triển khai tích cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, sát với thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Mô hình trồng đào của hội viên nông dân Triệu Văn Hướng, xóm 3 Tiền Phong I cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.   Bài và ảnh: Hoàng Tuấn
Mô hình trồng đào của hội viên nông dân Triệu Văn Hướng, xóm 3 Tiền Phong I cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.  

Để xây dựng mô hình “Dân vận khéo” có hiệu quả, Đảng ủy xã tập trung phát động thi đua dân vận khéo gắn với các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân về mục đích, ý nghĩa của mô hình; đồng thời, gắn việc xây dựng mô hình với phong trào thi đua yêu nước, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên, nhân dân. Hội Cựu chiến binh (CCB) xã đã tổ chức vận động hội viên tham gia đóng góp hơn 450 ngày công lao động, hiến hơn 15.700m2 đất nông nghiệp; 389m2 đất thổ cư; ủng hộ 328 triệu đồng… để làm đường liên thôn xóm, đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa và các công trình khác. Hàng tuần Hội CCB xã ra quân giữ gìn bảo vệ môi trường dọc tuyến đường Tân Phong; trồng “Hàng cây CCB” với số lượng hơn 300 cây. Hội CCB xã còn triển khai phát động mỗi hội viên ủng hộ 5.000 đồng để ủng hộ mua tủ sách cho nhà văn hóa xóm; đến nay xã đã có 6/8 nhà văn hóa có tủ sách công cộng. Được cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể vận động, người dân trong xã tự nguyện hiến đất làm đường giao thông, trong đó ông Đào Đắc Tưởng ở xóm Tiền Phong 2 đã hiến đất để xóm mở rộng đường dong ngõ đạt chuẩn NTM. Ông Trần Văn Quyền ở xóm Tiền Phong 2 là một điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi với mô hình trồng hoa, cây cảnh với thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm. Ngoài việc đóng góp, ủng hộ theo hộ gia đình, ông còn trực tiếp ủng hộ thêm và hỗ trợ xóm vay 100 triệu đồng làm vốn đối ứng xây dựng đường giao thông thôn xóm, đường nội đồng; làm nhà văn hóa xóm. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” của xã cũng được các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh theo hướng vì nhân dân, chăm lo, nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân. Nhiều mô hình tập thể, cá nhân điển hình “Dân vận khéo” của xã xuất hiện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị như: phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Chùa tinh tiến”, “Xứ, họ đạo tiên tiến”; “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang” của MTTQ xã; “Ngày chủ nhật xanh”, “Thanh niên vì ngày mai lập nghiệp” của Đoàn Thanh niên xã; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Nông dân tham gia vệ sinh môi trường, dọn vệ sinh nghĩa trang nhân dân” của Hội Nông dân xã; mô hình “Phụ nữ xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình” của Hội Phụ nữ xã đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.

Bên cạnh việc phát động phong trào thi đua, việc gần dân, lắng nghe dân nói và kịp thời giải quyết những phản ánh, kiến nghị chính đáng của dân là kinh nghiệm giúp xã Nam Mỹ nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong các hoạt động phong trào ở địa phương. Đảng ủy, UBND xã chủ động phân công cán bộ, công chức dành thời gian để nghe dân góp ý kiến và phê bình; trực tiếp đối thoại và giải quyết những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân. Việc thực hiện quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân ở xã thời gian qua cũng đã tạo chuyển biến về nhận thức và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy. Đồng chí Lại Văn Đại, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Qua tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, Đảng ủy, HĐND, UBND xã nghiên cứu, ban hành nhiều cơ chế, chính sách phù hợp, như: giao quyền chủ động cho người dân và cộng đồng trong xây dựng NTM; đầu tư làm đường giao thông; thu gom, xử lý rác thải, chất thải…”. Đặc biệt, Đảng ủy đã quán triệt Kết luận 120-KL/TW, ngày 7-01-2016 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” và chỉ đạo các cấp ủy chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong xã triển khai thực hiện; tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới. Đặc biệt khi xã Nam Mỹ xuất hiện ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng, toàn bộ xã với 2.015 hộ dân, 6.017 nhân khẩu phải thực hiện lệnh phong tỏa cách ly tập trung. Ngay sau khi phát hiện các ca F0, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của xã đã báo cáo huyện và thiết lập các vùng cách ly và các chốt kiểm soát dịch liên quan đến ca bệnh, đồng thời tổ chức truy vết, tiến hành test nhanh cho người dân và học sinh trên địa bàn để kịp thời phát hiện sớm F0. Cùng với các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy, UBND và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Nam Mỹ đã tổ chức tuyên truyền, vận động và kêu gọi người dân thực hiện tốt các biện pháp, chấp hành nghiêm chỉ đạo về giãn cách xã hội đồng thời tiếp tục vận động, quyên góp ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 với phương châm: “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, “người giúp người, nhà giúp nhà, nhà khá giúp nhà khó; người trong dòng họ giúp nhau; hội đồng hương hướng về quê nhà; quê hương chia sẻ khó khăn với những người con xa quê"; “các địa phương hỗ trợ, giúp đỡ nhau” cùng chung tay góp sức để vượt qua đại dịch COVID-19. Đã có nhiều tổ chức từ thiện, nhà hảo tâm, người con quê hương đã ủng hộ lực lượng tham gia phòng chống dịch và nhân dân địa phương. Trong đó, Công ty CP Xây dựng và Phát triển thương mại 568 thăm hỏi, động viên và tặng 150 suất quà cho các em học sinh của xã; CLB báo chí Nam Định tại Hà Nội trao trang thiết bị, vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của địa phương. Những đóng góp của các cơ quan, đơn vị thực sự là nguồn động viên rất lớn và có ý nghĩa quan trọng góp phần phòng, chống dịch COVID-19 của xã.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận ở địa phương đã có chuyển biến tích cực. Đảng bộ và nhân dân xã Nam Mỹ đã chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đến nay, toàn xã đã cơ bản đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu như: Giá trị sản phẩm nông nghiệp trên 1ha canh tác đạt 140 triệu đồng/năm; bình quân thu nhập đầu người được nâng lên 65 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87%. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội giảm xuống còn 0,58%. Toàn xã có 7/8 xóm được công nhận đạt tiêu chuẩn nếp sống văn hóa, đạt tỷ lệ 87,5%; có 85% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Xã cũng đã tập trung các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian tới, xã Nam Mỹ đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi mới phương thức hoạt động, vận động, tập hợp nhân dân xây dựng đa dạng mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có việc làm tốt, cách làm hay trong công tác dân vận để động viên, nhân rộng các điển hình tiêu biểu./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com