Đảng ủy xã Nghĩa Đồng tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội

08:11, 19/11/2021

Đảng bộ xã Nghĩa Đồng (Nghĩa Hưng) hiện có 296 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ, trong đó có 8 chi bộ khu dân cư. Những năm qua, Đảng ủy xã đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, nhân dân vận dụng, thực hiện sáng tạo các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi, kinh doanh theo hướng bền vững, qua đó nâng cao đời sống cho người dân.

Nông thôn mới xã Nghĩa Đồng.
Nông thôn mới xã Nghĩa Đồng.

Đảng ủy xã luôn xác định phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trọng tâm từ đó hàng năm đều ban hành nghị quyết chuyên đề phát triển kinh tế; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Các nghị quyết về thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi, mở rộng các ngành nghề, tăng thu nhập người dân được các chi bộ cơ sở họp bàn, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt. Đảng ủy xã đã phân công các đảng ủy viên dự sinh hoạt cùng các chi bộ phụ trách, kịp thời chỉ đạo các giải pháp khắc phục khó khăn, đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, ngoài duy trì diện tích lúa hai vụ trên 300ha/năm, Đảng ủy xã chỉ đạo phát triển mạnh mô hình nuôi thả cá thịt với diện tích 45ha, sản lượng ước đạt 235 tấn/năm đem lại thu nhập cao cho người nông dân. Xác định nông nghiệp vẫn giữ vai trò quan trọng, các chi bộ khu dân cư cũng tích cực chỉ đạo đảng viên, nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Bác Vũ Đình Quảng, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Lộng Đồng cho biết, chi bộ đã tập trung bàn bạc, thống nhất xây dựng nghị quyết lãnh đạo chính quyền, các đoàn thể và nhân dân thực hiện phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Trên diện tích khoảng 47ha đất nông nghiệp, người dân trong thôn đã trồng giống lúa Bắc Thơm số 7 cho năng suất 200 tạ/sào với đặc tính vượt trội so với nhiều giống lúa khác như khả năng chống chịu sâu bệnh, sinh trưởng phát triển tốt, năng suất cao, chất lượng gạo ngon đồng thời đưa giống lúa nếp đen vào sản xuất để nâng cao thu nhập người dân… Bên cạnh sản xuất nông nghiệp, các ngành nghề dịch vụ của xã cũng phát triển và mở rộng. Đến nay, toàn xã có 1.800-2.000 lao động làm việc tại các xí nghiệp, công ty, làm dịch vụ khác trên địa bàn xung quanh huyện với mức thu nhập bình quân đạt từ 5-5,5 triệu đồng/người/tháng. UBND xã và các đoàn thể đã triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, thoát nghèo vay vốn phát triển sản xuất... Trong đó, vốn vay từ Ngân hàng CSXH 8 tỷ 499 triệu đồng cho 237 hộ vay; vốn vay từ Ngân hàng NN và PTNT 10 tỷ 100 triệu đồng cho 94 hộ vay. Nguồn vốn được phát huy, sử dụng đúng mục đích, tăng thu nhập cho nhân dân, các gia đình khó khăn có điều kiện cho con em theo học các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Với việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, động viên nhân dân tích cực vươn lên làm giàu, thoát nghèo bền vững. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 1,39%.

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện cho xã lãnh đạo tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn. Đồng chí Dương Văn Quế, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Hàng năm Đảng ủy xã đã chỉ đạo UBND xã và các thôn làm tốt công tác huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng. Trong năm 2020, UBND xã xây dựng rãnh tiêu khu dân cư dài trên 14km trị giá trên 7 tỷ đồng; lắp đặt đường điện chiếu sáng dài 14,5km; nâng cấp, cải tạo 8 nhà văn hóa trị giá trên 2 tỷ đồng; làm đường ra đồng dài hơn 4,1km trị giá trên 1,8 tỷ đồng; xây dựng đường khu dân cư dài 8,3km trị giá hơn 2,7 tỷ đồng. Trong năm 2021, công trình nghĩa trang liệt sĩ xã được tu sửa với kinh phí 3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước và nhân dân, con em xa quê ủng hộ hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-2021); công trình cải tạo cơ sở vật chất của trường mầm non, phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn mức độ I và đạt chuẩn “Xanh - sạch - đẹp - an toàn” vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022. Các thôn đã vận động nhân dân và con em xa quê ủng hộ kinh phí xây dựng các công trình và làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng phục vụ sản xuất. Tiêu biểu như thôn 1 hoàn thiện đường dong, ngõ xóm dài 350m trị giá gần 167 triệu đồng, thôn 2 làm đường xóm dài 200m trị giá trên 63 triệu đồng, thôn 6 làm đường bê tông thôn xóm dài 180m trị giá trên 57 triệu đồng. Hệ thống đường liên xã, liên xóm được hoàn thiện, các cơ quan, trường học, các đoàn thể cùng nhân dân ở các thôn thường xuyên tổ chức dọn vệ sinh môi trường. Trong đó, Hội CCB vận động hội viên phát huy tốt phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia các cuộc vận động như trồng cây xanh hai bên đường trục xã và đường thôn. Đoàn Thanh niên xã tăng cường tuyên truyền bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhân rộng mô hình “Hàng cây thanh niên”, thành lập đội hình thanh niên tình nguyện trong hỗ trợ hướng dẫn người dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Hội Phụ nữ phát động cán bộ, hội viên tiếp tục thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; Hội Nông dân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chú trọng vận động nông dân hưởng ứng đóng góp xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, sự điều hành kiên quyết, sáng tạo của chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, xã Nghĩa Đồng ngày càng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Đến nay, xã đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao hiện đang tập trung các nguồn lực để củng cố, hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hết năm 2021 xã đạt chuẩn NTM nâng cao “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Đây là tiền đề để thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân xây dựng quê hương Nghĩa Đồng ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Giấy phép số: 136/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 17/3/2022.

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com